Đà Nẵng khát vọng vươn mình thành cực tăng trưởng hàng đầu
Trải qua hành trình 40 năm đổi mới với những nền tảng vững chắc, Đà Nẵng hôm nay đang đứng trước vận hội lịch sử to lớn. Nhờ tối ưu hóa không gian phát triển sau hợp nhất, vận dụng linh hoạt các cơ chế đặc thù cùng quyết tâm chuyển đổi từ quản lý sang kiến tạo, thành phố đang bứt phá mạnh mẽ, đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số để khẳng định vị thế trung tâm phát triển năng động của cả nước và khu vực châu Á.
Nền tảng vững chắc từ tinh thần đoàn kết và những con số ấn tượng
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết, trong hành trình phát triển hôm nay của thành phố, có sự hội tụ của truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa, con người và khát vọng phát triển được bồi đắp qua nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Đà Nẵng, Quảng Nam. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn trân trọng, ghi nhớ những đóng góp đó. Đây không chỉ là những thành quả được kế thừa mà còn là tài sản tinh thần quý báu, là trách nhiệm mà thế hệ cán bộ hôm nay phải tiếp tục giữ gìn, vun đắp và phát huy. Trên nền tảng đạt được do nhiều thế hệ dày công xây dựng, Đà Nẵng hôm nay đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và cơ hội mới, nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu và trách nhiệm rất lớn.
Nhìn lại chặng đường 2020–2025, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, dẫu đối mặt với vô vàn khó khăn, Đà Nẵng và Quảng Nam đã triển khai quyết liệt, đồng bộ "mục tiêu kép", vừa kiểm soát đại dịch vừa thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội và đạt những kết quả nổi bật. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân chung của hai địa phương đạt 5,8%/năm (Đà Nẵng đạt 6,82%/năm, Quảng Nam đạt 4,6%/năm). Khu vực dịch vụ - du lịch phục hồi khởi sắc và từng bước khẳng định vai trò ngành kinh tế chủ lực; số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước tăng bình quân 37%/năm (Đà Nẵng tăng 34%/năm, Quảng Nam tăng 42%/năm). Ở khu vực công nghiệp - xây dựng, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp đạt mức tăng bình quân 5,9%/năm. Nhờ đẩy mạnh khai thác các nguồn lực, tổng vốn đầu tư phát triển toàn vùng tăng bình quân 5,6%/năm, trong đó Đà Nẵng ước đạt 175.124 tỷ đồng và Quảng Nam ước đạt 189.636 tỷ đồng.
Công tác điều hành ngân sách được thực hiện chặt chẽ, đưa tổng thu ngân sách nhà nước của cả hai địa phương giai đoạn này đạt 260.562 tỷ đồng (Đà Nẵng đạt 125.949 tỷ đồng, Quảng Nam đạt 134.613 tỷ đồng). Bên cạnh đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2020–2025 được phân bổ lên tới 90.290,369 tỷ đồng (Đà Nẵng chiếm 52.036,013 tỷ đồng, Quảng Nam chiếm 38.254,356 tỷ đồng), tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng và vật liệu để đẩy nhanh các dự án kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm như Cảng Liên Chiểu, luồng cảng Cửa Lở, nâng cấp Sân bay Đà Nẵng, mở rộng các tuyến cao tốc cùng nhiều dự án nâng cấp quốc lộ liên kết vùng. Song song với đó, công tác quản lý đô thị và bảo vệ môi trường đạt nhiều chuyển biến rõ nét với việc hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu, đưa Nhà máy nước Hòa Liên vào vận hành, triển khai Đề án "Thành phố môi trường" và phát triển hạ tầng đô thị thông minh (IOC), tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của toàn khu vực.
Bước sang năm 2026, đà tăng trưởng càng được củng cố vững chắc: 6 tháng đầu năm, GRDP bình quân tăng 9,52%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 10%; du lịch sôi động với hơn 10 triệu lượt khách; thu ngân sách đạt hơn 55.000 tỷ đồng (tăng gần 102,2% so với cùng kỳ). Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 55.000 tỷ đồng, bằng 93,6% dự toán Trung ương giao và tăng gần 102,2% so với cùng kỳ. Thành phố đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; đồng thời triển khai các quy hoạch lớn, tạo không gian và động lực phát triển lâu dài.
Song song với kinh tế, các vấn đề an sinh xã hội luôn được đặt lên hàng đầu: hơn 52% dân số được khám sức khỏe định kỳ, tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt trên 93%, hoàn thành xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới, giữ vững quốc phòng - an ninh.Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, những kết quả đó rất đáng trân trọng, nhưng phía trước cũng còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Thành phố đang tập trung vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 11% trở lên; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người và các giá trị văn hóa; đồng thời đặc biệt chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.Mục tiêu cao hơn là tiếp tục xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố văn minh, hiện đại, có chất lượng sống cao, một trung tâm phát triển năng động, có sức cạnh tranh và vị thế ngày càng cao trong khu vực; đồng thời luôn giữ bản sắc, nghĩa tình, sự đoàn kết và những giá trị tốt đẹp đã được các thế hệ đi trước dày công vun đắp.
Khơi thông nguồn lực, kiến tạo tương lai
Theo lãnh đạo Thành ủy thành phố Đà Nẵng, có thể nói, đến thời điểm này, Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành giai đoạn "sắp xếp bộ máy" và đang bước sang giai đoạn "khai thác hiệu quả bộ máy". Đây cũng là giai đoạn đòi hỏi sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện để biến những thay đổi về tổ chức thành động lực tăng trưởng thực chất. Mục tiêu xuyên suốt của thành phố trong nhiệm kỳ này là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, xây dựng Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng quan trọng và là một trong những trung tâm phát triển năng động của cả nước. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, thành phố sẽ tập trung vào một số định hướng lớn. Thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị phát triển. Nhất quán quan điểm "Bộ máy tinh gọn chỉ là điều kiện, tăng trưởng hai con số thực chất, bền vững mới là mục tiêu; phải chuyển nhanh, chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo phát triển; từ lợi thế địa lý, tài nguyên sang lợi thế về thể chế, năng lực điều hành và đổi mới sáng tạo". Mọi chủ trương phải được cụ thể hóa bằng kết quả, sản phẩm và giá trị mang lại cho xã hội.
Thành phố Đà Nẵng sẽ khai thác tối đa dư địa và không gian phát triển mới sau hợp nhất. Đà Nẵng hôm nay không chỉ có lợi thế của một đô thị trung tâm mà còn sở hữu hệ sinh thái phát triển đa dạng gồm đô thị, công nghiệp, dịch vụ, cảng biển, sân bay, kinh tế biển, nông nghiệp, miền núi và hải đảo. Đây là điều kiện đặc biệt thuận lợi để hình thành các chuỗi giá trị mới và các cực tăng trưởng mới. Thành phố sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược, tăng cường liên kết giữa khu vực ven biển, đô thị trung tâm với miền núi phía Tây; phát huy hiệu quả vai trò của Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu công nghệ cao, hệ thống cảng biển, sân bay và các trung tâm logistics để tạo động lực phát triển cho toàn vùng.
Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng đang ưu tiên nguồn lực và giải pháp tạo đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là động lực tăng trưởng quan trọng nhất trong giai đoạn mới. Thành phố sẽ triển khai quyết liệt các chủ trương của Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tập trung phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, trung tâm dữ liệu và các mô hình kinh tế số. Đồng thời, đẩy nhanh xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, coi đây là giải pháp căn cơ để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và chất lượng phục vụ Nhân dân.
Thành phố Đà Nẵng đang phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương đã dành cho thành phố. Đây là lợi thế rất quan trọng để Đà Nẵng bứt phá trong thời gian tới. Thành phố sẽ tập trung triển khai hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, các cơ chế phát triển đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế biển; đồng thời tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn công nghệ và các dự án có giá trị gia tăng cao.Cùng với đó, Đà Nẵng đang tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự là nhân tố quyết định thành công. Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới công tác đánh giá theo hướng lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm trung tâm; khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
Với những nền tảng đã được tạo dựng, cùng các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương, không gian phát triển mới sau hợp nhất và sự đồng thuận của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Đà Nẵng có cơ sở để tin tưởng rằng sẽ biến quá trình đổi mới tổ chức bộ máy thành động lực phát triển thực chất; chuyển hóa tiềm năng thành nguồn lực, nguồn lực thành động lực và động lực thành kết quả cụ thể; phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng đến năm 2045 trở thành đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm tài chính - thương mại quốc tế và thành phố đáng sống đẳng cấp khu vực châu Á.
Anh Dũng

