Đà Nẵng được giao nghiên cứu các mô hình phát triển mới và tăng cường liên kết không gian với Quảng Ngãi
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc triển khai kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Đây là văn bản định hướng nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm chuẩn bị cho các động lực tăng trưởng mới của TP Đà Nẵng trong giai đoạn tới.
Một trong những nội dung đáng chú ý tại nội dung công văn này là UBND TP Đà Nẵng được giao chủ trì phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương nghiên cứu, làm rõ nội hàm, phạm vi, mục tiêu, sản phẩm chính sách, nguồn lực và cơ chế quản trị của các mô hình "khu kinh tế thế hệ mới", "đặc khu kinh tế", "đặc khu công nghệ", v.v… trên cơ sở phát huy lợi thế của địa phương và đánh giá tổng thể hiệu quả giữa các khu chức năng hiện hữu với các mô hình được đề xuất. Đặc biệt, Chính phủ giao UBND TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển liên kết không gian Chu Lai - Dung Quất - Nam Giang - Hành lang kinh tế Đông Tây 2 theo hướng hình thành cực tăng trưởng công nghiệp, logistics, thương mại tự do, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo của miền Trung. Đề án phải đánh giá đầy đủ về cơ sở pháp lý, tác động đầu tư, tác động ngân sách, yêu cầu hạ tầng, nguồn nhân lực và phương án tổ chức thực hiện trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.
Song song với đó, TP Đà Nẵng được yêu cầu tập trung triển khai hiệu quả các động lực tăng trưởng mới đã được Trung ương cho phép, nhất là Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do gắn với cảng biển Liên Chiểu; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; dự án lấn biển vịnh Đà Nẵng và xử lý các dự án, đất đai tồn đọng. Đồng thời, TP cần rà soát các điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn nhân lực, nhà đầu tư chiến lược, kết nối dữ liệu, hạ tầng số và năng lực thực thi để các cơ chế mới có thể triển khai ngay khi được cấp có thẩm quyền cho phép. Từ những nhiệm vụ được giao, có thể thấy một số định hướng lớn đang dần được hình thành.
Thứ nhất, TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục nghiên cứu các mô hình phát triển mới có tính cạnh tranh quốc tế, bảo đảm kế thừa và phát huy hiệu quả của các khu chức năng hiện có như: khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, các khu công nghiệp và Khu thương mại tự do, đồng thời tránh chồng chéo về chức năng và cơ chế. Thứ hai, trọng tâm không chỉ là phát triển từng địa phương riêng lẻ mà là tăng cường liên kết không gian phát triển giữa các khu vực động lực của miền Trung. Trong đó, Chu Lai, Dung Quất, Nam Giang và Hành lang kinh tế Đông Tây 2 được nghiên cứu như các không gian có khả năng bổ trợ lẫn nhau về công nghiệp, logistics, thương mại, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, qua đó phát huy lợi thế của từng khu vực và nâng cao sức cạnh tranh của cả vùng. Thứ ba, cùng với Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do Đà Nẵng, việc chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, cơ chế quản trị, hạ tầng số, dữ liệu, nguồn nhân lực và nhà đầu tư chiến lược sẽ là yếu tố quyết định để các động lực tăng trưởng mới có thể vận hành hiệu quả ngay sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định.
Theo ông Vũ Quang Hùng - Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, công văn này không chỉ giao những nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành và địa phương, mà còn cho thấy định hướng phát triển của Trung ương đối với TP Đà Nẵng trong giai đoạn mới: phát huy các cơ chế đặc thù đã được Quốc hội cho phép, nghiên cứu những mô hình phát triển mới có tính đột phá và tăng cường liên kết không gian phát triển với các địa phương trong khu vực, nhằm hình thành những cực tăng trưởng mới của miền Trung trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương và từng khu chức năng…
PHÚ NAM
