Đà Nẵng chuẩn bị cho năm hoc mới 2013-2014: Có gì khác?

Thứ tư, 14/08/2013 11:09

Ưu tiên tuyển dụng giáo viên tiểu học

(Cadn.com.vn) - Bên cạnh việc đầu tư mạnh tay cho công trình nhà vệ sinh của 62 cơ sở trường học đóng trên địa bàn với tổng kinh phí 46 tỷ đồng, năm học mới 2013-2014, ngành GD-ĐT các quận, huyện của TP Đà Nẵng đã có thông báo tuyển dụng gần 400 GV, CB quản lý GD ở các bậc học: mầm non, tiểu học (TH) & trung học cơ sở (THCS). Trong đó, riêng bậc TH tuyển dụng mới và tiếp nhận GV từ các nơi khác khoảng trên 300 GV. Cụ thể: Q.Cẩm Lệ tuyển 45 GV, trong đó tuyển mới: 35 GV, tiếp nhận GV trong và ngoài TP: 10 GV; Q.Hải Châu: 102- 24 GV; Q. Ngũ Hành Sơn: tuyển mới 25 GV; Q.Thanh Khê: 86- 11 GV; Q.Liên Chiểu: tuyển mới 23 GV; Q.Sơn Trà: 22- 7 GV; H. Hòa Vang: 23- 2GV. Đối với bậc MN và THCS, đội ngũ GV thiếu không nhiều. Theo đó, tùy nhu cầu của từng quận, huyện, số lượng GV được tuyển dụng ở 2 bậc học này dao động trên dưới 10 GV/quận, huyện. Riêng bậc trung học phổ thông (THPT), ngành GD-ĐT cũng đã tuyển dụng 10 GV ở một số bộ môn. Tuy nhiên, tại địa bàn Q. Hải Châu, qua tìm hiểu được biết, trong 102 chỉ tiêu GV TH, thực chất chỉ tuyển mới gần 40 chỉ tiêu, hơn 60 chỉ tiêu còn lại là đã được hợp đồng từ những năm trước để thay thế cho GV ở các trường tiểu học đến thời hạn nghỉ hưu. Năm nay, số này được thi tuyển để có biên chế chính thức vào ngành.

Một trong những điểm mới trong công tác tuyển dụng GV bậc TH của năm nay đó là, cho phép tuyển dụng GV chưa qua đào tạo SP TH. Nguyên nhân là do năm nay,  đầu ra của SV sư phạm tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo bậc TH chỉ có 83 người, trong đó, chỉ có hơn 30 SV là người Đà Nẵng. Trước tình hình này, ngành GD-ĐT TP đã bàn với Sở Nội vụ thống nhất cho tuyển bổ sung các đối tượng tốt nghiệp ĐH SP Toán, Lý, Hóa, Văn bổ sung vào cho đội ngũ thiếu hụt. Sau khi tiếp nhận số GV chưa qua đào tạo SP Tiểu học sẽ được Sở GD-ĐT phối hợp với Trường ĐHSP cho đi học bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy bậc TH.

Lý giải về nhu cầu tuyển dụng GV bậc TH phục vụ cho công tác giảng dạy trong năm học mới này có xu hướng tăng hơn so với năm học trước, ông Nguyễn Đăng Ngưng, Trưởng Phòng GD-ĐT Q.Hải Châu cho biết, do TP thực hiện việc không thu học phí buổi thứ 2 đối với bậc học này, vì thế việc bố trí GV đứng lớp 2 buổi/ngày cũng có sự thay đổi. Theo đó, nếu như trước đây, chỉ cần 1,3 GV/lớp thì nay số GV trên đứng lớp 2 buổi ngày là 1,5 GV. Bên cạnh đó là việc giảm số lượng HS/lớp xuống bình quân còn 40-42 HS/lớp, nên số lượng lớp học cũng vì thế tăng lên buộc số lượng GV đứng lớp cũng tăng theo... Ông Ngưng cũng cho biết thêm, năm học mới 2013-2014, ngành GD-ĐT Q.Hải Châu chỉ đạo cho các trường TH ưu tiên tổ chức dạy 2 buổi/ngày cho tất cả HS ở khối lớp 1. Và trong khi chờ đợi tuyển dụng đủ GV, các trường học sẽ ưu tiên bố trí GV cho khối lớp 1 và lớp 5... Riêng ở Thanh Khê, trong năm học mới này, khối lớp 1 tăng thêm 9 lớp 1 so với năm học trước. Trong khi đó, lại có 14 GV nghỉ hưu. Trong khi chờ đợi đội ngũ giáo viên mới tuyển dụng, Phòng GD-ĐT chỉ đạo các trường bố trí giáo viên dạy tăng thay.

Tại địa bàn Liên Chiểu, số lượng HS đầu cấp ra lớp có chiều hướng tăng hơn so với năm học trước. Theo đó, có 22.475 HS/738 nhóm lớp, tăng 2.185HS/67 nhóm, lớp so với năm học 2012- 2013. Trong đó, bậc mầm non tăng 1.133 cháu, kế đến là bậc Tiểu học (TH): tăng 626 HS và THCS: tăng 246 HS so với năm học trước... Mặc dù lượng HS đầu cấp ra lớp tăng, nhưng nhu cầu tuyển dụng GV tại địa bàn Q.Liên Chiểu lại không tăng. Lý giải về điều này, ông Lê Văn Nghĩa, Trưởng Phòng GD-ĐT Q.Liên Chiểu cho hay, do cơ sở vật chất chưa đủ điều kiện để tổ chức dạy 2 buổi/ngày, nên năm học này, toàn quận chỉ có khoảng 20% số trường lớp tổ chức dạy 2 buổi/ngày, giảm nhiều so với năm học trước. Chính điều này là một trong những nguyên nhân khiến nhu cầu tuyển dụng GV bậc TH ở Liên Chiểu không như ở Q.Hải Châu, Thanh Khê.

Ngành GD-ĐT cùng các đơn vị có liên quan đi kiểm tra công trình xây dựng nhà vệ sinh
tại Trường Đoàn Thị Điểm. 
Ảnh: P.T

Đầu tư cơ sở vật chất

Theo ông Thái Văn Hân, Phó GĐ Sở GD-ĐT TP, năm học mới này Trường THPT Phạm Phú Thứ được đầu tư xây dựng nhà nội trú dành cho HS với tổng kinh phí là 3 tỷ đồng. Ngoài ra, Trường THCS Trần Quốc Tuấn (Hòa Vang) được đầu tư xây dựng phòng học bộ môn với kinh phí hơn 1,7 tỷ, trong đó 720 triệu đồng là từ chương trình nông thôn mới, 1 tỷ đồng là từ sự đóng góp của cán bộ, GV, công nhân viên chức toàn ngành. Bên cạnh đó, trong năm học mới này, ngành cũng đã đầu tư khoảng 16 tỷ đồng cho việc mua sắm trang thiết bị dạy học phục vụ cho việc dạy học ngoài trời của các trường mầm non và thiết bị dạy học theo đề án dạy ngoại ngữ bậc TH và THCS. Song song đó, các quận, huyện cũng có sự đầu tư về cơ sở vật chất phục vụ cho năm học mới. Điển hình như Q.Liên Chiểu, đầu tư 3 tỷ đồng để sửa chữa các trường TH, đầu tư 5 tỷ đồng để cải tạo Trường THCS Lương Thế Vinh...

Cũng qua ông Thái Văn Hân, được biết, các công trình xây dựng phục vụ cho năm học mới này sẽ được đưa vào sử dụng đúng theo tiến độ...

P.T