Đà Nẵng được đánh giá cao trong công tác giám sát cán bộ, Đảng viên

Thứ bảy, 21/12/2019 08:18

Ông Hầu A Lềnh kết luận tại buổi hội nghị.

Ngày 20-12, Đoàn giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện các quy định về giám sát cán bộ, Đảng viên và công tác cán bộ theo các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch- Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã có chương trình giám sát tại TP Đà Nẵng. Đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Huyện ủy Hòa Vang và và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: Vai trò phản biện của Ủy Ban Mặt trận rất quan trọng, đặc biệt là lắng nghe người dân. Tuy nhiên cách thức kiểm tra hiện nay chưa tốt. Các nội dung giám sát, phản biện xã hội phải gắn liền với công tác xã hội của Thành phố. Riêng về vấn đề kê khai tài sản, theo ông Nghĩa, nó nằm rất lớn ở khâu đánh thuế. Nếu đánh thuế thu nhập cá nhân sau khi trừ đi các khoản chi tiêu và đánh thuế trên đó thì người dân sẽ tự khắc mua hàng đều phải nhận hóa đơn. Từ đó, công tác kiểm tra tài sản sẽ sàng lọc được rất nhiều... Trong thời gian đến, Ủy ban Mặt trận thành phố phải phát huy vai trò then chốt – phản biện, hoạt động phải thực sự hiệu quả trong công tác giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ, đảm bảo yếu tố dân chủ, đặc biệt là vai trò của người lãnh đạo phải được nêu cao, gương mẫu.

Tại buổi làm việc, ông Hầu A Lềnh đánh giá rất cao những kết quả đã đạt được của TP Đà Nẵng. Việc xử lý những vấn đề có sai sót rất quyết liệt. Việc triển khai các nghị quyết của Đảng và TƯ rộng khắp, hệ thống các quy chế đối với các sở ngành, kế hoạch được xây dựng rất đồng bộ, toàn diện đến từng cán bộ. Việc giám sát cán bộ được thực hiện rất chặt chẽ, lựa chọn nội dung để giám sát, sau giám sát, có những kiến nghị thẳng thắn với các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên ngành thông qua các quy chế, các quy chế phối hợp. Đó là một quy trình cụ thể, rõ ràng mà không phải địa phương nào cũng làm được. 

LÊ ANH TUẤN