Cựu Giám đốc FBI bị truy tố vì cáo buộc đe dọa tính mạng ông Trump
Cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey đã bị truy tố với cáo buộc đe dọa tính mạng Tổng thống Donald Trump, liên quan đến một bài đăng trên mạng xã hội từ năm 2025.
Quyết định truy tố được công bố ngày 28-4, xuất phát từ bức ảnh ông Comey đăng trên Instagram vào tháng 5-2025, trong đó các vỏ sò được sắp xếp thành dãy số "8647" trên bãi cát. Theo cáo trạng, dãy số này bị cho là "biểu hiện nghiêm trọng về ý định gây hại" đối với tổng thống Mỹ. Phía ông Trump khi đó cho rằng số "86" trong tiếng lóng có thể mang nghĩa "loại bỏ" hoặc "sát hại", còn "47" ám chỉ ông trên cương vị Tổng thống thứ 47. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định người tiền nhiệm FBI "hiểu rõ ý nghĩa" của thông điệp này.
Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết ông Comey đối mặt với hai cáo buộc liên bang, gồm cố ý đe dọa tính mạng và gây thương tích cho Tổng thống Mỹ. Mỗi tội danh có thể khiến ông phải đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù nếu bị kết tội. Về phần mình, ông Comey bác bỏ các cáo buộc, khẳng định không có ý định kích động bạo lực. Trước đó, ông đã gỡ bài đăng và xin lỗi, cho rằng không nhận thức được việc dãy số có thể bị diễn giải theo hướng tiêu cực. Cựu lãnh đạo FBI tuyên bố sẽ đấu tranh pháp lý để chứng minh sự vô tội. Vụ việc nhanh chóng gây tranh cãi chính trị. Thượng nghị sĩ Dick Durbin chỉ trích cáo trạng là "vô căn cứ" và mang động cơ trả đũa. Trong khi đó, Bộ Tư pháp nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi bị coi là đe dọa tới an toàn của tổng thống.
Ông Comey từng giữ chức giám đốc FBI giai đoạn 2013-2017 và bị ông Trump sa thải trong nhiệm kỳ đầu, giữa lúc cơ quan này điều tra nghi vấn liên quan Nga trong bầu cử năm 2016.
B.N
