Cựu giám đốc Đại học Huế hầu tòa vì cáo buộc chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng

Thứ hai, 12/01/2026 20:38

Cựu Giám đốc Đại học Huế Lê Anh Phương bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng tiền tổ chức ôn và thi lấy chứng chỉ tiếng Anh B1 cho học viên cao học.

Cựu Giám đốc Đại học Huế Lê Anh Phương (bên trái) hầu tòa về cáo buộc chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng tiền học chứng chỉ tiếng Anh B1 của học viên Trường đại học Sư phạm Huế - Ảnh: N.LINH
Cựu Giám đốc Đại học Huế Lê Anh Phương (bên trái) hầu tòa về cáo buộc chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng tiền học chứng chỉ tiếng Anh B1 của học viên Trường đại học Sư phạm Huế - Ảnh: N.LINH

Sáng 12-1, Tòa án nhân dân TP Huế mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Anh Phương (52 tuổi, trú phường An Cựu, TP Huế), cựu Giám đốc Đại học Huế, cùng Nguyễn Văn Vinh (39 tuổi, trú TP.HCM) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Huế, đây là vụ án gây chú ý trong lĩnh vực giáo dục, liên quan đến sai phạm trong hoạt động tổ chức ôn thi và cấp chứng nhận tiếng Anh B1 cho học viên cao học, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 3,1 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định thời điểm xảy ra vụ việc, ông Lê Anh Phương là Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Huế.

Dù trường này không có chức năng đào tạo, cấp chứng nhận B1, ông Phương vẫn thỏa thuận liên kết với Trường đại học Ngoại ngữ Huế để tổ chức ôn thi, cấp chứng nhận tiếng Anh B1 cho học viên cao học các khóa K29 và K30.

Theo quy định của Trường đại học Ngoại ngữ Huế, mức phí ôn thi và thi B1 là 4,9 triệu đồng/học viên, trong đó trích lại 30% kinh phí để hỗ trợ đơn vị phối hợp.

Tuy nhiên đến tháng 7-2021, khi học viên khóa K29 cần chứng nhận B1 để bảo vệ luận văn, ông Phương đã chỉ đạo Nguyễn Văn Vinh, Phó trưởng phòng đào tạo sau đại học (Trường đại học Sư phạm Huế), trực tiếp thu hồ sơ và tiền của học viên với mức 7,5 triệu đồng/học viên, cao hơn nhiều so với quy định.

Việc thu tiền không được báo cáo, xin ý kiến Hội đồng trường. Theo chỉ đạo của ông Phương, ông Vinh đã soạn thảo và trình ký các thông báo thu tiền đối với 372 học viên khóa K29 và 678 học viên khóa K30, đồng thời tổ chức thu tiền thông qua các chuyên viên và cá nhân trung gian tại nhiều địa phương.

Tổng số tiền thu của hai khóa lên đến 7,875 tỉ đồng. Trong đó ông Vinh chuyển lại cho Trường đại học Ngoại ngữ Huế hơn 5,145 tỉ đồng, giữ lại 2,73 tỉ đồng là phần thu vượt mức quy định. Ngoài ra Trường đại học Ngoại ngữ Huế còn trích lại cho Trường đại học Sư phạm Huế hơn 1,164 tỉ đồng theo chính sách hỗ trợ 30%.

Từ tổng số tiền gần 3,894 tỉ đồng (gồm phần thu vượt và khoản hỗ trợ), hai bị cáo đã chi nhiều khoản ngoài quy định như hỗ trợ người thu hộ, chi cho chuyên viên, quà Tết, lệ phí thi lại… Sau khi chi hơn 759 triệu đồng, số tiền còn lại 3,134 tỉ đồng được xác định là bị chiếm đoạt.

Trong đó, Lê Anh Phương chiếm đoạt hơn 3,07 tỉ đồng, còn Nguyễn Văn Vinh chiếm đoạt hơn 64 triệu đồng. Số tiền này được ông Vinh nhiều lần giao trực tiếp cho ông Phương bằng tiền mặt.

Cơ quan tố tụng xác định, vụ án xuất phát từ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý, chỉ đạo hoạt động đào tạo sau đại học để thu, chi trái quy định, tạo khoản chênh lệch lớn nhằm tư lợi cá nhân. Ông Lê Anh Phương giữ vai trò chính, còn Nguyễn Văn Vinh là đồng phạm giúp sức.

Tại phiên tòa sáng nay, do thiếu vắng nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan nên Hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên tòa.

Theo TTO

“Hệ thống” của Trần Quang Đạo đã lừa đảo người già như thế nào?

Sau một thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 124 bị can, trong đó đáng chú ý có đến 80 bị can là nữ về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Số tiền mà các bị cáo nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ để hưởng lợi trong vụ án Phúc Sơn

72,5 tỷ đồng và 2,62 triệu USD (tổng 132 tỷ đồng) là tổng số tiền mà Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”, Chủ tịch kiêm TGĐ Tập đoàn Phúc Sơn) đã hối lộ nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi và các cá nhân có liên qua khác.

Xét xử phúc thẩm, xem xét kháng cáo của cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC cùng 24 bị cáo liên quan

Sau hai lần tạm hoãn xét xử, ngày 17-6, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên phúc thẩm vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Tập đoàn FLC và các công ty trong hệ sinh thái thuộc Tập đoàn này.

Vụ buôn lậu gỗ ván 1.800 tỷ: Cán bộ hải quan nhận “lót tay” hơn 8 tỷ đồng

14 cựu lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan cảng 2 sẽ hầu tòa với cáo buộc nhận 8,1 tỷ đồng, giúp Công ty Tài Lộc thông quan 13.376 container hàng lậu.

Tổng giám đốc bán rau “tỷ đô” và màn kịch lừa gần 40 tỷ đồng

Không có tài sản, không có hoạt động thực tế và cũng không có doanh thu, công ty do Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị lập ra chỉ để lấy pháp nhân nhằm xuất hóa đơn buôn bán rau, củ, quả mà Điền đang làm.