Đà Nẵng hoàn thành công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Thứ sáu, 25/05/2018 08:55

Ngày 24-5, phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá cao và biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm, nhiệt tình của cán bộ, công chức ngành Thống kê Đà Nẵng, đơn vị tham mưu giúp UBND TP tổ chức thực hiện thành công chủ trương của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Là Trưởng ban chỉ đạo (CĐ) Tổng điều tra, ông Hồ Kỳ Minh khẳng định: “Kết quả của Tổng điều tra kinh tế năm 2017 đóng vai trò hết sức quan trọng và là cơ sở để xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội như báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXI; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và 5 năm thực hiện Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Báo cáo ý tưởng quy hoạch TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050...”.

Nhận thức được tầm quan trọng và phức tạp khi triển khai công tác Tổng điều tra, Ban CĐ TP đã chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể và chi tiết để triển khai điều tra theo đúng phương án của Trung ương và phù hợp với điều kiện của TP.  Ban CĐ đã tham mưu UBND TP ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về triển khai Tổng điều tra tại TP Đà Nẵng, ngoài Ban CĐ cấp TP đã thành lập 7 Ban CĐ  cấp quận, huyện và 56 Ban CĐ cấp xã, phường. Thành lập 8 tổ thường trực với số lượng thành viên tham gia 423 người, bên cạnh đó tổ chức 21 lớp tập huấn với hơn 2.300 người tham gia trong đó có 921 tổ trưởng điều tra và điều tra viên, 970 người là chủ các doanh nghiệp và kế toán tại doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh đề nghị Cục Thống kê tiếp tục tổng hợp, phân tích số liệu Tổng điều tra để giúp TP có cơ sở trong công tác đánh giá thực trạng tình hình kinh tế của TP. Khi có kết quả chính thức của Tổng điều tra Trung ương công bố Cục Thống kê cần tiến hành phân tích, công bố số liệu theo đúng quy định của Luật Thống kê. Do 5 năm mới tổ chức một lần, những số liệu liên quan đến tất cả các ngành (trừ nông, lâm, thủy sản)  nên Cục Thống kê phải tiến hành rà soát lại chỉ tiêu GDP năm 2017 để đảm bảo tính đúng, tính đủ giá trị của các ngành đóng góp vào tổng sản phẩm trên địa bàn TP để làm cơ sở cho những năm tiếp theo...

Qua 5 tháng triển khai Tổng điều tra từ ngày 1-7-2017, Ban CĐ các cấp đã tiến hành thu thập thông tin của 14.287 doanh nghiệp, gần 2.000 cơ sở hành chính sự nghiệp, 312 cơ sở tôn giáo và gần 75.000 hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn TP Đà Nẵng. Cuộc Tổng điều tra lần này đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cùng sự tham gia tích cực của các sở, ban, ngành liên quan, các quận, huyện địa phương. Đặc biệt là sự tham gia hỗ trợ nhiệt tình của các cơ quan thông tấn, báo chí, các cơ quan truyền thông trên địa bàn TP Đà Nẵng như Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Báo Công an TP Đà Nẵng và Đài phát thanh các quận, huyện đã góp phần vào sự thành công của công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Để ghi nhận thành tích của các đơn vị, thay mặt lãnh đạo TP, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh đã tặng Bằng khen của UBND TP Đà Nẵng cho 3 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Cục Thống kê Đà Nẵng đã tặng giấy khen cho 9 tập thể và 78 cá nhân có nhiều thành tích  trong công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017 của TP Đà Nẵng.

HIỀN MINH