Cựu chiến binh xứng đáng là những người “chốt giữ” về bản lĩnh chính trị

Thứ bảy, 10/04/2021 10:24

Đó là khẳng định của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết tại buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh (CCB) về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội trong năm 2020 và quý I-2021. Buổi làm việc được tổ chức ngày hôm qua (9-4), với sự tham dự của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc.

Đánh giá cao kết quả hoạt động của Đảng đoàn Hội CCB thành phố thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và bày tỏ cảm ơn sự nỗ lực phấn đấu, kết quả công tác của Hội CCB, nhất là tham gia vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế, xã hội thành phố; đặc biệt là trong năm 2020 – thời điểm mà thành phố phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Hội CCB đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham gia đóng góp ý kiến rất tích cực vào xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp. Cho biết, đại hội Đảng các cấp có 1.580 CCB được bầu vào cấp ủy các cấp – con số rất quan trọng thể hiện CCB tham gia vào xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. “CCB các cấp và thành phố cũng đã làm tốt công tác chính trị, tư tưởng để củng cố niềm tin trong cán bộ, hội viên CCB trước những vấn đề bức xúc, nhạy cảm của xã hội và đấu tranh tích cực với âm mưu, diễn biến hòa bình, chống phá của các thế lực thù địch”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nói.

Cho rằng, trong đại dịch Covid-19, CCB các cấp ở mỗi vị trí, nhất là tại các khu dân cư, tổ Covid-19 cộng đồng, lực lượng CCB đã tham gia rất tích cực, có nhiều mô hình hay, nhiều cách làm nhân văn, nhân đạo để chung tay đẩy lùi Covid. Ngoài ra, các cấp hội cũng đã phát huy được tinh thần tự lực tự cường, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. “Điều này vừa giúp cho công tác xóa đói giảm nghèo của thành phố, vừa động viên ý thức tự vươn lên, tự khắc phục khó khăn của cộng đồng dân cư, là điều rất đáng quý trong hoạt động của CCB”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận.

Thông báo với CCB về một số tình hình của thành phố thời gian gần đây, nhất là nền tảng từ các nghị quyết, nghị định của Chính phủ để tạo cơ hội cho Đà Nẵng phát triển. Nhấn mạnh rằng, mọi thứ chỉ mới bắt đầu, mới là nền tảng, chặng đường phía trước còn rất dài, rất khó khăn, thậm chí vô cùng khó khăn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy gửi gắm: “Thành phố cũng đang rất quyết tâm, nỗ lực để thực hiện theo đường hướng như thế. Và để thực hiện được, lãnh đạo thành phố luôn tin tưởng, hy vọng và đặt niềm tin vào CCB trong vai trò là những người “chốt giữ” về bản lĩnh chính trị, về tinh thần, hỗ trợ và nắm tình hình nhân dân để những chủ trương, chính sách của Đảng bộ, chính quyền thành phố đi đúng hướng; tạo được sự đồng thuận, quyết tâm và khát vọng của nhân dân thành phố trong thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển thành phố.

Thời gian đến, ngoài những nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong báo cáo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp Hội CCB tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, trước hết là trong lực lượng hội viên của mình, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng – xem đây là vấn đề then chốt, cốt yếu nhất để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

CCB tham gia đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Liên quan đến công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, trước mắt đề nghị Hội CCB với vai trò nòng cốt của mình nâng cao công tác tuyên truyền, định hướng trong bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; tăng cường nắm bắt thông tin, phản ánh tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên và nhân dân, đặc biệt là gắn với tham mưu đề xuất hướng xử lý, trở thành sản phẩm thường xuyên để Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lắng nghe, kịp thời thông tin, thậm chí có hình thức báo cáo đột xuất để giải quyết. Tiếp tục phối hợp với Mặt trận các cấp tổ chức giám sát và phản biện xã hội, đặc biệt là chủ đề được phân công cho Hội CCB trong năm 2021 liên quan đến đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước. Cho rằng đây là vấn đề rất lớn và thành phố rất quan tâm hiện nay, bởi đây là “điểm nghẽn” trong phát triển thành phố ở một số lĩnh vực.

Về một số đề xuất, kiến nghị của Hội CCB tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận; đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan xem xét, đề xuất phương án giải quyết theo quy định.

Trước đó tại buổi làm việc, báo cáo với Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Hội CCB cho biết, trong năm 2020 và quý I-2021, các cấp Hội CCH thành phố đã tập trung hoàn thành tốt 100% các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra, được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2020.

D.HÙNG