Cướp để thỏa cơn nghiện

Thứ ba, 10/01/2017 11:05

(Cadn.com.vn) - Ngày 14-11-2016, cháu Lê Trần Sơn (2005, trú đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn, Bình Định) ở nhà trên chơi, còn ba thì đang ở nhà  dưới. Thấy Sơn, tưởng cháu ở nhà một mình, một đối tượng vào nhà vờ hỏi: “Ba đâu con?”. Cháu Sơn trả lời: “Ba đang ở nhà dưới”. Nghe nói có người lớn ở nhà, đối tượng nhanh chóng giật lấy máy tính bảng hiệu Dell đang để trong phòng khách rồi chạy ra ngoài. Lúc này, anh Lê Trọng Sinh (bố cháu Sơn) nghe có người hỏi, lên xem nên phát hiện đuổi theo thì thấy đối tượng lên xe của một đối tượng đang chờ sẵn bên ngoài chạy thoát.

Ngay giữa ban ngày, xảy ra vụ cướp giật táo bạo nên CATP Quy Nhơn nhanh chóng triển khai lực lượng mà chủ công là Đội CSHS truy tìm đối tượng gây án. Theo một số nhân chứng gần nhà bị hại thì họ thấy 2 đối tượng này đã quan sát nhà anh Lê Trọng Sinh khá lâu trước khi gây án. Với tính chất, thủ đoạn của vụ án, các TS phán đoán có khả năng kẻ gây án là đối tượng sử dụng ma túy, đến cơn “đói” thuốc nên mới liều lĩnh đến vậy. Từ nhận định này, các TS tập trung xác minh một số đối tượng nghiện, nhất là con nghiện có nhân dạng giống bị hại mô tả để truy tìm. Đến ngày 27-12, các TS xác định được Lê Thanh Lâm (1976, trú KV4, P. Quang Trung, TP Quy Nhơn) và Nguyễn Thanh Việt (1995, trú KV 8, P. Quang Trung) là thủ phạm thực hiện vụ cướp.

2 đối tượng bị bắt giữ.

Khi bị bắt về CQĐT, Lâm và Việt vẫn đang trong tình trạng vật vã vì lên cơn thèm thuốc. Theo khai nhận, Lâm và Việt nghiện ma túy, thường đi mua và sử dụng chung với nhau.  Vì hết tiền nên cả hai rủ nhau gây án. Ngày 14-11, cả hai điều khiển xe máy dạo xem nhà nào sơ hở sẽ vào trộm cắp. Khi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn, thấy cháu Lê Trần Sơn, cả hai tưởng cháu Sơn ở nhà một mình nên Việt đứng ngoài cảnh giới, Lâm vào trong giật máy tính bảng hiệu Dell rồi chạy thoát. Sau đó 2 đối tượng mang bán máy tính lấy 3 triệu đồng đi mua ma túy về sử dụng. Lâm và Việt khai nhận còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tại nhà dân để lấy tiền thỏa mãn cơn nghiện. Thủ đoạn của 2 đối tượng này là nhằm vào những gia đình chỉ có trẻ em ở nhà vờ vào bên trong hỏi chuyện lợi dụng các em còn nhỏ không để ý thì trộm cắp tài sản, thậm chí là cướp giật như vụ việc trên.

Việt cho biết, trong một lần đi chơi thì được bạn rủ rê sử dụng ma túy. Nghĩ sử dụng một lần thì không thể nghiện, lại được bạn mời không tốn tiền nên Việt “thử” cho biết. Vài lần sau đó, Việt được mời và nghiện ma túy khi nào không hay. Không có nghề nghiệp ổn định, dối cha mẹ xin tiền hoài cũng không xong nên Việt đi trộm để có tiền sử dụng ma túy. Cũng như Việt, Lâm cho biết rất hối hận và hiểu được rằng chính ma túy đã đẩy mình vào con đường vi phạm pháp luật. Lâm có nghề phun sơn, công việc khá ổn định. Từ khi vướng vào ma túy thì không đảm bảo giờ giấc nên bị đuổi việc.

Quý Hiền