Đà Nẵng: Kinh tế - xã hội các quận, huyện đang phục hồi tốt

Thứ bảy, 09/04/2022 11:35
Ngày 8-4, Quận ủy Thanh Khê đã tổ chức hội nghị lần thứ 9 để sơ kết tình hình quý I và triển khai nhiệm vụ quý II-2022.
Ông Trần Thắng Lợi trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cho các đồng chí Bí thư chi bộ Khu dân cư trên địa bàn Q.Sơn Trà.
Bí thư Quận ủy Thanh Khê Lê Tùng Lâm trao Bằng khen của Thành ủy Đà Nẵng cho các Bí thư chi bộ khu dân cư.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Khê Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết, trong những tháng đầu năm, Quận ủy Thanh Khê đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, thực hiện năm chủ đề của quận gắn với việc phục hồi và phát triển kinh tế; đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn. Kinh tế của quận đang dần ổn định, có sự duy trì và phục hồi tốt. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 350 tỷ đồng so với cùng kỳ; khai thác hải sản ước đạt 1.674 tấn; thu ngân sách đạt khá; an sinh xã hội được chăm lo chu đáo… Tuy nhiên, theo đánh giá của Quận ủy Thanh Khê, tình hình vi phạm liên quan đến công tác TTATXH có giảm nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tội phạm trộm cắp tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao (chiếm trên 50% tổng số vụ). Tội phạm sử dụng máy tính, mạng viễn thông nhằm chiếm đoạt tài sản tăng; số vụ tai nạn cháy tăng, chủ yếu do nguyên nhân chập điện, tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Khê Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã đề cập đến một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II. Đó là, tích cực triển khai Đề án “Phát triển thương mại-dịch vụ giai đoạn 2022-2025”, trong đó tập trung duy trì, phát triển các tuyến phố chuyên doanh, nâng cấp các chợ truyền thống đảm bảo tiêu chí chợ văn minh thương mại và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có chất lượng năm chủ đề của quận; tạo điều kiện hỗ trợ để doanh nghiệp, hộ kinh doanh khôi phục, đẩy mạnh hoạt động đầu tư SXKD. Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ xây mới nhà đại đoàn kết và sửa chữa nhà cấp 4 cho hộ nghèo; hỗ trợ 400 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững…

Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Thanh Khê Lê Tùng Lâm và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cho 24 bí thư chi bộ khu dân cư có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.
l Ngày 8-4, Ban Chấp hành Đảng bộ Hòa Vang, TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị mở rộng lần thứ X để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I-2022, triển khai nhiệm vụ quý II và một số nội dung chương trình công tác…

Hội nghị đánh giá, quý I-2022 mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 song toàn Đảng bộ đã quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, đạt được những kết quả nhất định. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo chặt chẽ, duy trì các hoạt động trong trạng thái bình thường mới, tập trung phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội. Công tác quy hoạch được triển khai theo đúng kế hoạch, nhất là quy hoạch tại các xã, trung tâm y tế huyện, quy hoạch các phân khu trên địa bàn huyện. Phát triển kinh tế, xã hội bước đầu đạt kết quả tích cực, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng so với cùng kỳ; đầu tư công, xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư trên địa bàn được đẩy mạnh… Thu ngân sách trong quý I đạt tiến độ đề ra. Công tác giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được tập trung thực hiện quyết liệt. Chương trình an sinh xã hội cơ bản đảm bảo. Hoàn thành công tác giao quân, an ninh chính trị, TTATXH đảm bảo. Hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước được tăng cường. Hoạt động của Mặt trận-Đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là công tác giám sát phản biện xã hội.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu kinh tế, xã hội có tăng so với cùng kỳ năm trước, nhưng chưa đạt tiến độ kế hoạch đề ra. Công tác triển khai các nhiệm vụ, chủ đề năm 2022 ở cơ sở còn chậm. Việc đầu tư một số công trình, dự án còn vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Trên địa bàn một số địa phương còn xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản, xây dựng trái phép. Tình hình an ninh nông thôn, tôn giáo, an ninh mạng vẫn còn nhiều nguy cơ phức tạp; tội phạm trộm cắp tài sản, người nghiện ma túy, cờ bạc, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, môi trường còn xảy ra nhiều, tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng. Một số ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ còn chưa chủ động, thiếu quyết liệt…

Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng quý II-2022, tập trung lãnh đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, chủ trương của Trung ương, thành phố theo chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Quy hoạch, đầu tư phát triển kinh tế”. Tăng cường công tác xây dựng Đảng; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; Hoàn thành xây dựng định hướng không gian phát triển kinh tế, xã hội của thành phố trên địa bàn huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045… Thực hiện tốt công tác quân sự, an ninh quốc phòng tại địa phương.

Hội nghị mở rộng lần thứ X Đảng bộ Hòa Vang ngày 8-4-2022.

* Sáng 8-4, Quận ủy Sơn Trà tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ VIII để đánh giá tình hình các mặt công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II-2022. Hội nghị cũng đã trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cho 35 đồng chí Bí thư chi bộ Khu dân cư trên địa bàn Q.Sơn Trà. Trong quý I-2022, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch về phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội quận, thực hiện tốt chủ đề “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, gắn với Kết luận số 89-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng, phát triển quận Sơn Trà trở thành đô thị hiện đại, là trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố”.

Ông Trần Thắng Lợi trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cho các đồng chí Bí thư chi bộ Khu dân cư trên địa bàn Q.Sơn Trà.

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh có phần khởi sắc, nhất là hoạt động thương mại, dịch vụ tại các chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng kinh doanh nhộn nhịp trở lại trong bối cảnh thích ứng an toàn với dịch COVID-19. Lượng hàng hóa đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu thị trường. Công tác kiểm tra, quản lý thị trường đã được tăng cường thông qua việc theo dõi các điểm bán hàng bình ổn giá phục vụ Tết Nguyên đán năm 2022, chợ văn minh thương mại. Quận Sơn Trà cũng đã triển khai thực hiện giải quyết 602 hồ sơ đăng ký kinh doanh đáp ứng kịp thời nhu cầu của các hộ kinh doanh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong quý I ước đạt 2.780 tỷ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa trong quý I ước đạt 1.700 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ trong quý I ước đạt 1.080 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất thủy sản - nông - lâm tương đối ổn định, tập trung chủ yếu vào hoạt động khai thác thủy sản với hầu hết các nghề cho sản lượng khai thác khá, sản lượng khai thác thủy sản trong quý ước đạt 6.762 tấn. Công tác quản lý nhà nước về thủy sản - nông nghiệp được quan tâm thực hiện thường xuyên, tiếp tục triển khai Chương trình hỗ trợ thương mại điện tử của Bộ Công Thương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Trần Thắng Lợi đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời, yêu cầu trong thời gian đến, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được đẩy mạnh, xử lý nghiêm cán bộ, Đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Riêng đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội, các phòng ban liên quan tập trung tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ mùa du lịch, triển khai Đề án du lịch cộng đồng Thọ Quang- Mân Thái, khởi công triển khai dự án xây dựng “đường tranh bích họa P.Mân Thái” nối từ Lăng Ông đến Lăng Bà. Đặc biệt, công tác quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động phải được lưu ý, nhất là tại các lô đất trống, khu vực An Trung 4- trại tập kết gỗ. Ngoài ra, dự án tuyến đường 45m từ Lê Hữu Trác đến Nguyễn Văn Thoại phải hoàn thành giải tỏa. Đặc biệt, ông Trần Thắng Lợi lưu ý đến việc chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức diễn tập phòng thủ các phường An Hải Tây, An Hải Đông, Nại Hiên Đông và Thọ Quang. Ông Trần Thắng Lợi đặc biệt nhất mạnh về công tác “đảm bảo ANCT, TTATXH nhất là trong các dịp lễ lớn, các sự kiện chính trị, chủ động ngăn chặn các loại tội phạm ma túy, trộm cắp”.

PHƯƠNG KIẾM - HỒNG THANH - LÊ ANH TUẤN