Đà Nẵng, lây nhiễm HIV tiếp tục được khống chế ở mức thấp

Thứ năm, 27/08/2015 11:24

(Cadn.com.vn) - Ngày 26-8, Sở Y tế TP Đà Nẵng phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS giai đoạn 2013-2015 và tổng kết 1 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 29.

Trong giai đoạn 2013-2015, lây nhiễm HIV trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục được khống chế ở mức độ lây lan thấp. Theo đó, lây nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma túy (NCMT) luôn duy trì dưới 3% và dưới 1% trong nhóm phụ nữ bán dâm (PNBD). Theo số liệu của Cục phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), tỷ lệ nhiễm HIV tại Đà Nẵng hiện là 75/100.000 dân, đạt được mục tiêu chung của Kế hoạch 8216 là duy trì lây nhiễm HIV dưới 0,5%.

Tính đến ngày 30-6-2015, toàn TP Đà Nẵng phát hiện 1.846 ca nhiễm HIV, trong đó 802 ca đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 447 trường hợp tử vong do AIDS... Sau khi đạt đỉnh với 143 ca nhiễm mới được phát hiện vào năm 2009, số ca nhiễm HIV mới có xu hướng giảm chậm qua các năm tiếp theo và trung bình mỗi năm phát hiện 120-130 ca nhiễm mới.

Trong giai đoạn 2013-2015, số ca nhiễm mới HIV hằng năm trung bình được phát hiện có chiều hướng giảm hơn so với giai đoạn 2010-2012, trong đó giảm 4,8%, tương ứng với 6 ca đối với tổng số ca được phát hiện tại TP và giảm 8,7%, tương ứng với 6 ca là người Đà Nẵng nhiễm HIV. Đồng thời, nhóm bệnh nhân chuyển AIDS và tử vong do AIDS là người Đà Nẵng giảm rõ rệt trong giai đoạn 2013-2015, với mức giảm tương ứng 28%-38% so với giai đoạn 3 năm trước đó.

Đà Nẵng đang hướng đến mục tiêu không còn người nhiễm mới HIV.              

Lây nhiễm HIV được ghi nhận ở 100% quận, huyện và xã phường của thành phố (trừ huyện đảo Hoàng Sa), trong đó vẫn chủ yếu tập trung ở các quận nội thành như: Hải Châu, Thanh Khê và Liên Chiểu. Số người nhiễm HIV là người ngoại tỉnh chiếm 44,9%, trong đó giai đoạn 2013-2015 tăng 2% so với 3 năm trước đó. Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện là người NCMT giảm từ 10,3% trong giai đoạn 2010-2012 xuống còn 5,7% giai đoạn 2013-2015.

Chiều hướng lây nhiễm qua quan hệ tình dục (QHTD) ngày càng rõ nét, tăng từ 85,9%  trong giai đoạn 2010-2012 lên 91,6%  trong 3 năm tiếp theo. Tuy nhiên, phát hiện lây nhiễm HIV trong các đối tượng có hành vi nguy cơ cao như NCMT, PNBD và nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) có giảm so với năm 2010. Kết quả giám sát trọng điểm hằng năm cho thấy, tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm NCMT giai đoạn 2013-2015 tiếp tục duy trì ổn định ở mức thấp (2,33% - năm 2013, 2,67% - năm 2014 và 2% - năm 2015), trong khi đó nhiễm HIV trong các nhóm PNBD, MSM luôn duy trì mức dưới 1% trong nhiều năm...

Qua những kết quả đã đạt được có thể khẳng định, trong giai đoạn 2013-2015, lây nhiễm HIV trên địa bàn TP Đà Nẵng được kiểm soát ổn định, với mức độ lây nhiễm thấp trong các đối tượng có hành vi nguy cơ cao nói riêng và trong cộng đồng nói chung. Tuy nhiên, với xu hướng thay đổi hành vi lây nhiễm HIV qua QHTD không an toàn là chủ yếu.

L.Hùng