Cứu 30 ngư dân gặp nạn

Thứ tư, 29/04/2020 06:30

Ngày 28-4, BĐBP tỉnh Quảng Nam cho biết, 30 ngư dân của Quảng Nam trên tàu cá QNa 95654 TS đã được cứu, đưa lên nhà giàn DK1/11 tránh trú, sức khỏe bình thường. Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm 1 ngư dân còn lại mất tích. Trước đó, tàu cá trên đang hoạt động cách mũi Vũng Tàu khoảng 240 hải lý về phía Đông Nam thì gặp nạn, tàu chìm. 30 thuyền viên của tàu bám vào 4 thúng trôi dạt đến nhà giàn DK1/11. Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã đưa 30 ngư dân lên nhà giàn tránh trú, riêng ngư dân Nguyễn Hồng Minh (1975, trú xã Bình Minh, H. Thăng Bình) đang mất tích. Được biết, tàu QNa 95654 TS có công suất 500 Cv, hành nghề câu mực do ông Tô Điệp (1980, trú xã Bình Minh, H. Thăng Bình) làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến tại Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa ngày 11-4.

Các ngư dân được bố trí ăn, nghỉ trên nhà giàn sau khi được cứu.

Ngày 28-4, tại Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Cty TNHH một thành viên Vận tải biển Gemadept - chủ tàu hàng Pacific Express Sai Gon IMO 9167851 và ông Võ Trọng Lưu (44 tuổi, P. Xuân Thành, TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên), chủ tàu cá mang số hiệu PY 40087-TS đã đạt được thỏa thuận bồi thường thiệt hại tàu cá bị chìm sáng 10-4-2020.l

Gemadept đưa ra đề xuất bồi thường cho chủ tàu cá mang số hiệu PY 40087–TS với số tiền 450 triệu đồng và được chủ tàu cá chấp nhận. Ông Võ Trọng Lưu đã ký vào biên bản thỏa thuận bồi thường và nhận số tiền bồi thường 450 triệu đồng, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện tụng nào đối với tàu Pacific Express Sai Gon.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 10-4, tàu cá của ông Lưu bị tàu hàng Pacific Express Sai Gon IMO 9167851 đâm chìm. 3 người trên tàu PY 40087 - TS đã kịp nhảy xuống biển thoát thân. Tàu hàng Pacific Express Sai Gon IMO 9167851 bỏ chạy khỏi hiện trường. Thuyền trưởng tàu Pacific Express Sai Gon là Bùi Tiến Dũng thừa nhận đã va quệt với tàu cá PY 40087-TS dẫn đến tàu cá này bị chìm. Tuy nhiên, ông Bùi Tiến Dũng cho rằng không hề biết có va quệt dẫn đến chìm tàu cá nên vẫn tiếp tục hành trình vào Cảng Sài Gòn mà không dừng lại ứng cứu ngư dân bị nạn.

B.B – N.L