Đà Nẵng chuyển hàng chục ha rừng trồng để triển khai các dự án

Thứ tư, 15/11/2023 09:28
Phát biểu khai mạc kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng sáng 15-11, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, kỳ họp tập trung xem xét cho ý kiến việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai các dự án trên địa bàn huyện Hoà Vang, Liên Chiểu.
Ông Nguyễn Thành Tiến lưu ý việc đầu tư hộc rác số 7 phải đảm bảo gia cố khu vực xung quanh núi không để sạt lở.
Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc kỳ họp

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng xem xét, cho ý kiến về chủ trương đầu tư các dự án nhóm B như dự án Hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư công trình Chợ đầu mối Hòa Phước; dự án đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2; dự án Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng.

Phó chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam trình bày các tờ trình

Tại kỳ họp, Phó chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam trình bày 8 tờ trình đề nghị HĐND TP xem xét thông qua, nổi bật như tờ trình về việc chuyển đổi hơn 43 ha chủ yếu là rừng trồng sang mục đích sử dụng khác tại dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh; chuyển hơn 29 ha đất rừng trồng sang mục đích đất khác tại dự án Khu du lịch giải trí tổng hợp Làng Vân; chuyển đổi gần 5 ha rừng trồng thực hiện đầu tư hộc rác số 7 thuộc Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Khánh Sơn. Ngoài ra, ông Nam cũng trình bày tờ trình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Trường cao đẳng Nghề Đà Nẵng tại Hòa Quý với tổng vốn hơn 366 tỷ đồng; tờ trình về việc phê duyệt đầu tư hộc rác số 7 Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Khánh Sơn tổng vốn hơn 225 tỷ đồng; tờ trình về việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ công trình Chợ đầu mối Hòa Phước lên hơn 272 tỷ đồng.

Các hộc rác tại KLH xử lý rác thải rắn Khánh Sơn hiện đã đầy.

Hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải rắn công suất 650 tấn/ngày đêm vẫn chưa được đầu tư xây dựng

Qua thẩm tra, Trưởng ban Đô thị Nguyễn Thành Tiến thống nhất đề xuất thông qua chủ trương đầu dự án hộc rác số 7. Tuy vậy, ông Tiến lưu ý, việc đầu tư hộc rác số 7 chỉ là giải pháp tình thế để chờ các nhà máy xử lý rác thải rắn được xây dựng. Do vậy, ông Tiến đề nghị phải sớm đầu tư xây dựng 2 dự án nhà máy xử lý rác thải rắn tổng công suất 1650 tấn/ngày đêm. Bên cạnh đó, ông Tiến cũng lưu ý cần có phương án chống sạt lở khu vực núi xung quanh, xử lý triệt để tình trạng nước rỉ rác, nhất là phương án xử lý khi mưa, lượng nước từ trên núi đổ xuống.

Ông Nguyễn Thành Tiến lưu ý việc đầu tư hộc rác số 7 phải đảm bảo gia cố khu vực xung quanh núi không để sạt lở.

HẢI QUỲNH