Đà Nẵng chấn chỉnh quảng cáo ngoài trời

Thứ tư, 04/11/2015 07:45

(Cadn.com.vn) - Ngày 3-11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng chủ trì cuộc họp với các cơ quan liên quan về một số nội dung trong lĩnh vực quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố nhằm tìm hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề ra biện pháp chấn chỉnh trong thời gian đến.

Theo Trung tâm Quản lý Quảng cáo, trong thời gian qua, hoạt động quảng cáo, tuyên truyền trên địa bàn thành phố diễn ra rất sôi động, được các tổ chức, cá nhân tham gia thường xuyên, trên nhiều lĩnh vực với nhiều hình thức, phương tiện khác nhau. Bên cạnh góp phần mang lại hiệu quả kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội thì hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố cũng phát sinh nhiều khó khăn cần phải kịp thời có biện pháp quản lý, điều chỉnh.

Thời gian qua, Sở VH-TT&DL phát hiện rất nhiều bảng quảng cáo tấm lớn (trên 20m2) đã quá thời hạn trong thông báo quảng cáo cho phép cũng như quảng cáo nội dung mới nhưng chưa thông báo đến Sở. Thanh tra Sở đã mời các đơn vị chủ bảng quảng cáo đến để xử lý vi phạm, tuy nhiên đa số các đơn vị đều trình bày lý do vi phạm là do khách quan chứ không cố ý. Lý do mà các doanh nghiệp đưa ra là quá trình xử lý hồ sơ gia hạn công trình quảng cáo của các cơ quan quản lý Nhà nước là quá lâu so với Luật Quảng cáo quy định tối đa là 20 ngày làm việc. Thậm chí có doanh nghiệp mất đến hơn 5 tháng mới hoàn chỉnh được hồ sơ gia hạn!

Bảng quảng cáo cỡ lớn vi phạm quy định nhưng chưa xử lý dứt điểm.

Lãnh đạo Trung tâm Quản lý quảng cáo ví dụ, đối với 2 bảng quảng cáo tấm lớn tại 19-Lê Duẩn và 145B-Cách Mạng Tháng Tám của Cty TNHH Quảng cáo Mỹ thuật My An, UBND thành phố cũng như Sở VH-TT&DL đã có nhiều công văn giao UBND Q. Hải Châu và Q. Cẩm Lệ tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ. Tuy nhiên cho đến nay 2 bảng này vẫn “trơ gan”, để khung sườn trống, hoen rỉ gây mất mỹ quan đô thị.

Một khó khăn nữa là việc cưỡng chế, tháo dỡ và xử phạt các bảng quảng cáo tấm lớn vi phạm. Theo Trung tâm Quản lý quảng cáo, hiện nay việc cưỡng chế, tháo dỡ và xử phạt các bảng quảng cáo tấm lớn vi phạm trên địa bàn thành phố gần như không thực hiện được do thiếu kinh phí, lực lượng thực thi và nhiều yếu tố khách quan khác.

Ra quân xử lý tình trạng quảng cáo, rao vặt trái phép.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng đề nghị Sở VH-TT&DL đánh giá sâu về hiệu quả quảng cáo trong thời gian qua trên các lĩnh vực hạ tầng, vị trí bố trí thực hiện quy hoạch quảng cáo, công tác quản lý cũng như thủ tục hành chính liên quan. Theo ông Đặng Việt Dũng, công tác quản lý quảng cáo hiện nay chưa chuyên nghiệp, thiếu đồng bộ, thiếu tập trung. Đơn cử, khi được hỏi hiện có bao nhiêu bảng quảng cáo cỡ lớn vi phạm, gây mất mỹ quan thì đại diện các sở, ban ngành không ai trả lời được. “Hỏi đến cái gì cũng không có, cái gì cũng chưa biết thì làm sao mà quản lý. Thủ tục hành chính đang vướng mắc rất nhiều, chưa có cơ quan chịu trách nhiệm cuối cùng. Có thể mỗi sở đảm nhiệm một lĩnh vực nhưng người dân, doanh nghiệp liên hệ làm thủ tục chỉ phải đến một nơi thôi. Tập trung một đầu mối thì cấp phép, gia hạn cũng dễ mà khi các đơn vị vi phạm, cần xử lý cũng bớt khó khăn”, ông Đặng Việt Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, song song với việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng đề cương “Nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trước mắt trong tháng 11-2015, các cơ quan liên quan phải thống kê số lượng doanh nghiệp có bảng quảng cáo vi phạm để xử lý triệt để.

Công Khanh