Đà Nẵng có thể đạt đỉnh dịch COVID-19 trong tháng 3

Thứ sáu, 04/03/2022 09:03

Đó là nhận định của Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng chiều 3-3.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đà Nẵng chiều 3-3.

“Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP phải đánh giá sát tình hình, trao đổi với chuyên gia về dịch tễ của Cục Y tế dự phòng cùng Sở Y tế để dự kiến cụ thể thời điểm đỉnh dịch sẽ xuất hiện tại Đà Nẵng nhằm tham mưu Ban Chỉ đạo TP nắm để tập trung nguồn lực phòng, chống dịch hiệu quả nhất. Riêng về vấn đề vật tư, trang thiết bị hỗ trợ người dân điều trị COVID-19 tại nhà, đề nghị Sở Công thương phối hợp cùng Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng và giá cả, tránh để xảy ra tình trạng găm hàng, thổi giá. Đối với bệnh nhân COVID-19 nặng được chỉ định điều trị bằng thuốc kháng viêm, Sở Y tế cần rà soát hết tất cả các gói thuốc điều trị COVID-19 hiện nay. Phải thống nhất, tránh để tình trạng người phải đi mua người nhà nước cấp phát sinh ra vấn đề không rõ ràng, minh bạch”, bà Yến nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề mở cửa du lịch, đón khách quốc tế dự kiến từ 15-3, lãnh đạo TP Đà Nẵng đề nghị Sở Du lịch rà soát tất cả văn bản, hướng dẫn liên quan đến du lịch nội địa và đón khách quốc tế; lên phương án hỗ trợ tối đa cho du khách chẳng may mắc COVID-19 khi đến tham quan, du lịch tại Đà Nẵng, không để du khách phàn nàn làm ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố.  “Dự kiến, có nhiều việc sẽ xảy ra khi mở cửa đón khách quốc tế. Vì thế Sở Du lịch phải xây dựng phương án, kịch bản cụ thể, rõ ràng để ứng phó với tất cả các tình huống có thể xảy ra. Việc mở cửa đón khách sẽ kéo theo áp lực lớn trong công tác phòng, chống dịch nên các đơn vị, địa phương phải chuẩn bị thật chu đáo”, Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Về mở cửa trường học, bà Lê Thị Bích Thuận- Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo TP cho hay, từ 1-3 đến nay, tỷ lệ phụ huynh đưa con đến trường mầm non tăng so với những ngày đầu. Riêng các khối còn lại có giảm do nhiều học sinh và giáo viên mắc COVID-19. Trước thực tế này, nhiều trường cũng đã linh hoạt trong việc tổ chức dạy song song giữa trực tiếp và trực tuyến. Hiện, công tác phòng chống dịch tại các trường cũng đang được triển khai tổ chức đầy đủ, nghiêm túc. Sở cũng đã chỉ đạo các Phòng Giáo dục theo sát diễn biến tại các trường để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo các quận, huyện áp dụng phương án dạy học phù hợp.

Theo thống kê, ngày 3-3, Đà Nẵng ghi nhận 1.465 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.254 ca chưa cách ly. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp Đà Nẵng ghi nhận số ca mắc mới vượt mốc 1.000 ca/ngày. Hầu hết các ca bệnh đều đến khám, xét nghiệm tại các cơ sở y tế và tự test nhanh tại nhà.

Trong ngày có 7.398 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi, trong đó có 7.181 trường hợp được cách ly, điều trị tại nhà và 217 trường hợp được điều trị tại cơ sở y tế.

Đối với công tác cách ly, điều trị F0 tại nhà, trong ngày, các địa phương kết thúc cách ly, điều trị 7.181 trường hợp. Đến nay, TP đã tiêm 2.449.551 mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó tiêm mũi 1 cho 983.158 người, mũi 2 cho 968.326 người và mũi 3 cho 498.067 người.

Phi Nông