Đà Nẵng đặc biệt quan tâm và có sự đầu tư xứng đáng cho khu vực phía Nam thành phố
Ngày 27-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất và thứ hai HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu HĐND thành phố: Trần Nam Hưng – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Thu Lan – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư phường Tam Kỳ; Nguyễn Văn Diệu – Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Đà Nẵng tham dự buổi tiếp xúc cử tri.
Dự buổi tiếp xúc có gần 100 cử tri của các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch mới, được sáp nhập từ 6 phường, xã của TP Tam Kỳ cũ. Tại buổi tiếp xúc, hơn 20 ý kiến của cử tri phản ánh về các nội dung liên quan đến công tác bồi thường giải tỏa và tái định cư, điều chỉnh quy hoạch đô thị, các dự án chậm tiến độ, chính sách hỗ trợ cho cán bộ nghỉ việc, khai thác du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh doanh buôn bán sụt giảm sau khi cơ quan nhà nước di dời… Các ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo phường Tam Kỳ và các ngành chức năng của TP Đà Nẵng giải đáp cụ thể.
Đáng chú ý, cử tri Lại Xuân Cửu (khối phố 4, phường Tam Kỳ) phản ánh nhiều năm qua, người dân từ Tam Kỳ phải lặn lội di chuyển đến các bệnh viện ở trung tâm TP Đà Nẵng khám chữa bệnh. Nguyên nhân chính là do bệnh viện tại đây chưa được đầu tư bài bản, hoặc đã đầu tư nhưng chưa đưa vào sử dụng. Trong đó việc tòa nhà cao 7 tầng của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam xây dựng xong nhiều năm qua, chưa được đưa vào sử dụng gây lãng phí.
Giải đáp nội dung này, ông Mai Văn Mười - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư, đến thời điểm này đã chậm tiến độ. Theo ông Mười, trong khi nhiều khoa phòng ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam quá tải, bệnh nhân phải nằm ngoài hành lang thì việc công trình này chậm đưa vào sử dụng khiến người dân rất bức xúc. “Sở Y tế đã nhiều lần đôn đốc ban quản lý cũng như kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cũng rất quan tâm, nhiều lần đi kiểm tra, ra thời hạn tới ngày 27-2-2025 phải hoàn thành, nhưng đến nay vẫn chưa xong. Công trình xây xong để lâu quá không sử dụng dẫn đến xuống cấp, vừa rồi phải sơn lại, gạch thì bung, tường thì thấm”- ông Mười nói.
Liên quan đến nội dung này, ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng xin nhận khuyết điểm trước bà con cử tri. Ông Hưng cho biết, trước thực trạng Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam xuống cấp và nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, UBND tỉnh Quảng Nam cũ đã đầu tư xây dựng khu nhà 7 tầng của bệnh viện, đồng thời bố trí khoảng 700 tỷ đồng để đầu tư trang thiết bị mới. “Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác đấu thầu nên đến thời điểm này vẫn chưa hoàn thành. TP Đà Nẵng chỉ đạo, ra tối hậu thư năm nay phải xong, đưa vào khai thác, chăm sóc sức khỏe của nhân dân chứ không thể để bà con cử tri nằm ngoài hiên trong khi tòa nhà 7 tầng xây đẹp như vậy để không”- ông Trần Nam Hưng thông tin thêm.
Đối với hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân bị sụt giảm sau khi cơ quan nhà nước ở Tam Kỳ di dời, ông Trần Nam Hưng khẳng định, việc sáp nhập tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước và được đông đảo nhân dân đồng thuận. Tuy nhiên, khu vực phía Nam của Đà Nẵng có sự sụt giảm về kinh tế, đặc biệt là hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân. “Sự sụt giảm này là lẽ thường tình và có thể lý giải bằng những con số cụ thể. Ước tính có khoảng 2.000 công chức của tỉnh Quảng Nam cũ đã chuyển ra TP Đà Nẵng sau khi trung tâm hành chính tỉnh không còn ở đây. Cùng với đó, lượng khách công vụ cũng giảm đi đáng kể. Theo tính toán, ít nhất 6.000 người, bao gồm công chức, gia đình và khách công vụ đã không còn tiêu dùng và sinh hoạt tại khu vực này, dẫn đến sự sụt giảm trong các hoạt động mua sắm, ăn uống và đi lại”- ông Hưng thẳng thắn nhìn nhận.
Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng nhấn mạnh, đây chỉ là sự sụt giảm tạm thời. “Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đặc biệt quan tâm và có sự đầu tư xứng đáng cho khu vực phía Nam thành phố, bởi đây là khu vực có nhiều tiềm năng quý báu”- ông Hưng nói, đồng thời thông tin thêm về một số dự án trọng điểm sắp được triển khai tại khu vực phía Nam của thành phố. Như dự án sân bay Chu Lai sẽ được đầu tư nâng cấp thành sân bay quốc tế 4F trong giai đoạn 2026-2030.
“Sân bay quốc tế cấp 4F thì đến nay cả nước mới có 2 cái, sân bay Chu Lai là cái thứ 3. Sau khi hoàn thành thì Đà Nẵng sẽ điều chuyển các chuyến bay quốc tế về đây. Bên cạnh đó, trong quy hoạch đường sắt cao tốc quốc gia, một ga hành khách sẽ được xây dựng tại Tam Kỳ, sẽ thu hút du khách đến tham quan và mua sắm. TP Đà Nẵng cũng sẽ làm tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao chạy từ Đà Nẵng đến sân bay Chu Lai, kết nối giao thông và thúc đẩy du lịch. Ngoài ra, nhiều dự án đô thị và khu nghỉ dưỡng mới cũng sẽ được đầu tư…”- Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng thông tin.
Đối với các nội dung kiến nghị khác của cử tri, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương nghiên cứu, tham mưu, giải quyết theo thẩm quyền.

+ Chiều 27-8, tổ đại biểu số 5 HĐND thành phố Đà Nẵng, gồm: ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Xuân, ông Trần Tuấn Lợi - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng đã tiếp xúc hơn 100 cử tri phường Cẩm Lệ.
Sau khi nghe đại diện tổ đại biểu số 5 HĐND thành phố thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố và tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố 7 tháng đầu năm 2025. Các cử tri phường Cẩm Lệ đã có 14 ý kiến thắc mắc liên quan đến một số vấn đề đang được đông đảo người dân quan tâm, như: đường Vành đai phía Tây 2 đi qua địa bàn Cẩm Lệ đã triển khai từ lâu, đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Vậy dự án này có tiếp tục triển khai? Một số khu dân cư số 2 tại phường Cẩm Lệ chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng, đề nghị phường, thành phố sớm quan tâm đầu tư xây dựng; tình trạng thi công mở rộng đường từ 3,5m lên 5,5m trong khu dân cư chậm, không bảo đảm chất lượng, gây ngập úng và nhiều hệ lụy cho người dân sinh sống dọc các tuyến đường… Ngoài ra, một số cử tri cũng quan tâm đến các vấn đề, như: treo cờ Tổ quốc theo quy chuẩn, tình trạng quảng cáo, rao vặt gây nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, vấn đề quy hoạch bãi đậu xe ô-tô…
Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu số 5 HĐND thành phố đã tiếp thu các kiến nghị của cử tri và giải trình các vấn đề liên quan. Đồng thời, đề nghị các cấp thẩm quyền ghi nhận và sớm có hướng xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo từng nội dung, lĩnh vực phụ trách nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của cử tri.
TRẦN TÂN – VĂN THI
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Khởi động hạng mục đầu tiên của Khu Thương mại tự do Đà Nẵng
Hơn 77,5 tỷ đồng cho Dự án kiên cố hóa đường Hoàng Sa - Khu vực bán đảo Sơn Trà
Từ 8Wonder: thế hệ nghệ sĩ trẻ đã đủ “chín” để bước ra sân khấu toàn cầu
Đội tuyển Việt Nam hội quân với nhiều gương mặt mới
Kết nối các nhà đầu tư công nghệ, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khách sạn, dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng