Đà Nẵng chưa một phút lơ là trong phòng chống dịch

Thứ sáu, 24/09/2021 12:12

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay, qua rất nhiều cố gắng, nỗ lực, đến nay Đà Nẵng đã kiểm soát tốt dịch COVID-19. Trong thời gian qua, TP chưa có một phút lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch mà ngược lại luôn thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, sáng tạo các chỉ đạo từ Trung ương.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định, Đà Nẵng chưa một phút lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Dịch bệnh đã được kiểm soát

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP, trong ngày 23-9, Đà Nẵng chỉ ghi nhận 3 ca mắc COVID-19, là những F1 đã cách ly tập trung, không ghi nhận ca cộng đồng. 3 trường hợp mắc mới là F1, liên quan đến bệnh nhân trú K85 Hàn Mặc Tử, gồm 2 người sống cùng nhà và 1 người là hàng xóm của bệnh nhân. Hiện chuỗi lây nhiễm này đã ghi nhận 13 trường hợp mắc COVID-19 và được đánh giá có nguy cơ cao. 

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh – Giám đốc CDC Đà Nẵng cho hay, trong ngày 23-9, lực lượng chức năng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 18.200 lượt người, trong đó tổ chức test nhanh cho 3.074 người vào TP. Trong tối 23-9, TP tiếp nhận 32.800 liều AstraZeneca, nâng tổng số vaccine TP tiếp nhận đến nay là 684.356 liều vaccine, trong đó tiêm 665.547 liều, gồm 584.894 người tiêm mũi 1 và 80.653 người tiêm mũi 2. Trong ngày có 29 bệnh nhân xuất viện. 

Đánh giá về công tác phòng chống dịch của TP thời gian qua, bà Ngô Thị Kim Yến- Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, từ ngày 3-5, dịch bệnh quay trở lại Đà Nẵng. Từ ngày 28-7, TP bắt đầu triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Trong quá trình này, TP nhận được sự ủng hộ, tuân thủ nghiêm các quy định của người dân.  Để bóc tách F0, TP đã triển khai xét nghiệm 7 lần cho đại diện hộ gia đình và xét nghiệm với tần suất 3 ngày/lần cho tất cả người dân ở vùng phong tỏa. 
“Qua quá trình xét nghiệm, tất cả F0 đã được đưa ra khỏi cộng đồng, đặc biệt là F0 ngoài cộng đồng giảm rõ rệt. Cụ thể, các ca F0 được bóc tách ra khỏi cộng đồng lần lượt qua 7 lần xét nghiệm là 81, 121, 39, 18, 6, 9 và 3 ca. Bên cạnh đó, TP cũng đã kiểm soát nguồn bệnh từ bên ngoài vào thông qua test nhanh tại các chốt cửa ngõ. Tính đến nay, đã phát hiện 9 ca dương tính ở vòng ngoài”, bà Yến cho biết. 

Theo Phó Chủ tịch UBND TP, xét các tiêu chí về kiểm soát dịch của Bộ Y tế, đến nay TP đã đạt 6/7 tiêu chí. Còn 1 tiêu chí về không xuất hiện chuỗi, chùm ca bệnh TP cũng dần đạt được. “Qua thời gian dài nỗ lực, đến ngày 18-9, sau 70 ngày, TP có lần đầu tiên không phát hiện F0 ngoài cộng đồng. Sau đó, ngành Y tế phát hiện ca mắc mới tại KCN Hòa Khánh và các ca bệnh tại P. Thuận Phước (Q. Hải Châu). Ngay sau khi phát hiện ca dương tính, dù đêm khuya nhưng các đơn vị, địa phương vẫn khẩn trương phong tỏa các điểm đỏ, điều tra, truy vết, giãn cách người dân để tránh dịch bệnh lây lan diện rộng. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP cơ bản được kiểm soát”, bà Yến khẳng định. 

Phó Chủ tịch UBND TP cũng nhận định, với biến thể Delta, khái niệm tuyệt đối không còn F0 không bao giờ đạt được. Hiện, Chính phủ, Bộ Y tế cũng đã xác định hướng tới sống chung với dịch. Vì thế, việc cần làm là khi phát hiện ca bệnh mới, lực lượng chức năng phải nhanh chóng vào cuộc để khoanh vùng, dập dịch. Song song đó việc đẩy mạnh tiêm vaccine để sớm hướng đến miễn dịch cộng đồng là điều quan trọng. Với Đà Nẵng, tỷ lệ người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 73,1%. So với 4 cấp độ trong dự thảo mới của Bộ Y tế, hiện TP nằm ở cấp độ 1 bình thường mới. 

Lực lượng Công an duy trì kiểm soát hoạt động lưu thông của người dân.

Nhiều hoạt động sẽ được nới lỏng

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVD-19 TP chiều 23-9, nói về Công điện của Thủ tướng Chính phủ mới đây nêu tên Đà Nẵng nằm trong số các địa phương lơ là phòng chống dịch, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay, đó là đánh giá chưa đầy đủ hoặc TP có khuyết điểm gì đó chưa được làm rõ. “Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng lòng của người dân, đến nay TP vẫn chưa có một phút lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch. TP luôn thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, sáng tạo các chỉ đạo của Bộ Y tế. Các đơn vị, địa phương đang làm đúng các chỉ đạo với tinh thần trách nhiệm cao. Chúng ta tự tin khẳng định với Trung ương đang làm tốt công tác phòng chống dịch theo yêu cầu”, ông Quảng nhấn mạnh.

Ông yêu cầu các đơn vị, địa phương cần bình tĩnh, tự tin với những gì Đà Nẵng đang làm; đồng thời rà soát lại chúng ta có sơ hở, hạn chế gì từ công tác báo cáo đến việc tổ chức triển khai, đặc biệt trong việc vừa phát hiện các ca bệnh mới nếu có để khắc phục kịp thời. Theo đánh giá của lãnh đạo TP thì chưa có thiếu sót gì trong quá trình xử lý các ca mới phát sinh. Theo Bí thư Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy vừa thông qua định hướng công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. TP sẽ tiếp tục nới lỏng các hoạt động phù hợp với tình hình mới. Mục đích của việc này nhằm đảm bảo an sinh cho người dân, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Liên quan đến việc ra vào TP trong giai đoạn hiện nay, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu UBND TP sớm ban hành hướng dẫn mới về công tác kiểm soát người ra vào TP để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân quay về học tập, làm việc và sinh sống. Sở TT&TT đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai xây dựng ứng dụng phục vụ cho người dân khai báo thông tin liên quan đến phòng chống dịch. “Tới đây TP sẽ sử dụng ứng dụng này để thay cho thủ tục hành chính và giấy đi đường như trước đây. Mỗi người sẽ có một mã QRCode để sử dụng kể cả trong điều kiện quay lại trạng thái bình thường mới”, ông Quảng nhấn mạnh. 

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cũng cho hay, UBND TP đã dự thảo phương án phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới và sẽ sớm ban hành cùng các hướng dẫn cụ thể. Tinh thần TP sẽ mở lại một số hoạt động cơ bản đáp ứng nhu cầu kinh doanh sản xuất, an sinh, đi kèm các biện pháp phòng chống dịch. Các đơn vị, địa phương cần sẵn sàng các điều kiện để áp dụng biện pháp mới trong những ngày tới.

PHI NÔNG