Đà Nẵng cảm ơn và chia tay những "người hùng" Bệnh viện Chợ Rẫy

Thứ ba, 01/09/2020 14:00

"Chúng tôi rất trân trọng, ghi nhận, cảm ơn những đóng góp của các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là y bác sĩ BV Chợ Rẫy, BV Bạch Mai - những người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 nặng. Và đến thời điểm này, các y bác sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, cùng với TP Đà Nẵng kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Chúng ta đã đẩy lùi được dịch bệnh trong một điều kiện còn rất nhiều khó khăn. Điều mà các y bác sĩ để lại cho TP chúng tôi là tình cảm, trách nhiệm, kinh nghiệm trong công tác phòng chống và điều trị, nhất là đối với các bệnh nhân nặng", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã nhấn mạnh như thế tại buổi gặp mặt, cảm ơn và chia tay đoàn y bác sĩ chi viện từ BV Chợ Rẫy diễn ra sáng 31-8. 

Thay mặt lãnh đạo và toàn thể người dân Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của y bác sĩ cả nước nói chung và y bác sĩ BV Chợ Rẫy nói riêng.

Ghi dấu ấn mãi trong lòng thành phố

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, cách đây hơn 1 tháng, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại Đà Nẵng và trước yêu cầu điều trị đối với bệnh nhân mắc Covid-19 có bệnh nền nặng, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế, đặc biệt là lời kêu gọi giúp đỡ của TP, rất nhiều y bác sĩ của các BV lớn trong cả nước đã về chung tay ở tuyến đầu để giúp cho TP, trong đó có đội ngũ y bác sĩ BV Chợ Rẫy. "Đây là những chuyên gia hàng đầu của đất nước trong phòng chống dịch Covid19, những người đã từng chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân 91 (phi công người Anh), trong đó có Bs Trần Thanh Linh. Điều đáng trân trọng, đó là qua hơn 1 tháng, dù rất vất vả, phải xông pha vào những nơi nguy hiểm, trực tiếp điều trị cho những bệnh nhân Covid-19 và đối mặt với nguy cơ rất cao nhưng các y bác sĩ đã không nề hà. Để rồi đến nay, rất nhiều bệnh nhân nặng đã được chữa khỏi và xuất viện. Đây là niềm vui và là thành tựu rất lớn không chỉ đối với Đà Nẵng, mà còn của cả ngành y tế nước nhà, thể hiện sự chung tay, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của cả ngành y tế đối với Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch", ông Quảng nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của các chuyên gia đầu ngành, y bác sĩ BV Chợ Rẫy, BV Bạch Mai và những BV trong cả nước, đến nay, rất nhiều kỹ thuật cao đã được y bác sĩ Đà Nẵng tiếp nhận và sử dụng một cách thành thạo. Ông Nguyễn Văn Quảng mong muốn đội ngũ y bác sĩ BV Chợ Rẫy, BV Bạch Mai và các BV khác tiếp tục có những quan tâm, trao đổi, giúp đỡ về mặt chuyên môn đối với ngành y tế TP "Một lần nữa, thay mặt cho lãnh đạo và toàn thể người dân Đà Nẵng, tôi xin trân trọng ghi nhận, cảm ơn những đóng góp quan trọng của đội ngũ y bác sĩ các BV nói chung và đội ngũ y bác sĩ BV Chợ Rẫy nói riêng. Tình cảm này chúng ta sẽ ghi dấu ấn mãi trong lòng và trong suốt lịch sử của thành phố, nhất là trong công tác phòng chống dịch. Thông qua các đoàn y bác sĩ, tôi xin gửi đến lãnh đạo TP.HCM, Ban Giám đốc và toàn thể đội ngũ y bác sĩ BV Chợ Rẫy lời cảm ơn trân trọng. Xin chúc các y bác sĩ sức khỏe, tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho ngành y tế nước nhà", ông Quảng bày tỏ.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cảm ơn và chúc y bác sĩ BV Chợ Rẫy sức khỏe và hạnh phúc.

Trong niềm vui vẫn có nỗi buồn và ray rứt

Ngay từ ngày đặt chân đến TP Đà Nẵng, Bs Trần Thanh Linh - Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu (BV Chợ Rẫy) và các đồng nghiệp đã hạ quyết tâm, khi nào Đà Nẵng hết dịch thì mới trở về. Và đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP được kiểm soát, Bs Linh và đồng đội đã chia tay Đà Nẵng trở về TP.HCM để tiếp tục công việc cứu người của mình. "Đây là những kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời làm y tế của chúng tôi. Trong hơn 1 tháng tại Đà Nẵng, chúng tôi như đang ở trong "chiến trường", có vũ khí hay công cụ gì trong tay thì cứ "chiến đấu" để có thể mang lại thắng lợi tốt nhất. Cảm ơn lãnh đạo TP, Sở Y tế, các BV và người dân Đà Nẵng đã luôn đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ chúng tôi trong suốt thời gian qua", Bs Linh nói.

Theo Bs Linh, nếu Đà Nẵng không có sự chuẩn bị chu đáo trong các phương án chống dịch, từ việc đầu tư BV dã chiến Hòa Vang, BV Phổi hay phương án cho BV dã chiến Tiên Sơn và đặc biệt là sự chuẩn bị tốt về trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc thiết yếu... thì ngay cả lực lượng hùng hậu cả nước vào đây cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. "Nếu chúng ta không có sự chuẩn bị chu đáo, sự kết hợp, hợp tác chặt chẽ giữa các bộ phận với nhau như vậy thì không thể chỉ trong vòng 1 tháng có thể đẩy lùi được dịch bệnh. Đến thời điểm này, chúng ta có thể khẳng định đã đẩy lùi được dịch bệnh", Bs Linh nhấn mạnh.

Chia tay trong tình cảm giữa lãnh đạo TP Đà Nẵng và đội ngũ y bác sĩ BV Chợ Rẫy.

Tuy nhiên, theo Bs Linh, đây là một niềm vui nhưng không được trọn vẹn, bởi đã có nhiều bệnh nhân Covid-19 tử vong. "Mặc dầu mình đã làm hết sức nhưng đã có các trường hợp bệnh nhân tử vong đều trên nền bệnh lý rất nặng, chất lượng sống bình thường không có Covid-19 đã là rất thấp rồi. Những ngày thấy con số tử vong xuất hiện, anh em vô cùng đau buồn và ray rứt. Chúng tôi thay mặt cho những người làm y tế xin chia sẻ, gửi đến tất cả những gia đình có bệnh nhân Covid-19 tử vong lời chia buồn sâu sắc nhất", Bs Linh nói.

Theo Bs Trần Thanh Linh, để đợt dịch thứ 3 không thể xảy ra, các cơ sở y tế, đơn vị, doanh nghiêp, người dân phải đặt sự an toàn lên hàng đầu. Đồng thời, phải thực hiện tốt các nguyên tắc giãn cách, đeo khẩu trang, tránh tập trung đông người, rửa tay thường xuyên... "Rất mong thời gian rất ngắn tới, cả nước sẽ không còn dịch bệnh Covid-19 nữa. Đà Nẵng và người dân sẽ trở lại cuộc sống bình thường, mọi người có thể tự do thoải mái, có thể ngồi với nhau không phải đeo khẩu trang", Bs Linh bày tỏ.

Trước đó, thông qua sự kêu gọi của TP Đà Nẵng và chỉ đạo từ Bộ Y tế, cuối tháng 7-2020, đoàn 16 y bác sĩ BV Chợ Rẫy đã lên đường ra Đà Nẵng hỗ trợ phòng chống dịch, tích cực theo dõi, điều trị cho những bệnh nhân mắc Covid-19, nhất là những bệnh nhân có bệnh nền rất nặng.

LÊ HÙNG

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cảm ơn các đơn vị, ngành y tế đã hỗ trợ Đà Nẵng 

Chiều 31-8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có thư cảm ơn gửi đến các đơn vị, địa phương đã hỗ trợ, giúp đỡ Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch thời gian qua. 

Nội dung lá thư nêu rõ: "Trong những ngày cuối tháng 7 và tháng 8 vừa qua, TP Đà Nẵng một lần nữa phải đối mặt với đợt bùng phát dữ dội của dịch bệnh Covid-19. Chính trong những thời khắc khó khăn ấy, chính quyền và người dân TP Đà Nẵng rất cảm kích đón nhận sự chia sẻ, hỗ trợ về nhiều mặt từ nhiều địa phương, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là được đón các đoàn công tác từ Bộ Y tế, từ các bệnh viện lớn trên cả nước và từ các địa phương bạn đến Đà Nẵng để tham gia, hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân Covid-19. Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, các đoàn công tác y tế đã khẩn trương đến ngay với Đà Nẵng từ những ngày đầu dịch bùng phát, đã sát cánh cùng ngành y tế Đà Nẵng trong các hoạt động phòng, chống dịch và là những chiến sĩ áo trắng không sợ hiểm nguy, xem bệnh nhân như người nhà, tận tình điều trị, cứu chữa với tất cả trách nhiệm và tình thương. Với tinh thần và nhiệt huyết ấy, sau hơn một tháng, chúng ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng". 

Theo ông Huỳnh Đức Thơ, chính quyền và người dân TP Đà Nẵng trân trọng ghi nhận và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế, các sở y tế và các đoàn công tác y tế của TP Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Định, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Nghệ An đã không ngại khó khăn đến hỗ trợ Đà Nẵng trong những thời khắc gian nan nhất. "Sự hỗ trợ của các bạn là nguồn động viên và tiếp sức quý giá, góp phần quan trọng trong việc phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng và trên đất nước Việt Nam nói chung. Trong thời gian tới, chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các bạn, đặc biệt là trong việc thực hiện công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả của dịch bệnh. Xin chân thành gửi tới Bộ Y tế, các địa phương, các bệnh viện, các sở y tế và thành viên các đoàn công tác y tế lời chúc sức khỏe và thành công", Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bày tỏ.

LÊ HÙNG