Đà Nẵng đang tiếp thu ý kiến về việc lấn vịnh xây đảo nhân tạo

Thứ ba, 05/08/2025 08:55

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có thông tin phản hồi ý kiến của cử tri, người dân thành phố liên quan đến việc lấn biển làm các đảo nhân tạo được nhiều người quan tâm trong thời gian qua.

Khu vực vịnh Đà Nẵng nhìn từ Sơn Trà.
Khu vực vịnh Đà Nẵng nhìn từ Sơn Trà.

Trong những ngày qua, thông tin Đà Nẵng lấn vịnh xây đảo nhân tạo nhận được sự quan tâm của dư luận với nhiều luồng ý kiến. Trong đó, có các đánh giá phản biện thể hiện sự lo ngại, cần cân nhắc kỹ càng. Theo ý kiến phản ảnh của người dân, dự án lấn biển nếu lấn gần hết vịnh Đà Nẵng xây 5 đảo nhân tạo sẽ làm mất cảnh quan tự nhiên, tạo ra những tác động tiêu cực. Do đó, người dân đề xuất chỉ nên lấn biển một phần và tạo nên biểu tượng mới "Vịnh Tình Yêu" (Love bay) - biểu tượng du lịch mới bên trong vịnh Đà Nẵng. Một số ý kiến cho rằng, nếu có lấn biển khu vực vịnh Đà Nẵng thì chỉ nên lấn từ cửa sông Hàn đến Thanh Khê. Vì khu vực này nước biển vàng đục, không trong xanh do gần cửa sông Hàn khó phát triển du lịch biển tự nhiên, nhưng vị trí đắc địa có thể lấn biển làm Trung tâm Tài chính, Thương mại quốc tế, du lịch, biển nhân tạo...

Đối với vùng vịnh biển từ phường Liên Chiểu ra Nam Ô đến phường Hải Vân nên giữ nguyên vì nước vẫn trong xanh hơn, bãi biển đẹp có tiềm năng phát triển cụm du lịch sinh thái tự nhiên kết hợp sông Cu Đê, biển đèo Hải Vân, Hòn Sơn Chà... Đây là các vị trí có cảnh tự nhiên rất đẹp, nếu hiện nay chưa khai thác hết nên để dành cho tương lai khi du lịch Đà Nẵng bão hòa có thể đầu tư mở rộng, xây thêm biểu tượng, điểm đến mới hút khách du lịch nhiều hơn.

Phản hồi ý kiến, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, hiện nay, thành phố đang giao các sở, ban, ngành nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đô thị động lực quốc gia trên biển tại TP Đà Nẵng, trình các cơ quan Trung ương xem xét. Bên cạnh việc nghiên cứu cơ chế, chính sách thì việc nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, kỹ thuật và môi trường cũng đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe bởi có nhiều thách thức. Đặc biệt là các vấn đề liên quan đến môi trường, cảnh quan tự nhiên và hệ sinh thái biển. Trong quá trình xây dựng đề án và triển khai các thủ tục liên quan tiếp theo, các sở, ban ngành có liên quan đang tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng về yếu tố địa chất, địa hình, thủy văn, dòng chảy... Ngành chức năng đánh giá toàn diện các tác động môi trường, cảnh quan và hệ sinh thái, nhằm đảm bảo việc phát triển được thực hiện một cách bền vững, hài hòa và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến tự nhiên.

Sở Xây dựng đang tiếp thu ý kiến và ý tưởng đóng góp của người dân về lấn biển tại khu vực Vịnh Đà Nẵng. Sau đó sẽ tổng hợp và kiến nghị thành phố, chuyển đến cơ quan chủ trì theo lĩnh vực quản lý và theo thẩm quyền trong quá trình nghiên cứu xây dựng đề án và các thủ tục liên quan, đảm bảo định hướng phát triển bền vững.

ĐÔNG A