Đà Nẵng khởi công Dự án Cải tạo, nâng cấp QL14D hơn 4.500 tỷ đồng
Sáng nay (26-6), tại xã Bến Giằng, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp QL14D đoạn qua các xã Bến Giằng, Nam Giang và La Dêê với tổng mức đầu tư hơn 4.518 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố.
Tham dự lễ khởi công có ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương. Hàng trăm người dân khu vực miền núi phía Tây thành phố cũng có mặt để chứng kiến thời khắc khởi công công trình giao thông trọng điểm được mong đợi nhiều năm qua.
Dự án cải tạo, nâng cấp QL14D được kỳ vọng tạo đột phá về hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, đồng thời tăng cường kết nối với nước bạn Lào thông qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang.
Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng – đại diện chủ đầu tư cho biết, tuyến QL14D được nâng cấp có chiều dài 65,37km, điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh tại xã Bến Giằng và điểm cuối giáp khu vực Cửa khẩu Nam Giang thuộc xã La Dêê. Tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III và cấp IV miền núi, nền đường rộng 9m, đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hóa, lưu thông phương tiện cũng như bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.
Dự án gồm nhiều hạng mục quan trọng, như: xây dựng mặt đường bê-tông nhựa và bê-tông xi măng phù hợp với điều kiện từng đoạn tuyến; xây dựng mới 18 cầu, thay thế 8 cầu xuống cấp và giữ lại 3 cầu hiện hữu. Ngoài ra, công trình còn đầu tư 293 cống thoát nước cùng hệ thống biển báo, hộ lan, vạch sơn và điện chiếu sáng tại các khu dân cư nhằm nâng cao năng lực khai thác và bảo đảm an toàn giao thông.
Đến nay, công tác chuẩn bị đầu tư cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt; các địa phương đã thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đồng thời hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật phục vụ công tác kiểm đếm, chi trả đền bù cho người dân. Gói thầu EC của dự án cũng đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu và được ký kết ngày 24-6-2026. Liên danh các nhà thầu đang khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị và vật tư để triển khai thi công. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2028.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Chí Cường – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, Dự án Cải tạo, nâng cấp QL14D là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với định hướng phát triển của Đà Nẵng trong giai đoạn mới.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường, dự án không chỉ đơn thuần là một công trình giao thông mà còn là mắt xích quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian phát triển về phía Tây thành phố; tăng cường kết nối với Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan; thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao năng lực kết nối hạ tầng, tạo nền tảng phát triển logistics, thương mại biên giới và kinh tế khu vực miền núi.
“Đây là dự án được Trung ương đặc biệt quan tâm khi bố trí nguồn vốn từ khoản tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách Trung ương. Điều đó thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng và quan tâm lớn của Trung ương đối với Đà Nẵng trong quá trình phát triển”- ông Trần Chí Cường nhấn mạnh.
Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị thi công triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng công trình. Đồng thời nhấn mạnh việc biến nguồn lực đầu tư thành năng lực hạ tầng mới, biến quyết tâm chính trị thành những kết quả phát triển thực chất, đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và Nhân dân thành phố.
Khi hoàn thành, QL4D sẽ trở thành trục giao thông chiến lược kết nối khu vực miền núi phía Tây Đà Nẵng với hệ thống giao thông quốc gia và hành lang kinh tế Đông - Tây, góp phần mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy giao thương biên giới và nâng cao đời sống người dân vùng cao.
TRẦN TÂN

