Đà Nẵng đồng loạt ra quân cao điểm đảm bảo TTATGT

Thứ hai, 26/04/2021 10:15

Sáng 26-4, Đại tá Lê Quốc Dân, Phó Giám đốc CATP chủ trì phát động cao điểm ra quân đảm bảo TTATGT, TTĐT dịp lễ 30-4, 1-5; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biể HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Cục CSGT đóng tại Đà Nẵng, Sở GTVT, các phòng nghiệp vụ CATP, CA các địa phương và CBCS lực lượng CSGT, CSTT&CĐ, thanh tra giao thông toàn thành phố.

Đại tá Lê Quốc Dân, Phó giám đốc CATP phát biểu, giao nhiệm vụ cho các lực lượng.

Theo Đại tá Phan Ngọc Truyền, trưởng Phòng CSGT: Kế hoạch cao điểm lần này được thực hiện trong 02 tháng, trong đó phấn đấu đạt mục tiêu kiềm chế, kéo giảm TNGT từ 10% trở lên trên cả 03 tiêu chí; không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; không để tụ tập, đua xe trái phép. Lực lượng CSGT sẽ cùng thanh tra giao thông, CA các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nhằm mang lại hiệu quả tích cực. 

Đại tá Phan Ngọc Truyền phát biểu tại lễ ra quân trước các đồng chí lãnh đạo CATP, Sở GTVT và các phòng ban nghiệp vụ.

Bên cạnh tăng cường TTKS, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, sẽ tập trung kiểm tra, xử lý chuyên đề nồng độ cồn, ma túy; phòng, chống tụ tập đua xe trái phép; xe ôtô khách, xe container, xe vận tải hàng hóa chở dăm gỗ, đất đá rơi vãi, cơi nới thành, thùng; xe môtô không đội mũ bảo hiểm; không sương chiếu hậu; đi không đúng làn đường, phân đường; đi ngược chiều; thay đổi thiết kế, độ, chế, lạnh lách, đánh võng, điều khiển xe lôi, kéo các xe khác.

Các lực lượng ra quân đảm bảo TTATGT sau lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Quốc Dân yêu cầu các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ trong đợt ra quân, chủ lực là lực lượng CSGT thực hiện nghiêm nội dung Kế hoạch của Ban ATGT TP và giám đốc CATP, nỗ lực phấn đấu đạt kết quả mục tiêu đề ra: Kéo giảm 10% cả 3 tiêu chí về TNGT, không để xảy ra điểm nóng ùn tắc, đua xe trái phép. Đặc biệt, các lực lượng tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính gây TNGT. Bên cạnh đó, chú trọng xử lý theo các chuyên đề nồng độ cồn, ma túy; xe độ chế, đầu kéo, nhất là các giao lộ, địa bàn thường xuyên xảy ra tai nạn, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

“Chúng ta phải nhận thức rõ rằng, đây là đợt cao điểm ra quân đảm bảo cho các sự kiện lớn của đất nước. Thời gian qua chúng ta đã làm rất tốt, thì trong đợt ra quân này phải làm tốt hơn nữa, thành công hơn nữa, nhất quyết không được để xảy ra bị động bất ngờ. Tuyệt đối không thể để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, lạng lách đánh võng. Tôi lưu ý, bất kỳ hành vi vi phạm nào nổi lên khiến nhân dân bất bình, chúng ta phải quyết liệt xử lý nghiêm để răn đe, không có tình trạng xuê xoa, bỏ qua để tránh nhờn luật. Địa phương nào để xảy ra điểm nóng vi phạm TTATGT, có tình trạng đua xe trái phép phải chịu trách nhiệm trước thành phố và giám đốc CATP” – Đại tá Lê Quốc Dân nhấn mạnh.

Công Hạnh