Đà Nẵng, bắt tạm giam 2 đối tượng dùng súng đi đòi nợ thuê

Thứ sáu, 21/07/2023 15:56
Ngày 21-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Phùng Xuân Ngọc (1998, trú xã Điện Thắng Bắc) và Lê Đình Minh Hùng (1997, trú xã Điện Thắng Nam, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về tội “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1, Điều 304 BLHS
Cơ quan công an tống đạt quyết định đối với Lê Đình Minh Hùng
Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định đối với Phùng Xuân Ngọc

Theo kết quả điều tra, khoảng cuối năm 2022, Ngọc và Hùng cùng nhau lên kế hoạch chung tiền mua 1 khẩu súng ngắn để dùng vào việc đi nòi nợ cho các đối tượng cho vay “nóng”. Sau khi bàn bạc, Ngọc đưa cho Hùng 4 triệu đồng, còn Hùng góp thêm 1 triệu đồng để đặt mua khẩu súng từ một người không rõ lai lịch trên trên mạng xã hội.

Khi nhận đã được khẩu súng dưới dạng linh kiện tháo rời và 5 viên đạn đầu chì, Hùng tham khảo video hướng dẫn của người bán để lắp ráp lại thành một khẩu súng hoàn chỉnh và cất tại nhà. Cả hai thống nhất khi nào Ngọc đi đòi nợ thì mang ra sử dụng.

Vào chiều 11-6, Ngọc được Lương Văn An (1993, trú P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) liên lạc, nhờ đến một quán cà phê trên địa phận xã Hòa Tiến (H. Hòa Vang) để tham gia đòi nợ với An. Ngọc nhắn Hùng mang theo khẩu súng đi cùng để thị uy. Cả hai dự tính nếu xảy ra đánh nhau lúc đòi nợ thì dùng súng bắn chỉ thiên để hù dọa đối phương.

Cơ quan công an tống đạt quyết định đối với Lê Đình Minh Hùng

Cùng với Lê Đình Minh Hùng, Ngọc còn rủ theo 5 thanh thiếu niên khác trú ở các xã Điện Thắng Nam, Điện Thắng Trung chuẩn bị hung khí để cùng đi đòi nợ giúp An. Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm của Ngọc vừa đi đến ngã tư Cẩm Nê, xã Hòa Tiến thì gặp tổ công tác của Ban chỉ huy Quân sự xã Hòa Tiến đang đi nắm tình hình tại địa bàn. Thấy các đối tượng đang chở ba trên xe mô tô và dùng khẩu trang cá nhân che biển kiểm soát và có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Lo sợ trách nhiệm nếu bị phát hiện có mang theo súng trong người, Hùng nói dối với tổ công tác xin đi vệ sinh và ném khẩu súng vào bụi cỏ thì bị một thành viên tổ công tác phát hiện, lập biên bản và bàn giao cho công an xã Hòa Tiến. Biết sự việc bại lộ, nhóm thanh thiếu niên còn lại bỏ chạy, nhưng sau đó được Công an xã Hòa Tiến vận động đã đến trình diện, giao nộp một số hung khí tự tạo.

Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP Đà Nẵng thì súng tự chế tạo mà Hùng và Ngọc đã mua thuộc loại vũ khí quân dụng, có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người. Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ án hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Công Khanh