Đà Nẵng chủ động đón làn sóng dịch chuyển đầu tư của các nền kinh tế lớn

Thứ ba, 26/05/2020 07:39

Ngày 25-5, Đoàn Công tác Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Lê Hoài Trung, Chủ tịch Văn phòng Thường trực Ủy ban chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông – Hải đảo, dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND TP Đà Nẵng về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của thành phố với các nước trong khu vực Đông Bắc Á và UNESCO thời gian qua.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ mong muốn Bộ Ngoại giao hỗ trợ thành phố trong vận dụng những lợi thế của mình để nâng cao hiệu quả đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng cho biết, sau thành công của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, thành phố đã xây dựng và triển khai chương trình hành động nhằm phát huy thành công của sự kiện này. Công tác đoàn ra, đoàn vào trong những năm qua diễn ra sôi động và góp phần mang lại những kết quả tích cực cho phát triển thành phố nói chung và công tác đối ngoại nói riêng. Thành phố tiếp tục triển khai ngoại giao chính trị trên các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân với các nước trên thế giới và trong khu vực. Lũy kế đến nay Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với 44 địa phương tại 20 quốc gia/ vùng lãnh thổ.

Trên lĩnh vực ngoại giao kinh tế, thành phố đã đón tiếp nhiều doanh nghiệp lớn từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore đến thăm và làm việc, đồng thời tổ chức các đoàn lãnh đạo đi công tác nước ngoài nhằm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch. Lĩnh vực ngoại giao văn hóa ghi nhận những kết quả tích cực từ các sự kiện mang tầm cỡ quốc tế như Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật, các tuần lễ phim châu Âu, Ấn Độ, Nga, Nhật Bản… Với hợp tác quốc phòng, trong thời gian qua tàu hải quân các nước, tàu cảnh sát biển Hàn Quốc và Nhật Bản thường xuyên ghé thăm thành phố Đà Nẵng. Qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa lực lượng hải quân, cảnh sát biển Việt Nam với các nước đối tác cũng như giao lưu giữa người dân Đà Nẵng với thủy thủ đoàn.

Để tiếp tục phát huy những thành tựu trong công tác ngoại giao, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Bộ Ngoại giao tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tư vấn, định hướng các nội dung quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của khu vực Đông Bắc Á, đón đầu làn sóng dịch chuyển doanh nghiệp của Nhật Bản, Hàn Quốc sau Covid-19, hợp tác phát triển Khu công nghiệp phụ trợ Nhật Bản tại Đà Nẵng. Thành phố cũng đang rất cần các kênh thông tin, giới thiệu các dự án, chương trình hợp tác hỗ trợ phát triển và hỗ trợ kỹ thuật, duy trì và xúc tiến mở các đường bay trực tiếp với các địa phương nước ngoài để phát triển du lịch. Bên cạnh đó là đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Đà Nẵng, các chính sách thu hút đầu tư, thương mại, du lịch với các nước khu vực Đông Bắc Á và trên thế giới.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao những kết quả mà Đà Nẵng đã đạt được thời gian qua trong công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế. Ông Trung cho rằng, Đà Nẵng có vị trí đặc biệt về đối ngoại, đóng vai trò quan trọng về ngoại giao, giao lưu, hội nhập và phát triển. Trước làn sóng dịch chuyển đầu tư của các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ sau Covid-19, Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung cần chủ động, có cơ chế đón đầu các nhà đầu tư nước ngoài. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng, các lĩnh vực mà Đà Nẵng cần tập trung phát triển trong tương lai là công nghệ cao, điện tử, chế tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp đóng tàu, du lịch,… Thành phố cũng cần tranh thủ thêm hợp tác với Mỹ, Châu Âu trong xu hướng dịch chuyển kinh tế, thu hút nguồn vốn FDI. Bộ Ngoại giao cũng hoan nghênh và sẵn sàng hỗ trợ Đà Nẵng thúc đẩy, xúc tiến cùng phía Nhật Bản sớm triển khai mở đường bay trực tiếp từ Đà Nẵng đến tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) để đáp ứng nhu cầu của du học sinh, người lao động của hai nước.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

* Cùng ngày, Thứ trưởng Lê Hoài Trung, đã có buổi nói chuyện thời sự, thông tin tình hình đối ngoại của Đảng, Nhà nước và tình hình biển Đông với lãnh đạo HĐND, UBND TP và gần 500 đại biểu là cán bộ chủ chốt, nguyên cán bộ chủ chốt của TP Đà Nẵng và các sở, ban ngành đoàn thể. Ngoài thông tin các nội dung liên quan đến tình hình biển Đông thời gian gần đây; bối cảnh quốc tế hiện nay; chính sách đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng; tình hình thế giới và công tác đối ngoại của Việt Nam gần đây, các đại biểu còn được nghe thông tin về một số đặc điểm chính của tình hình thế giới, khu vực kể từ Đại dịch Covid-19 đến nay cũng như thách thức và cơ hội từ đại dịch Covid-19 đối với Việt Nam. Buổi nói chuyện chuyên đề nhằm góp phần giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức sâu sắc về tình hình biển, đảo thời gian gần đây và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua, từ đó củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tạo động lực mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

ĐÔNG A -  CÔNG HẠNH