Đà Nẵng khẳng định thương hiệu hàng đầu về địa chỉ nhân đạo

Thứ sáu, 21/12/2018 15:00

Sáng 20-12, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" giai đoạn 2008-2018 và triển khai kế hoạch 5 năm giai đoạn 2019-2023. Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Quý-Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV), Trưởng ban Dân vận Thành ủy đánh giá cao kết quả 10 năm thực hiện CVĐ "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" tại Đà Nẵng. Từ đó đã huy động sự tham gia của các cấp ủy Đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội và cá nhân trong và ngoài nước hưởng ứng CVĐ.

Ông Phạm Quý trao Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho tập thể đạt thành tích tại Hội nghị.

Qua đó đã gắn bó chặt chẽ với đối tượng, địa bàn, gắn nhiệm vụ của Hội với thực hiện đường lối của Đảng, chính sách của TP về an sinh xã hội (ASXH), đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU của Thành ủy về "Giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn TP" và Chỉ thị 18-CT/TU về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP". CVĐ đã góp phần chuyển hướng tư duy, nhận thức của các cấp, các ngành về tổ chức hoạt động nhân đạo tại cộng đồng, về tính cộng đồng trách nhiệm trong trợ giúp người nghèo trên cơ sở phát triển đối tác, từng bước khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo. 

Bên cạnh sự hưởng ứng của các cơ quan, tổ chức, các LLVT gồm CATP, BĐBP, Bộ Chỉ huy Quân sự TP đã góp phần tích cực, hiệu quả trong  triển khai thực hiện CVĐ và 3 đơn vị được T.Ư Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen. Trải qua 10 năm thực hiện CVĐ, có thể khẳng định, Đà Nẵng là địa phương tiêu biểu, xứng đáng với thương hiệu hàng đầu về trợ giúp địa chỉ nhân đạo trên cả nước; Trong đó Hội CTĐ TP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, lôi cuốn đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ, góp phần tích cực vào công tác ASXH của TP, là cầu nối, là địa chỉ nhân đạo tin cậy của chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng.

 BTC trao Bằng khen của T.Ư Hội cho các tập thể, cá nhân.

Khẳng định thương hiệu hàng đầu là địa chỉ nhân đạo của cả nước, phát huy kết quả đạt được, ông Phạm Quý đề nghị Hội CTĐ TP tiếp tục thực hiện hiệu quả CVĐ giai đoạn 2019-2023. Đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, chủ động tuyên truyền, kịp thời tham mưu cho Thành ủy tăng cường chỉ đạo trong triển khai thực hiện CVĐ. Khảo sát, đánh giá, lập hồ sơ "Địa chỉ nhân đạo" theo đúng quy trình do T.Ư Hội hướng dẫn; Đổi mới phương thức trợ giúp đối tượng đảm bảo hiệu quả, thiết thực, theo hướng phát triển hộ khó khăn bền vững; Vận động nguồn lực và phát triển quan hệ đối tác phục vụ CVĐ; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, chú trọng công tác tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện CVĐ... 

Tại Hội nghị, 1 tập thể, 2 cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 24 tập thể, cá nhân được T.Ư Hội CTĐ VN tặng Bằng khen; Chủ tịch UBND TPĐN tặng Bằng khen cho 39 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức vận động và thực hiện CVĐ "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo".

HIỀN MINH

* Sau 10 năm thực hiện CVĐ, Hội CTĐ TP Đà Nẵng đã cùng các cấp hội cơ sở vận động hơn 4.000 tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP, các tổ chức trong nước và nước ngoài ủng hộ cho các địa chỉ nhân đạo trên địa bàn TP. Trong đó, hỗ trợ tiền, gạo thường xuyên cho 13.802 người già cô đơn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam (CĐDC), trẻ mồ côi hoàn cảnh khó khăn với kinh phí gần 24 tỷ đồng. Hỗ trợ học bổng tiếp sức đến trường cho 12.241 học sinh (HS) nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục đi học với kinh phí hơn 18 tỷ đồng. Đã có 2.647 hộ nghèo, các đối tượng hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vốn tăng thu nhập nhằm ổn định chỗ ở, có công ăn việc làm ổn định tạo thu nhập để vươn lên trong cuộc sống với số tiền hơn 9,9 tỷ đồng...

Qua 10 năm triển khai CVĐ, số tiền Hội vận động từ các nguồn lực trong nước và nước ngoài lên đến gần 88 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí này đã hỗ trợ cho 37.856 người được trợ giúp trực tiếp theo hướng phát triển bền vững, đạt 113,7% chỉ tiêu so với Trung ương (T.Ư) Hội CTĐ Việt Nam đề ra. Theo đánh giá của T.Ư Hội CTĐ Việt Nam, Đà Nẵng là một trong 3 đơn vị dẫn đầu cả nước về thực hiện CVĐ "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" giai đoạn 2008-2018.