Đà Nẵng giới thiệu tiềm năng đầu tư với Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam
Sáng 5-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi làm việc với ông Philipp Rsler, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF) cùng Đoàn công tác đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Đà Nẵng.
Theo ông Minh, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ Việt Nam - Thụy Sĩ khi hai nước chính thức nâng cấp lên Đối tác toàn diện, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư và đổi mới sáng tạo. Thụy Sĩ hiện là một trong những nhà đầu tư châu Âu có chất lượng cao tại Việt Nam, với tổng vốn khoảng 2 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, dược phẩm, tài chính - ngân hàng và công nghệ thực phẩm.
"Thông qua buổi làm việc hôm nay, Đà Nẵng mong muốn giới thiệu các cơ hội đầu tư và hợp tác mới, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp Thụy Sĩ tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong những dự án tiềm năng", Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh. Đồng thời khẳng định lãnh đạo thành phố cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và bền vững, sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ doanh nghiệp nhằm xây dựng những dự án thành công, đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu khu vực miền Trung và cả nước.
Tại buổi làm việc, bà Huỳnh Liên Phương, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố, giới thiệu về đề án Khu Thương mại tự do Đà Nẵng, một mô hình phát triển mới nhằm mở rộng không gian kinh tế và thu hút đầu tư quốc tế. Thành phố đã quy hoạch 7 địa điểm cho khu thương mại tự do, bố trí tại các khu vực thuận lợi như gần cảng biển, khu công nghiệp hiện hữu, vùng phụ cận Khu công nghệ cao và một số khu vực thương mại phía Nam.
Khác với mô hình tập trung như các khu kinh tế truyền thống, Khu Thương mại tự do Đà Nẵng được thiết kế linh hoạt và đa điểm, gồm ba phân khu chức năng: Sản xuất - Hậu cần; Thương mại - Dịch vụ; Chuyển đổi số - Đổi mới sáng tạo. Thành phố kỳ vọng đây sẽ là "điểm đến mới" cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ, logistics và thương mại quốc tế, đồng thời là bước đi chiến lược để mở rộng không gian phát triển kinh tế trong giai đoạn tới.
Bà Rachel Isenschmid, Tổng thư ký Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam, cảm ơn chính quyền Đà Nẵng về sự đón tiếp chu đáo và đánh giá cao kết quả 3 ngày làm việc hiệu quả trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ. Theo bà Rachel Isenschmid, qua các buổi trao đổi và khảo sát, đoàn công tác đã ghi nhận nhiều thông tin hữu ích về môi trường đầu tư, chính sách ưu đãi và định hướng phát triển của thành phố.
Bà Rachel nhận định, sự hiện diện của doanh nghiệp Thụy Sĩ tại Việt Nam, đặc biệt là ở Đà Nẵng, vẫn còn khiêm tốn dù các tập đoàn Thụy Sĩ đã đầu tư mạnh vào khu vực Đông Nam Á thông qua Singapore. Tổng thư ký Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam nhấn mạnh, các doanh nghiệp Thụy Sĩ đặc biệt coi trọng yếu tố an ninh và an toàn khi đầu tư ra nước ngoài, do quy mô vốn lớn và cách tiếp cận thận trọng, khác biệt so với doanh nghiệp châu Á.
Đồng thời bày tỏ quan tâm đến quy trình cấp phép đầu tư tại Đà Nẵng, nhất là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo bà, nếu nhóm doanh nghiệp quy mô nhỏ của Thụy Sĩ có thể thực hiện đầu tư thuận lợi tại Đà Nẵng, đó sẽ là minh chứng quan trọng củng cố niềm tin và khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp Thụy Sĩ mở rộng hợp tác tại Việt Nam.
Thanh Hoa







