Đa cấp đội lốt câu lạc bộ cà-phê

Thứ năm, 08/10/2015 11:25

(Cadn.com.vn) - Ngày 30-9, CATP Quy Nhơn, Bình Định đã kiểm tra, phát hiện Cty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo (số 28 - Nguyễn Tư, TP Quy Nhơn) hoạt động với danh nghĩa câu lạc bộ cà-phê nấm linh chi nhưng thực chất là huy động vốn của nhiều người dân dưới hình thức bán hàng đa cấp là cà-phê Organo.

Theo điều tra ban đầu của CATP Quy Nhơn, Cty này hoạt động từ ngày 21-9, góp vốn với 4 gói đầu tư như sau: Gói thứ nhất là 650 ngàn đồng, dành cho nhân viên của Cty. Nếu nhân viên giới thiệu một người tham gia huy động vốn sẽ được nhận 100 ngàn đồng tiền lãi. Gói thứ hai: 12,65 triệu đồng, người góp vốn sẽ được nhận lãi 9 triệu đồng vào ngày 22 tháng thứ nhất với điều kiện rủ được 2 người góp vốn vào Cty. Ngày 22 tháng thứ 2, người góp vốn gói này sẽ được nhận 26 triệu đồng nếu rủ thêm 2 người nữa góp vốn vào Cty. Và, nếu rủ thêm 2 người nữa vào tháng thứ 3, thứ 4 sẽ được nhận lần lượt 60 triệu đồng và 150 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu không rủ thêm người góp vốn thì đương nhiên không được nhận lãi. Cũng tương tự như các gói trên, 2 gói đầu tư còn lại, gói thứ 3 là 36,65 triệu đồng và gói thứ tư 84 triệu đồng, tiền lãi tối đa của 2 gói này là 250 và 500 triệu đồng với điều kiện phải huy động thêm người góp vốn vào Cty. Ngoài ra, người huy động vốn còn nhận những giải thưởng cao ở các siêu thị, nhưng không rõ là siêu thị nào.

Mặc dù cho đến thời điểm kiểm tra, Cty mới chỉ khai trương 9 ngày nhưng đã huy động được 28 người dân ở nhiều huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định tham gia với số tiền huy động lên đến gần 2 tỷ đồng.

Anh Đỗ Hữu H. (người tham gia góp vốn vào Cty này) cho biết, anh có góp vốn gói thứ 3 với số tiền 36,65 triệu đồng. Trước đó, được một người quen biết tên là Hòa tư vấn tham gia đầu tư vốn vào Cty, do thấy tiền lãi quá lớn nên anh tham gia chứ không biết Cty này kinh doanh ra sao. Tuy nhiên, trong hợp đồng giữa Cty và anh H. nói đến là mua bán cà-phê và yêu cầu anh phải bán được số cà-phê như trong hợp đồng mới được hưởng lãi suất. Hợp đồng là vậy, nhưng thực tế anh H. không hề nhận hộp cà-phê nào để bán. Không chỉ anh H., hầu hết những người góp vốn vào Cty này khi làm việc với CQĐT đều cho rằng không hề bán cà-phê gì cho Cty như hợp đồng mà chỉ góp vốn vì thấy số lãi đưa ra quá hời.

Qua kiểm tra, Cty này không xuất trình giấy đăng ký kinh doanh, không có giấy chứng nhận bán hàng đa cấp. CQĐT CATP Quy Nhơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ việc kinh doanh, huy động vốn của Cty này để xử lý theo quy định.

Quý Hiền