Đà Nẵng làm tốt việc dạy trực tuyến trong mùa dịch virus Corona

Thứ bảy, 08/02/2020 15:11

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh virus Corona (nCoV), để giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức trong thời gian nghỉ học, nhiều trường tại Đà Nẵng đã tổ chức tốt việc dạy học trực tuyến.

Các giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh thuộc ĐH Kinh tế Đà Nẵng họp, trao đổi về việc triển khai dạy và học trực tuyến.   Ảnh: P.T

Trong thời gian nghỉ học kéo dài, thầy, cô giáo Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, quận Hải Châu vẫn hàng ngày đến trường để làm bài dạy trực tuyến. Cách làm của các thầy cô cũng rất chuyên nghiệp, mỗi khối lớp gồm 6 giáo viên cùng thực hiện bài học, theo sự phân công, gồm các công đoạn: soạn bài, thu tiếng, quay phim, dựng video, cắt âm thanh.

Giúp phụ huynh yên tâm và học sinh nắm chắc kiến thức

Cô Nguyễn Thị Lê Hà (Tổ trưởng chuyên môn của khối 1), người đầu tiên có ý tưởng dạy học trực tuyến cho học sinh ôn tập thêm ở nhà trong thời gian nghỉ học, chia sẻ: Khó khăn nhất của các thầy cô là làm chủ công nghệ. Bởi lẽ các thầy cô vừa soạn bài, vừa quay video, sau đó phải dựng hình, thu âm. Việc làm này đòi hỏi các cô thầy phải làm việc rất công phu, tỉ mỉ. Tuy nhiên, các thầy, cô trong trường ai cũng vui vẻ vì có thể giúp phụ huynh yên tâm và học sinh nắm chắc kiến thức.

Đánh giá về việc dạy học trực tuyến cho học sinh ôn bài ở nhà, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu Trần Thị Thúy Hà thông tin: Đến nay trên địa bàn quận đã có một số trường triển khai việc giao bài ôn tập cho học sinh. Các trường trung học cơ sở, tiểu học cũng giới thiệu các đường link của edu.vn đến tất cả phụ huynh. Tuy nhiên để thực hiện việc ôn tập có kết quả tốt cho học sinh thì cần sự hợp tác của phụ huynh trong việc chia sẻ và định hướng cho các em. Tương tự, các thầy cô ở Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, quận Thanh Khê cũng tập trung tại trường để soạn bài giảng trực tuyến cho học sinh tự học ở nhà. Cô Nguyễn Thị Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, cho biết: Sau khi có thông tin học sinh phải nghỉ học ở nhà để phòng chống dịch, nhà trường đã huy động các thầy, cô trong tổ chuyên môn sẵn sàng soạn bài giảng trực tuyến. Sau đó, giáo viên đưa bài giảng lên cổng thông tin điện tử của nhà trường, rồi gửi đường dẫn cho phụ huynh học sinh.

Tại Trường TH và THCS FPT Đà Nẵng, việc sử dụng công nghệ để dạy học, giao bài tập về nhà đã diễn ra từ trước. Do vậy trong thời gian học sinh nghỉ học, nhà trường đã triển khai hết công năng của những phần mềm này, giúp học sinh tuy ở nhà nhưng vẫn nắm chắc bài, làm bài có sự quản lý của thầy cô, phụ huynh thông qua ứng dụng. Cô Lương Thị Hường, Tổ trưởng Khoa học tự nhiên (Trường TH và THCS FPT Đà Nẵng) nêu rõ: Trước kia, nhà trường cũng đã triển khai chương trình học ở nhà qua các phần mềm, công cụ. Đặc biệt, hiện nay các phần mềm này càng phát huy hiệu quả, giáo viên có thể dễ dàng giao cho học sinh bài tập giúp các em có thể ôn bài học thường xuyên.

Dạy-học trực tuyến của trường ĐH Kinh tế

Chiều 7-2, PGS.TS Lê Văn Huy - Trưởng Phòng Đào tạo trường ĐH Kinh tế thuộc ĐH Đà Nẵng- cho biết, chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh virus Corona, đồng thời để đảm bảo tiến độ giảng dạy-học tập, nhà trường có chủ trương triển khai kế hoạch giảng dạy-học trên hệ thống trực tuyến (e-Learning) của trường.

Đây là hệ thống được nhà trường triển khai thực hiện 15 năm nay, nên cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT phục vụ cho việc tổ chức dạy học dưới hình thức này rất đảm bảo. PSG.TS Lê Văn Huy cho biết thêm, trong quá trình thực hiện việc dạy-học trên hệ thống này, nếu cần sự hỗ trợ về kỹ thuật, giảng viên chỉ cần liên hệ với Trung tâm CNTT và truyền thông của nhà trường. Theo chủ trương của trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, toàn thể giảng viên phụ trách các học phần hệ chính quy của học kỳ II năm học 2019-2020 tiếp tục triển khai kế hoạch giảng dạy trên hệ thống e-Learning. Theo đó, giảng viên các khoa có trách nhiệm thông báo cụ thể các nội dung cần thực hiện, hướng dẫn và kiểm tra việc học tập của SV trên hệ thống e-Learning trong thời gian SV chưa trở lại trường học do dịch bệnh Corona.

Ngoài việc khuyến khích các phương pháp giảng dạy sư phạm đa dạng, ưu điểm của việc dạy-học trên hệ thống e-Learning là phát huy được tinh thần tự học. Với hệ thống này, SV, học viên có thể truy cập các khóa học ở mọi nơi, miễn là có mạng. Việc học qua hệ thống Elearning còn cho phép người học có thể theo dõi quá trình và kết quả học tập của mình. Nếu có thắc mắc hoặc muốn thảo luận về những bài học và bài tập, SV, học viên có thể liên hệ với giảng viên qua hệ thống này hoặc qua email... Mọi hoạt động của SV trên hệ thống e-Learning đều được giảng viên giám sát, quản lý... Việc triển khai dạy học trên hệ thống e-Learning là cách để thầy và trò trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng duy trì, đảm bảo tiến độ dạy- học trước đại dịch Corona.

V.DŨNG -P.THỦY

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Trần Nguyễn Minh Thành cho biết: Nhằm hạn chế ảnh hưởng của việc học sinh được nghỉ học dài ngày, Sở cũng đã gửi công văn đến tất cả các trường trên địa bàn, giới thiệu hệ thống học tập trực tuyến, hệ thống giao bài tập về nhà và kho dữ liệu bài giảng điện tử của các nhà cung cấp dịch vụ có uy tín. Đặc biệt các ứng dụng này đều được cung cấp miễn phí hoàn toàn trong thời gian diễn ra dịch bệnh.