Đà Nẵng có nhiều cơ hội hợp tác phát triển với Thái Lan

Thứ tư, 15/12/2021 21:40

Đây là phát biểu của Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn tại "Hội thảo quốc tế kết hợp triển lãm ảnh về tăng cường hữu nghị và kết nối thương mại - đầu tư - du lịch Đà Nẵng - Thái Lan" diễn ra ngày 14-12 tại TP Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn phát biểu tại hội thảo.

Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn khẳng định: Sau 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Thái Lan đã phát triển mạnh mẽ, thực chất trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật về quan hệ chính trị, AN-QP, kinh tế - thương mại, du lịch, trao đổi văn hóa, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân. Hai nước luôn xây đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi.

Thái Lan hiện nay là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 9 tại Việt Nam, đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Trong bối cảnh hợp tác tốt đẹp đó, thành phố Đà Nẵng đã ký kết Ý định thư thể hiện mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác với tỉnh Khon Kaen (Thái Lan), hiện 2 bên đang hoàn thiện Biên bản ghi nhớ hợp tác; đồng thời cũng đang duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác thường xuyên với một số tỉnh khác như Mukdahan, Nakhon Phanom, Phuket, Chiang Mai.

Theo Phó Chủ tịch, thời gian trước khi dịch COVID-19 xảy ra, thành phố đã đón tiếp nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao, các đoàn chính quyền, các trường đại học và doanh nghiệp Thái Lan đến thăm, tham dự các hội thảo quốc tế, tìm kiếm cơ hội đầu tư hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu, nhất là trong lĩnh vực thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, giao lưu văn hóa. Về hợp tác, trao đổi về du lịch, Thái Lan luôn có mặt trong top 10 thị trường quốc tế của du lịch Đà Nẵng. Trong khi đó, hợp tác giáo dục - đào tạo cũng là một phần quan trọng trong quan hệ giữa Đà Nẵng và các đối tác Thái Lan. Từ năm 2004 đến năm 2011, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã cấp 15 suất học bổng cho cán bộ thành phố tham dự các khóa đào tạo về xúc tiến đầu tư, hội nhập AFTA, quan hệ quốc tế, tiếng Thái tại Thái Lan…

Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội thảo.

"Phải nói rằng, tiềm năng hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương, đối tác Thái Lan còn rất lớn, đặc biệt là khi Đà Nẵng xác định mục tiêu trở thành một trong những trung tâm KT-XH lớn của cả nước và Đông Nam Á. Với vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng hiện đại và Cảng Tiên Sa là điểm cuối của Tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Thái Lan có nhiều cơ hội phát triển để đem lại lợi ích cho các bên. Chúng ta tin tưởng rằng, "Hội thảo và triển lãm ảnh về tăng cường hữu nghị và kết nối thương mại - đầu tư - du lịch Đà Nẵng - Thái Lan" lần này sẽ là cơ hội tốt cho chính quyền, các ban ngành, các doanh nghiệp của hai nước để đánh giá và đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Thái Lan ở thành phố Đà Nẵng; đồng thời tin tưởng Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến của các bạn Thái Lan với những ý định tốt đẹp về đầu tư, kinh doanh, hợp tác" - Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn nhấn mạnh.

Hội thảo lần này, ngoài tham gia các hoạt động triển lãm các hình ảnh về tăng cường tình hữu nghị và kết nối thương mại - đầu tư - du lịch Đà Nẵng - Thái Lan, các đại biểu còn được nghe nhiều tham luận của các diễn giả, nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu chính trị, lịch sử, kinh tế giữa 2 nước như: "Quan điểm của Việt Nam trong quan hệ hữu nghị với Thái Lan" và ngược lại; "45 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Những kết quả đạt được và triển vọng"; "Hợp tác, đầu tư của doanh nghiệp Thái Lan tại Đà Nẵng trên các lĩnh vực"; "Cơ hội đầu tư của doanh nghiệp Đà Nẵng tại Thái Lan"; "Định hướng hợp tác giáo dục của Đại học Đà Nẵng với Thái Lan trong thời gian đến, thực trạng và triển vọng về việc dạy tiếng Việt cho sinh viên Thái Lan và việc dạy tiếng Thái Lan cho sinh viên Việt Nam tại Đà Nẵng".

Công Hạnh