Cựu cán bộ Cảng vụ Hàng không Miền Trung lừa chạy việc “ẵm” tiền tỷ
Từng là cán bộ làm việc trong Cảng vụ Hàng không Miền Trung và lợi dụng vị trí đương nhiệm tổ trưởng tổ dân phố, Huỳnh Ngọc đưa ra thông tin gian dối có thể xin việc làm ở sân bay Đà Nẵng nên nhiều người cả tin nhờ Ngọc “chạy việc”. Với thủ đoạn đó, Huỳnh Ngọc đã thực hiện tổng cộng 14 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng.
Ngày 20-1, TAND TP Đà Nẵng đã xét xử sơ thẩm vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Huỳnh Ngọc (1960, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng).
Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến ngày 31-1-2020, Huỳnh Ngọc là cán sự Phòng Pháp chế - Thanh tra của Cảng vụ Hàng không Miền Trung và nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-2-2020. Trong thời gian làm việc tại Cảng vụ Hàng không Miền Trung, Ngọc không được phân công tham gia công tác tuyển dụng của đơn vị cũng như các công ty trong sân bay Đà Nẵng.
Tuy nhiên, từ năm 2013 đến ngày 4-1-2023, Huỳnh Ngọc đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối là có nhiều mối quan hệ, có thể xin việc làm vào Cảng vụ Hàng không Miền Trung và các công ty trong sân bay Đà Nẵng, làm cho nhiều người tin tưởng đưa tiền cho Ngọc. Sau khi nhận tiền Ngọc chi tiêu cá nhân hết, thực tế Ngọc không có khả năng xin việc làm và cũng không có động tác nào xin việc làm cho các bị hại.
Cụ thể, khoảng tháng 3-2021, trong một lần họp tổ dân phố, Ngọc gặp Võ Đông H. (1984, trú phường Hòa Thuận Tây) và trao đổi với anh H. về việc có thể xin được việc làm vào sân bay Đà Nẵng. Nghe vậy, anh H. kể lại cho chú ruột là Võ Thanh S. (1963, trú xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Sau đó, ông S. và H. gặp trực tiếp Ngọc, Ngọc nói chi phí là 200 triệu đồng để lo việc cho con ông S. Ông S. đã đưa cho Ngọc 5 lần tổng cộng số tiền hơn 202 triệu đồng. Sau khi nhận tiền Ngọc tiêu xài cá nhân và bỏ đi khỏi địa phương.
Thấy “dễ ăn”, Ngọc liên tục thực hiện hành vi lừa đảo, khoảng tháng 10-2022, Ngọc nói với anh Nguyễn Văn V. (1981, trú phường Hòa Thuận Tây) là Ngọc sắp về hưu nên có suất vào làm phòng hành chính Cảng hàng không Miền Trung. Anh V. tin tưởng nên nhờ Ngọc xin việc cho vợ anh V. Ngày 4-11-2022, anh V. đưa cho Ngọc 30 triệu đồng và viết 1 giấy nhận tiền. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền Ngọc nhiều lần hứa hẹn, không xin việc, không trả tiền và bỏ đi khỏi địa phương.
Với các thủ đoạn tương tự, Ngọc thực hiện tổng cộng 14 vụ lừa đảo, qua đó chiếm đoạt của các bị hại hơn 1,9 tỷ đồng. Trong đó, chiếm đoạt của anh Nguyễn Văn T. (1987, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) 89 triệu đồng; anh Phan Hữu T. (1980, trú quận Hải Châu) 155 triệu đồng; ông Lê Văn T. (1959, trú quận Hải Châu) 120 triệu đồng; ông Nguyễn Văn T. (1974, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) 142 triệu đồng; chiếm đoạt của bà Đỗ Thị G. (1964, trú quận Hải Châu) 160 triệu đồng; anh Nguyễn Hùng M. (1990, trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) 150 triệu đồng; ông Nguyễn Sỹ L. (1966, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) 220 triệu đồng; ông Huỳnh Ngọc Th. (1975, trú quận Hải Châu) 100 triệu đồng; bà Võ Thị N. (1998, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) 170 triệu đồng; chiếm đoạt của ông Võ Thanh S. (1963, trú TX Điện Bàn) hơn 202 triệu đồng; anh Lê Anh Tr. (1989, trú quận Cẩm Lệ) 200 triệu đồng; anh Võ Quốc C. (1996, trú quận Liên Chiểu) 215 triệu đồng và anh Nguyễn Văn V. (1981, trú quận Hải Châu) số tiền 30 triệu đồng.
Tại phiên tòa xét xử, bị cáo khai nhận, để lo lót xin việc Ngọc sẽ ra giá riêng cho mỗi trường hợp, mỗi vị trí công tác trong sân bay, do đó số tiền cho mỗi trường hợp sẽ có sự chênh lệch. Sau khi chiếm đoạt được tiền của bị hại nhưng không có khả năng xin việc như cam kết, Ngọc bán nhà, cắt liên lạc và trốn khỏi nơi cư trú. Số tiền lừa đảo Ngọc dùng để tiêu xài cá nhân và chữa trị bệnh.
Trong vụ án này, Huỳnh Ngọc phạm tội với các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đó là có tính chất chuyên nghiệp và phạm tội từ 2 lần trở lên. Căn cứ các tài liệu, tình tiết có trong vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Huỳnh Ngọc mức án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
THANH HOA – BẢO HÂN