Đà Nẵng khai mạc Pickleball World Cup 2026, xác lập 2 kỷ lục Guinness
Tối 2/9, tại Cung Thể thao Tiên Sơn (thành phố Đà Nẵng), Lễ khai mạc Giải Heineken Pickleball World Cup 2026 diễn ra trong không khí sôi động với sự tham dự của hơn 5.000 vận động viên đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên Pickleball World Cup được tổ chức tại châu Á, đánh dấu bước phát triển mới của môn thể thao đang ngày càng phổ biến trên thế giới.
Dự lễ khai mạc, về phía Trung ương có Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị; Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), đồng Trưởng Ban tổ chức giải; cùng đại diện các bộ, ngành và cơ quan ngoại giao tại Việt Nam.
Về phía thành phố Đà Nẵng có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball thành phố, đồng Trưởng Ban tổ chức giải Trần Phước Sơn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, đồng Trưởng Ban tổ chức giải, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Sắc màu 65 đoàn thể thao tại Tiên Sơn
Mở đầu chương trình khai mạc là màn diễu hành của các đoàn vận động viên thuộc 65 đội tuyển quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự giải. Sự hiện diện của các đoàn thể thao quốc tế tạo nên không khí sôi động, nhiều màu sắc tại Cung Thể thao Tiên Sơn, qua đó thể hiện rõ tầm vóc quốc tế của giải đấu.
Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là màn trống hội với chủ đề “Đường đến vinh quang” do hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân biểu diễn. Cùng với đó là nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, tạo không khí hào hứng, phấn khởi cho các vận động viên, đại biểu và đông đảo khán giả.
Heineken Pickleball World Cup 2026 diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 30/8 đến 6/9, quy tụ hơn 5.000 vận động viên trong nước và quốc tế. Các vận động viên tranh tài ở hai hạng mục gồm Quốc gia và Cá nhân, tạo nên không gian thi đấu, giao lưu thể thao đa dạng giữa các đoàn đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.
Việc Đà Nẵng được lựa chọn đăng cai kỳ World Cup đầu tiên tổ chức tại châu Á không chỉ mang ý nghĩa đối với phong trào pickleball mà còn mở ra cơ hội để thành phố quảng bá hình ảnh đến bạn bè quốc tế thông qua một sự kiện thể thao có quy mô lớn.
Thể thao trở thành cầu nối văn hóa
Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, giá trị lớn nhất của Heineken Pickleball World Cup 2026 không chỉ nằm ở quy mô giải đấu, số trận đấu hay lượng khách đến thành phố, mà còn ở sự hội tụ của nhiều quốc gia, ngôn ngữ, bản sắc và nền văn hóa khác nhau trong một không gian chung.
Theo Chủ tịch UBND thành phố, thể thao có khả năng đưa những con người chưa từng quen biết đến gần nhau. Trên sân đấu, khoảng cách địa lý được thu hẹp, những khác biệt về ngôn ngữ không còn là trở ngại. Qua đó, các vận động viên, người hâm mộ và du khách quốc tế có thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ, hiểu biết lẫn nhau và cùng tạo dựng những tình bạn mới.
“Mỗi sự kiện thể thao quốc tế đồng thời là một cuộc gặp gỡ văn hóa”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng nói, đồng thời cho rằng điều Đà Nẵng mong đợi hơn cả là những tình bạn được vun đắp và những ký ức đẹp mà các vận động viên, du khách mang theo sau khi giải đấu kết thúc.
Bên cạnh thi đấu, các vận động viên còn có cơ hội tham gia nhiều chương trình giao lưu, đào tạo, kết nối thể thao với công nghệ, doanh nghiệp, cộng đồng và không gian World Market. Những hoạt động này góp phần mở rộng ý nghĩa của giải đấu, hướng đến tạo tác động tích cực cho cộng đồng, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và mở ra những cơ hội hợp tác mới.
Lãnh đạo thành phố cho biết Đà Nẵng từ lâu được biết đến là một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ, văn hóa và thể thao quan trọng của Việt Nam; là thành phố biển, thành phố của những cây cầu và các sự kiện quốc tế.
Tuy nhiên, Đà Nẵng không chỉ hướng đến việc trở thành một điểm đến đẹp mà còn đặt mục tiêu xây dựng thành phố đáng sống, đáng đến và đáng yêu; trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế có uy tín, đồng thời là trung tâm kết nối con người, tri thức, văn hóa, thể thao, công nghệ và kinh doanh của khu vực.
Việc đăng cai một giải đấu pickleball quy mô quốc tế được xem là minh chứng cho định hướng này. Thành phố xác định các sự kiện thể thao quốc tế không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất trong cộng đồng mà còn là một bộ phận quan trọng của kinh tế sự kiện, kinh tế du lịch và ngoại giao nhân dân.
Thông qua thể thao, hình ảnh Đà Nẵng được giới thiệu đến bạn bè quốc tế một cách tự nhiên. Những trải nghiệm tích cực của vận động viên, du khách và bạn bè quốc tế chính là một trong những phương thức quảng bá hiệu quả, chân thực và thuyết phục.
Hai kỷ lục Guinness tại World Cup
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại lễ khai mạc là việc Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới công bố 2 kỷ lục đối với Heineken Pickleball World Cup 2026.
Theo đó, giải đấu được xác lập là giải đấu có vận động viên đại diện cho nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nhất đến một địa phương. Bên cạnh đó, chiếc cúp của giải cũng được xác lập kỷ lục là chiếc cúp có giá trị cao nhất đến thời điểm hiện tại.
Hai kỷ lục góp phần tạo thêm dấu ấn cho kỳ Pickleball World Cup 2026, đồng thời khẳng định quy mô và sức lan tỏa của sự kiện được tổ chức tại Đà Nẵng.
Theo đại diện Tổ chức Pickleball World Cup, giải đấu không đơn thuần hướng đến những cuộc tranh tài trên sân mà còn đặt mục tiêu xây dựng nền tảng kết nối giữa các quốc gia, đồng thời đưa pickleball đến gần hơn với đông đảo người chơi trên toàn thế giới.
Sự tham gia của 65 đội tuyển quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hàng nghìn vận động viên cho thấy sức phát triển mạnh mẽ của pickleball trong những năm gần đây. Việc kỳ World Cup đầu tiên tại châu Á được tổ chức ở Đà Nẵng cũng góp phần đưa thành phố trở thành điểm đến mới của các sự kiện thể thao quốc tế.
Phát biểu chào mừng các đoàn vận động viên, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến các vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và bạn bè quốc tế đến với Việt Nam, đến với Đà Nẵng - thành phố biển miền Trung luôn trân trọng tình hữu nghị và rộng mở chào đón bạn bè từ khắp nơi trên thế giới.
Lãnh đạo thành phố mong muốn các vận động viên ngoài thời gian thi đấu sẽ khám phá biển Đà Nẵng, những cây cầu trên sông Hàn, không gian văn hóa, ẩm thực và đời sống người dân thành phố.
“Tôi mong rằng khi rời Đà Nẵng, mỗi vận động viên và mỗi vị khách sẽ mang theo một kỷ niệm đẹp cùng những người bạn mới từ khắp nơi trên thế giới”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.
Chủ tịch UBND thành phố đồng thời ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan Trung ương, Liên đoàn Pickleball Thế giới, Ban tổ chức, Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng, các liên đoàn, hiệp hội quốc tế, nhà tài trợ, doanh nghiệp và đối tác đã đồng hành tổ chức giải.
Đặc biệt, lãnh đạo thành phố đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ trọng tài, huấn luyện viên, lực lượng phục vụ, y tế, an ninh, tình nguyện viên và các cơ quan, đơn vị đã làm việc trách nhiệm, góp phần bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và chu đáo.
Từ ngày 30/8 đến 6/9, không khí pickleball tiếp tục sôi động tại nhiều địa điểm thi đấu trên địa bàn thành phố. Bên cạnh những cuộc tranh tài, sự hiện diện của hàng nghìn vận động viên, đoàn thể thao và du khách quốc tế cũng tạo thêm cơ hội để Đà Nẵng quảng bá hình ảnh một thành phố năng động, thân thiện và giàu sức hút về thể thao, du lịch.
Với việc đăng cai Heineken Pickleball World Cup 2026, Đà Nẵng không chỉ góp phần đưa pickleball đến gần hơn với công chúng mà còn tiếp tục khẳng định định hướng phát triển kinh tế sự kiện, kinh tế du lịch và ngoại giao nhân dân, lấy các sự kiện thể thao quốc tế làm một trong những kênh quảng bá hình ảnh, mở rộng kết nối thành phố với bạn bè trong nước và quốc tế.
“Từ Đà Nẵng, chúng tôi mong muốn gửi đi một thông điệp giản dị: Dù đến từ những quốc gia, ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau, con người vẫn có thể tìm thấy những giá trị chung để sẻ chia và cùng hướng tới tương lai”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.
Công Hạnh









