Đà Nẵng-đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão

Thứ bảy, 02/10/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung Ương, tình hình mưa bão năm 2010 ở nước ta sẽ diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Số cơn bão và áp thấp nhiệt đới tác động đến miền Trung sẽ ở mức cao hơn nhiều năm... Vì lẽ đó ngay từ đầu năm các công tác chuẩn bị đảm bảo an toàn được các cơ quan, ban, ngành liên quan đặc biệt chú trọng. Một số đơn vị đang ngày đêm đôn đúc tiến hành các công đoạn cuối nhằm hướng đến một mùa bão an toàn, trong đó phải kể đến sự nỗ lực của Cty Điện lực, Cty Cây xanh TP Đà Nẵng...

Dồn sức cho công tác chuẩn bị

Trên cơ sở những kinh nghiệm công tác phòng chống lụt bão (PCLB) trong nhiều năm qua và đặc biệt là cơn bão số 9 năm 2009 (ketsana), ngay từ đầu năm những Cty này đã chủ động thực hiện các công tác chuẩn bị ứng phó, xử lý các tình huống bão lụt. Qua đó nhằm chủ động trong công tác PCLB, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do lụt bão gây ra. 

Để đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão, Cty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng xác định rõ phương án PCLB cấp mình quản lý phù hợp với đặc điểm của địa bàn. Từ các phương án đã được xây dựng, định kỳ Cty lồng ghép công tác kiểm tra độ an toàn nguồn và lưới điện bằng các đợt kiểm tra, sát hạch quy trình kỹ thuật vệ sinh an toàn điện - bảo hộ lao động.

Chỉ đạo điện lực huyện, thị, thành phố xử lý, mẫu dấu, kiểm tra dây chống sét, đo điện gia cố các điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra sự cố, mất an toàn trên các tuyến, các trụ điện dễ bị sạt lở, đổ gãy. Đối với các trạm biến áp phụ tải, Cty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên tiến hành vệ sinh trạm, lấy trở nối đất, thay thế các tụ sứ có nguy cơ phóng điện, nứt vỡ... không đảm bảo độ an toàn cho phép trên tất cả các tuyến dây 22KV và 35KV.

Các trạm biến thế, đường dây thuộc tài sản khách hàng, Cty gửi thông báo đến các hợp đồng quản lý công trình điện: kiểm tra định kỳ các thiết bị điện, tư vấn an toàn về điện, cảnh báo nguy cơ có thể xảy ra sự cố về điện cho người và thiết bị điện trong mùa mưa bão... Anh Phạm Nam Hải- Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn Điện lực Đà Nẵng cho biết: Ngay từ tháng 5, tháng 6 Điện lực đã có công văn gửi các địa phương, quận, huyện, cơ quan xí nghiệp, xã, phường về nội dung kiểm tra tình hình an toàn lưới điện. Bên cạnh đó việc phát tờ rơi tuyên truyền sử dụng điện an toàn cũng được đơn vị đặc biệt chú trọng. Đồng thời xử lý triệt để những điểm mất an toàn hoàn thành trước tháng 8 hằng năm...

 Anh em công nhân đang ngày ngày nỗ lực với công việc chuẩn bị- đảm bảo an toàn
trước mùa mưa bão.

Rút kinh nghiệm từ các đợt thiệt hại do thiên tai, Cty xác định rõ tính cấp thiết của công tác bảo đảm an toàn lưới điện trong mọi tình huống, chuẩn bị đủ nguồn nhân lực, vật tư thiết bị điện và các giải pháp PCLB đảm bảo xử lý nhanh, kịp thời sự cố phát sinh trong mùa mưa. Thiết lập phương án vận hành lưới điện, kết nối dây cơ bản cho các trạm biến áp 110kV. Chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an toàn lưới điện, cùng với giải pháp PCLB mà Cty đề ra, tin rằng hệ thống lưới điện trên địa bàn TP sẽ được bảo vệ an toàn trong mùa mưa lũ, đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân.

Cùng với Điện lực Đà Nẵng, Cty Cây xanh cũng đang ngày đêm nỗ lực không mệt mỏi nhằm thực hiện các kế hoạch đã đề ra trước mùa mưa bão. Theo đó, để phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do cây gãy, đổ gây hậu quả trong mùa mưa bão sắp tới, Cty sẽ phải tiến hành cắt sửa 10.654 cây xanh. Trong đó bao gồm các cây xanh nặng tán, nguy hiểm, cây sâu, chết khô, cong nghiêng có thể gây cản trở giao thông. Tính cơ bản đến nay đã cắt tỉa được 64%, hết tháng 9 đạt hơn 70%, cụ thể tính đến thời điểm này đã cắt tỉa được 6.804 trên tổng số 10.654 cây.

Theo ông Đặng Đức Thứ- Phó Giám đốc Cty Cây xanh, việc cắt tỉa, chỉnh trang cây xanh sẽ được hoàn thành chậm nhất vào tháng 10, theo phương châm làm tốt công tác phòng ngừa và sẵn sàng chủ động giải tỏa cây đổ khi có bão đến. Ông Thứ cho biết thêm: Hiện trên toàn TP, Cty Cây xanh chia làm 3 đội, ra quân thực hiện công việc tỉa cây... tuy nhiên trong quá trình thực hiện tùy theo đặc điểm một số loại cây cũng như có một số tuyến đường được ưu tiên làm trước. Ngoài việc chỉnh sửa cây để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão thì đòi hỏi cũng phải có tính thẩm mỹ và cảnh quan đô thị.

Cần sự phối hợp của cả cộng đồng

Những cơn mưa đầu mùa rải rác trong tuần qua báo hiệu mùa mưa đã tới, chứng kiến hình ảnh các anh chị công nhân áo vàng, áo xanh khẩn trương với công việc của mình như: kiểm tra lưới điện, cắt tỉa cây xanh, nhiều người dân tỏ thái độ đồng tình, phấn khởi. Cũng đúng thôi, bởi sau khi cây xanh được cắt tỉa, cảnh quan đô thị trở nên sáng sủa và thẩm mỹ hơn, mạng lưới điện được an toàn hơn. Đặc biệt việc kịp thời như cắt tỉa cây xanh, kiểm tra lưới điện sẽ phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do cây gãy, đổ, chập điện gây hậu quả khó lường trong mùa mưa bão sắp tới.

Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp cá nhân không hợp tác với Cty như một số chủ nhân của những biển quảng cáo đang nằm trong tư thế xiêu vẹo, có nguy cơ đổ gãy bất cứ khi nào. Mặc cho phía Cty đã nhiều lần nhắc nhở nhưng những chủ hộ này vẫn chưa giải quyết. Hay như anh chị em ở Cty Cây xanh tâm sự: Nhiều lúc đến làm nhiệm vụ nhưng người dân phản đối không cho cắt tỉa cành, thuyết phục thế nào họ cũng không nghe đành ghi lại địa chỉ, số nhà và rồi lại kéo quân đi nơi khác. Bên cạnh đó một vấn đề mà anh em ở Cty Cây xanh gặp phải đó là thực trạng việc các xe ô-tô đủ loại luôn “chế ngự” ngay dưới lòng đường. Trong khi đó một số lòng đường vốn đã quá nhỏ, xe Cty không thể tiếp cận để thực hiện được công việc của mình...

Như vậy có thể thấy rằng, ngoài sự nỗ lực hết mình vì một TP an toàn trước mùa mưa bão của anh em công nhân Cty Cây xanh cũng như Cty Điện lực, rất cần lắm sự chung tay của toàn xã hội.

Bài, ảnh: Phương Trang