Đà Nẵng cho học sinh lớp 1 học trực tiếp, nhiều phụ huynh vẫn băn khoăn

Thứ năm, 02/12/2021 10:04

Ngày 1-12, ngay sau khi Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng có văn bản chính thức về việc cho HS lớp 1 bậc tiểu học (TH) đến trường học trực tiếp vào ngày 6-12 tới cùng HS khối lớp 8, 9 THCS, nhiều phụ huynh bày tỏ quan ngại, không muốn cho con đi học vì tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp.

Trường TH Hòa Bắc (Hòa Vang) là trường TH đầu tiên trên địa bàn TP Đà Nẵng tổ chức dạy-học trực tiếp đối với lớp 1 từ tháng 10. Ảnh: P.T

Chị Hà Thị Nga có con học lớp 1 Trường TH Phù Đổng (Q.Hải Châu) trăn trở: “Học trực tuyến thì không chất lượng bằng trực tiếp, cha mẹ cực và vất vả hơn. Nhưng thú thật, trong tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay, tôi không dám cho con đến trường. Nếu không bắt buộc phải đến trường, tôi sẽ cho con ở nhà để học trực tuyến, chờ ra Tết mới cho con đến trường. Trong trường hợp bắt buộc phải đến trường, tôi sẽ xin phép cho con nghỉ học tuần đầu để theo dõi tình hình rồi mới tính tiếp. Chớ cho con đi học vào thời điểm này, cha mẹ như “ngồi trên đống lửa”, tâm trạng đâu mà làm việc?”.

Cũng suy nghĩ này, chị Nguyệt Hà có con học cùng trường với con chị Nga chia sẻ thêm: “Tôi có hai cháu, một cháu học lớp 1, một cháu học lớp 7. Nếu lớp 7 đi học lại vào thời điểm này, tôi còn an tâm; chứ lớp 1 thì không yên tâm chút nào vì cháu còn quá nhỏ chưa ý thức bảo vệ bản thân như các anh chị cấp hai, ba được…Vì vậy, nếu nhà trường bắt buộc phải đến trường, tôi sẽ xin phép cho con nghỉ học một thời gian để theo dõi tình hình rồi mới quyết định. Theo tôi, đối với HS lớp 1 nên để qua Tết cho đi học lại sẽ…ổn hơn”.

Chị Hà cho biết thêm, qua tìm hiểu tâm tư của các phụ huynh cùng lớp con trên nhóm lớp, được biết, nhiều phụ huynh khác cũng có tâm trạng không yên tâm khi cho con đến trường vào thời điểm mà theo họ là khá nhạy cảm, nhất là khi Tết Nguyên đán cũng cận kề. Thậm chí, có phụ huynh cho biết, nếu chủ trương bắt buộc phải đến trường họ sẽ cho con nghỉ học, sang năm học lại.

“Cháu mới học lớp 1 nên cũng không sao nếu phải học lại 1 năm chứ tôi không yên tâm cho con đến trường vào thời điểm này. Kể cả sau Tết, nếu tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, tôi cũng không an tâm cho con đến trường”, chị Thanh Tâm có con học lớp 1 trường TH Ngô Mây (Q.Sơn Trà) bày tỏ quan điểm.  Được đặt giả thiết “nếu sang năm tình hình dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát thì phụ huynh tính sao”, chị Thanh Tâm cho biết: “Tôi hy vọng dịch bệnh rồi sẽ được kiểm soát, hoặc chí ít phải chờ đến khi toàn TP tiêm phủ đủ 2 mũi vaccine cho những người trong độ tuổi đủ điều kiện tiêm chủng vaccine, khả năng miễn dịch cao, nguy cơ lây nhiễm sẽ được hạn chế thì mới có thể an tâm cho con đến trường được…”.

Qua trao đổi các nhà quản lý giáo dục, được biết, ngay sau khi TP có chủ trương sẽ tổ chức cho HS lớp 1 bậc TH, lớp 8, 9 bậc THCS đi học trực tiếp ngày 6-12 tới, Phòng GD-ĐT của các quận, huyện đã chủ động triệu tập Hiệu trưởng các trường TH, THCS để quán triệt một số vấn đề liên quan đến phương án, kế hoạch đón và tổ chức dạy- học cho HS. Đơn cử như ngành GD-ĐT Q.Hải Châu, song song với phương án, kế hoạch tổ chức dạy- học trực tiếp, Phòng GD-ĐT yêu cầu các trường phải có phương án dạy- học trực tuyến đối với những trường hợp HS chưa thể đến trường vì nhiều lý do: đang ở khu vực phong tỏa, cách ly y tế, đang ở tỉnh ngoài chưa thể trở về hoặc phụ huynh chưa an tâm cho con đến trường.

Cũng theo hướng dẫn của Phòng GD-ĐT Q.Hải Châu, sau khi có văn bản chính từ Sở, các trường học tiến hành cho các lớp khảo sát, nắm thông tin phụ huynh học sinh để có số lượng cụ thể về việc cho con em đến trường. Trên cơ sở đó, các trường chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch để đón HS trở lại trường học trực tiếp cũng như có phương án đối với những HS chưa thể đến trường vì nhiều lý do.

Cũng trong tư thế chủ động đó, ông Nguyễn Thanh Lịch, Phó Phòng phụ trách Phòng GD-ĐT Q.Liên Chiểu cho biết đã tổ chức họp hiệu trưởng của hai cấp bậc học (TH, THCS) để phổ biến, quán triệt một số nội dung có liên quan từ trước khi Sở GD-ĐT có văn bản chính thức. Chủ trương chung, các trường xây dựng 2 phương án dạy-học trực tiếp và trực tuyến với phương châm “không để bất kỳ HS nào ở lại phía sau”. Cũng theo ông Lịch, công tác tư vấn, hướng dẫn phụ huynh đồng hành cùng nhà trường trong việc chuẩn bị cho con đến trường, chuẩn bị nước uống cá nhân, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe con trước khi đến trường... được ngành đặc biệt lưu tâm, đề nghị Hiệu trưởng các trường nhấn mạnh với các GVCN.

P.Thủy