Đà Nẵng cung ứng hàng hóa thiết yếu như thế nào trong 7 ngày thực hiện phong tỏa “cứng” ?

Thứ hai, 16/08/2021 08:38

Các nhân viên ở một siêu thị tại Đà Nẵng đóng gói combo rau, củ, quả để sẵn sàng cung ứng cho người dân tiêu dùng trong thời gian thực hiện phong tỏa “cứng”.

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng về việc đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm và một số mặt hàng thiết yếu tiêu dùng hàng ngày cho người dân TP trong 7 ngày thực hiện phong tỏa “cứng” để quyết liệt ngăn chặn dịch Covid-19 kể từ 8 giờ ngày 16-8 đến 8 giờ ngày 23-8, ngày 15-8, UBND TP đã có Quyết định số 5264/UBND-SCT ban hành Phương án cung ứng, phân phối lương thực, thực phẩm và một số mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trên địa bàn TP.

Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương TP, cho biết: Mục tiêu của phương án này nhằm bảo đảm cung ứng kịp thời hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân TP theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hệ thống phân phối tại chỗ, hàng hóa tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (chủ động nguồn hàng, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương).

Theo phương án nói trên, hàng hóa thiết yếu cung ứng, gồm có: thực phẩm khô (gạo, trứng, thực phẩm gói chế biến sẵn ăn liền như mỳ tôm, phở, miến…), muối, nước mắm, xì dầu, dầu ăn, v.v…; thực phẩm tươi sống (thịt, cá); rau, củ, quả. Dự kiến, trong 7 ngày phong tỏa “cứng”, toàn TP sẽ tiêu thụ khoảng: 2.702 tấn gạo, 4,1 gói mỳ tôm, 161.000 lít nước mắm, 2.702 lít dầu ăn, 2,45 triệu trứng gà, 539 tấn thịt heo, 539 tấn thịt gà, 390 tấn thủy hải sản, 1.473 tấn rau củ quả. Trong khi đó, khả năng cung ứng của các doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng, v.v… như sau: 4.500 tấn gạo, 10 triệu gói mỳ tôm, 180.000 lít nước mắm, 3.000 lít dầu ăn, 2,5 triệu trứng gà, 650 tấn thịt heo, 600 tấn thịt gà, 800 tấn thủy hải sản, 1.500 tấn rau củ quả. Như vậy, nguồn hàng hóa thiết yếu được chuẩn bị thừa sức phục vụ nhu cầu của nhân dân toàn TP trong 7 ngày phong tỏa “cứng”.    

Cũng theo Giám đốc Sở Công Thương TP, để việc cung ứng hàng hóa thiết yếu đều khắp và đầy đủ cho các địa bàn quận, huyện Sở Công Thương TP đã làm việc với các doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng, v.v… và thống nhất giao cho từng đơn vị đảm nhận cung ứng hàng hóa thiết yếu cho các quận, huyện, nhất là đối với các siêu thị, doanh nghiệp phân phối lớn. Cụ thể, siêu thị Mega Market: Q.Cẩm Lệ, Q.Ngũ Hành Sơn và H.Hòa Vang; siêu thị Big C: Q.Thanh Khê, Q.Sơn Trà và Q.Hải Châu; siêu thị Coopmart Sơn Trà: Q.Sơn Trà; siêu thị Coopmart Đà Nẵng: Q.Thanh Khê và Q.Liên Chiểu; siêu thị Lotte Mart: Q.Ngù Hành Sơn và Q.Sơn Trà; siêu thị Danavi Mart: Q.Hải Châu; các doanh nghiệp phân phối lớn như: Cty Đắc Vinh, Cty Hai Thuyên, Cty 5 Mục Tiêu, Cty Hà Sinh – Kim Anh, Cty Thủy sản Bắc Trung Nam Cty Thực phẩm Top Việt, v.v… chủ yếu cung ứng thịt, cá, trứng và ưu tiên cung ứng cho các địa bàn ít siêu thị, siêu thị mi-ni, cửa hàng tiện lợi và các địa bàn khác theo yêu cầu.

Hàng hóa thiết yếu được cung ứng dưới hình thức combo gói sẵn, gồm 2 nhóm hàng: thịt, cá; rau, củ, quả. Hình thức đặt hàng thông qua đầu mối các ban điều hành khu dân cư, khu chung cư, tổ, thôn (gọi tắt là các ban điều hành) và đặt hàng trước ngày giao hàng ít nhất 1 ngày để các đơn vị cung ứng có thời gian chuẩn bị; sau đó, các đơn vị cung ứng sẽ cho xe vận tải hàng (được cấp phép hoạt động) đến giao cho các ban điều hành để giao lại cho các hộ dân. Sở Công Thương TP giới thiệu các đơn vị cung ứng hàng hóa thiết yếu để các quận, huyện chủ động kết nối và lên phương án cung ứng hàng cho các xã, phường. Trên cơ sở đó, các xã, phường liên hệ với các đơn vị cung ứng để các ban điều hành đặt hàng, nhận hàng, thanh toán tiền cho các đơn vị cung ứng (từ nguồn thu tiền đặt hàng của các hộ dân) và phân phối cho người dân. Bên cạnh đó, trên cơ sở đề nghị của các xã, phường, các quận, huyện kết nối với các đơn vị cung ứng để tổ chức các xe lưu động đưa hàng hóa thiết yếu bán cho người dân thông qua các ban điều hành. Ngoài ra, tùy vào tình hình dịch tễ và trên cơ sở đề nghị của các quận, huyện, Sở Công Thương TP tham mưu UBND TP xem xét cho phép khôi phục hoạt động các chợ truyền thống để bổ sung thêm nguồn hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân TP.          

Đối với việc cung ứng hàng hóa thiết yếu từ nguồn hàng hỗ trợ của TP gồm: gạo, trứng, mỳ tôm, nước mắm, dầu ăn, thịt hộp, cá hộ, củ, quả cho các hộ dân thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, không có thu nhập, hoàn cảnh khó khăn (dự kiến 30.000 hộ); hỗ trợ bổ sung củ, quả cho nhân dân các quận và các hộ dân ở H.Hòa Vang (ở khu vực không còn sản xuất nông nghiệp); hỗ trợ bổ sung thịt, cá cho các hộ dân ở H.Hòa Vang: Sở Công Thương TP điều phối nguồn hàng này về các quận, huyện trên cơ sở danh sách do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP tổng hợp từ số liệu của các quận, huyện cung cấp.

PHÚ NAM