Đà Nẵng kích hoạt lại hoạt động phòng dịch COVID-19

Thứ ba, 27/04/2021 07:37

Chiều 26-4, UBND TP Đà Nẵng tổ chức buổi họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID – 19, với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn TP. Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID – 19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Sau giai đoạn dịch lần thứ 2 (từ ngày 30-9-2020), 82 ca mắc COVID - 19 được ghi nhận tại Đà Nẵng đều là công dân Việt Nam nhập cảnh về nước, không có ca mắc liên quan đến cộng đồng. Thành phố đang cách ly y tế 4.604 trường hợp.

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, TP đã cách ly y tế 11.350 lượt người nhập cảnh. Công tác xét nghiệm thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế đối với các trường hợp nhập cảnh, tiếp xúc gần, nghi ngờ mắc bệnh, nhân viên y tế, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly y tế tại các bộ phận, cơ sở cách ly. Bên cạnh đó, công tác điều trị cũng phối hợp với các biện pháp phòng, chống dịch Covid19 tại các cơ sở y tế, nghiêm túc thực hiện các tiêu chí bệnh viện an toàn. Hiện nay 43 bệnh nhân đang được điều trị tại BV chưa khỏi bệnh, 8 bệnh nhân đã công bố khỏi bệnh tiếp tục cách ly 14 ngày. Đặc biệt, 3 trường hợp nặng, trẻ tuổi, không liên quan đến bệnh nền, chưa tiên lượng xấu, chưa can thiệp ECMO.

Hiện nay Đà Nẵng vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề liên quan đến dịch bệnh COVID - 19. Đặc biệt là tình hình khó khăn về nguồn lực tiếp nhận, cách ly y tế công dân Việt Nam nhập cảnh về nước, năng lực tiếp nhận điều trị các trường hợp dương tính. Lãnh đạo Sở y tế kiến nghị tạm dừng tiếp nhận mới đối với chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh có nhu cầu cách ly phòng chống dịch tại các cơ sở lưu trú cho đến hết ngày 31-5.

Từ ngày 1-6, tiếp tục cho phép TP Đà Nẵng tạm dừng tiếp nhận hoặc tiếp nhận tối đa 2 chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh có nhu cầu cách ly phòng, chống dịch tại cơ sở lưu trú trên địa bàn TP. Các cơ sở cách ly có thu phí hoặc cơ sở cách ly do quân đội quản lý tại các địa phương khác phải được thiết lập để tiếp nhận, cách ly. Đặc biệt, Sở Y tế đã đề nghị các đơn vị tổ chức đưa công dân Việt Nam về nước thực hiện cách ly y tế tại các khách sạn trên địa bàn TP phải có kết quả xét nghiệm âm tính COVID – 19 trong vòng 3-5 ngày trước khi nhập cảnh.

Tổ chức kiểm tra dịch bệnh trong các cơ sở y tế.

Trước thực trạng hiện nay, ông Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các sở ban ngành phải hết sức chú ý, tăng cường phòng chống dịch, tăng cường ý thức phòng chống dịch. Đồng thời, Sở y tế phải “Ban hành hướng dẫn về phòng chống covid cho các đơn vị bầu cử, tiếp xúc cử tri, ít nhất có 1 nhân viên y tế tại 526 điểm bầu cử”- ông Triết nhấn mạnh và cũng đưa ra việc thành lập các tổ tình nguyện để hỗ trợ cho ngành y tế, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các đội phòng dịch, tránh trường hợp quá tải quá sức như lực lượng phòng dịch Quận Sơn Trà.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh: Các ngành, các cấp phải bám sát Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 19-4-2021 của UBNDTP Đà Nẵng về phòng chống dịch COVID 19 trên địa bàn. Ông Lê Trung Chinh yêu cầu kích hoạt lại các hoạt động phòng chống dịch. Tất cả các Bệnh viện phải thường xuyên chú ý đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh cũng như phòng dịch. Thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên tại sân bay, nhà ga và các địa điểm công cộng khác. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu phải kiên quyết xử lý những trường hợp nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó, đối với khách du lịch đến từ một số khu vực có nguy cơ cao phải được lên danh sách, kiểm tra kịp thời.

LÊ ANH TUẤN