Đà Nẵng đưa bệnh viện dã chiến 2.000 giường đi vào hoạt động

Thứ sáu, 23/07/2021 09:31

* Dừng tất cả các dịch vụ kinh doanh không thiết yếu, người dân chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết
* Những người về từ TPHCM không phải trả tiền ăn, tiền sinh hoạt phí và tiền ở...

Trước mắt, 1 block nhà ở tại ký túc xá phía Tây TP sẽ được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến.

Với 46 bệnh nhân mới được ghi nhận trong ngày, trong đó có 12 điểm có nguy cơ cao, vì vậy, tại cuộc họp trực tuyến chiều 22-7, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương truy vết, tổ chức xét nghiệm, phong tỏa nhanh để hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Theo Văn phòng UBND TP trong 24 giờ qua, Đà Nẵng ghi nhận 46 ca mắc mới COVID-19, trong đó 37 bệnh nhân là F1 đã được cách ly tập trung; 2 bệnh nhân được lấy mẫu khu vực điểm nóng liên quan chuỗi lây nhiễm đường Nguyễn Phước Nguyên, có 1 lần xét nghiệm âm tính; 5 bệnh nhân là F liên quan và 2 bệnh nhân lấy mẫu đại diện hộ gia đình. Cộng dồn từ ngày 10-7-2021 đến 14 giờ 30 ngày 22-7-2021, toàn thành phố ghi nhận 325 ca.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh biểu dương ngành Y tế và Bệnh viện Đà Nẵng đã khẩn trương xây dựng, sớm đưa bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, xuất phát từ thực tế, đề nghị các quận, huyện tập trung triển khai công tác tuyên truyền đến tận cơ sở, người dân liên quan về Công văn 4537 ngày 22-7 của UBND TP về áp dụng một số các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch; để qua đó người dân nâng cao ý thức, thay đổi nhận thức chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh. Tăng cả cường độ và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trong chiến dịch này.

Về thực hiện các quy định, ông Triết cho rằng, tinh thần chung là không quá cứng nhắc, tuy nhiên, ở một số nơi phải chấp hành nghiêm như các cơ sở kinh doanh hàng hóa không thiết yếu (như điện thoại di động, cửa hàng xe máy, xe đạp...). Thống nhất việc thành lập các tổ kiểm tra, xử lý của TP, các quận, huyện để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định, ông Triết chỉ đạo trong giao ban hàng ngày phải có báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý, có đề xuất khen thưởng, xử lý kỷ luật hoặc phê bình đơn vị chưa làm tốt. 

Liên quan đến hoạt động của các tổ COVID cộng đồng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị tập trung củng cố, chi chế độ cho các tổ như tinh thần chỉ đạo chung của HĐND, UBND trước đây. Tinh thần là củng cố để tận dụng và phát huy tối đa khả năng của các tổ trong phòng, chống dịch bệnh. Ngoài ra, chỉ đạo bắt đầu từ hôm nay (23-7), các địa phương tập trung chi hỗ trợ cho các đối tượng, lưu ý tránh tập trung đông người...

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho rằng, tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, cùng với đó, TP cũng phải nâng cấp các biện pháp phòng, chống lên cao hơn. Cụ thể là trong sáng 22-7, UBND TP đã có công văn 4537 về bổ sung, áp dụng một số biện pháp mới trong phòng, chống dịch. Ông Chinh chỉ đạo các địa phương ngoài tập trung lực lượng cho kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định mới, thì quan trọng nhất vẫn là truy vết, lấy mẫu, khoanh vùng và xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ cao, nhất là các trường hợp liên quan đến ca mắc mới để hạn chế dịch bệnh. 

Về công tác quản lý các khu cách ly tập trung, các khách sạn, đặc biệt là các khách sạn đang cách ly người về từ TPHCM, ông Chinh cho biết hiện đã ghi nhận 1 mẫu chùm nghi dương tính với SARS-CoV-2, vì vậy, phải hết sức chú ý đến công tác kiểm tra, giám sát, tránh để lây nhiễm chéo. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, chủ khách sạn và nguồn kinh phí của thành phố, ông Chinh cho biết, tất cả những người về từ TPHCM không phải trả tiền ăn, tiền sinh hoạt phí và tiền ở...

* Trước đó, trong chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã đến kiểm tra thực tế công tác xây dựng bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Khu ký túc xá sinh viên tập trung phía tây TP, đóng tại Q. Liên Chiểu.

Tại buổi kiểm tra, Giám đốc Sở Y tế Ngô Thị Kim Yến cho biết, bệnh viện dã chiến tại Khu ký túc xá phía Tây được xem là cơ sở 2 của Bệnh viện Đà Nẵng, dùng để thu dung điều trị đối với những trường hợp bệnh nhân COVID-19 nhẹ, không hoặc ít có triệu chứng. Với quy mô từ 1.700 đến 2.200 giường, bệnh viện có đầy đủ các phân khu chức năng cần thiết cho việc điều trị bệnh nhân COVID-19; ngoài ra, tại đây còn có một khu cấp cứu hoàn chỉnh để xử lý trong trường hợp bệnh nhân chuyển biến xấu, với đầy đủ trang thiết bị như khí nén, oxy trung tâm, có thể thực hiện ECMO (tim phổi nhân tạo)...

Về đội ngũ y tế tại đây, bà Yến cho biết một phần là  các y, bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng, và còn lại là huy động nguồn lực của toàn ngành y tế thành phố, từ các Trung tâm y tế, bệnh viện tư nhân, đến bệnh viện thuộc các bộ, ngành. Tất cả đều được tập huấn điều trị bệnh nhân COVID-19 và có thời gian tham gia trực tiếp điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng và Trung tâm y tế huyện Hòa Vang.

Các nhân viên y tế đang dọn dẹp, hoàn thành các khâu cuối cùng để đưa bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động.

Giám đốc Sở Y tế TP cho biết thêm, trong chiều tối 22-7, Sở Y tế tiến hành thẩm định công tác chuyên môn và tất cả các điều kiện cần thiết để đưa bệnh viện dã chiến vào hoạt động và bắt đầu tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 vào sáng 23-7. Được biết, khu ký túc xá này có 5 block nhà ở. Trước mắt, 1 block với 7 tầng sẽ được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến. Trong đó, tầng 1 sẽ được sử dụng làm khu điều hành, các tầng còn lại được lắp đặt giường bệnh điều trị cho các bệnh nhân. Trước mắt, 180 y bác sĩ cùng nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng sẽ được điều động làm nhiệm vụ khi bệnh viện dã chiến khởi động. Trường hợp nếu số bệnh nhân tăng lên, các ngành chức năng sẽ điều động thêm nhân lực, vật lực từ các bệnh viện khác trên địa bàn Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực rất lớn của Bệnh viện Đà Nẵng nói riêng, ngành Y tế TP nói chung trong công tác chuẩn bị, tổ chức bệnh viện dã chiến tại Khu ký túc xá phía tây TP. Bệnh viện hoàn thành và có thể đi vào vận hành trong vòng 4 ngày thể hiện sự chủ động, định hướng đúng đắn trong công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó với dịch COVID-19 của Thành ủy, UBND TP, cũng như sự chủ động, tích cực của ngành Y tế trong công tác chuẩn bị các nguồn lực về con người và trang thiết bị để sẵn sàng cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 trong mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng có công văn gửi các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; các cơ quan Trung ương trên địa bàn TP; UBND các quận, huyện và toàn thể nhân dân trên địa bàn TP nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc và quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. (Chi tiết tại www.cadn.com.vn).        

DOÃN HÙNG