Đà Nẵng lên 3 phương án phòng chống dịch trong tình hình mới

Thứ hai, 20/09/2021 11:00

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho hay, với kết quả khả quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Đà Nẵng sẽ tiếp tục nới lỏng thêm các hoạt động để đảm bảo an sinh cho người dân. Hiện, TP đang xem xét chọn 1 trong 3 phương án phù hợp với tình hình mới.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải quyết tâm giữ vững thành quả trong phòng chống dịch.

2 ngày không có F0 cộng đồng

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP cho biết, trong ngày 19-9, Đà Nẵng ghi nhận 2 ca mắc COVID-19, là những trường hợp đã cách ly, không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Trước đó, ngày 18-9, Đà Nẵng không ghi nhận ca mắc mới. Đây là lần đầu tiên sau 70 ngày, Đà Nẵng mới có lần đầu tiên không phát hiện ca mắc COVID-19 trong ngày.

Hiện có 34/56 phường, xã không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và không có khu phong tỏa. Cụ thể, H. Hòa Vang có 9 xã, gồm Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Ninh. Q. Sơn Trà có 7 phường, gồm An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang, An Hải Đông. Q. Ngũ Hành Sơn có 4 phường, gồm Hòa Quý, Hòa Hải, Mỹ An, Khuê Mỹ. Q. Hải Châu có 6 phường, gồm Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1, Hòa Cường Nam, Bình Hiên, Bình Thuận. Q. Thanh Khê có 5 phường, gồm Hòa Khê, Thanh Khê Đông, Thạc Gián, Chính Gián, Xuân Hà. Q. Cẩm Lệ có 2 phường, gồm Khuê Trung, Hòa Thọ Tây và Q. Liên Chiểu có P. Hòa Khánh Bắc. Bên cạnh những vùng xanh, trên địa bàn TP hiện còn 32 khu vực phong tỏa với 3.738 hộ và 13.715 nhân khẩu. Riêng Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn là 2 địa phương không còn khu phong tỏa, được công nhận là quận xanh.

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh – Giám đốc CDC Đà Nẵng cho hay, từ ngày 7-9 đến nay, ngành y tế tổ chức xét nghiệm đại diện hộ gia đình cho hơn 518.000 lượt người, qua đó phát hiện 12 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Hiện, các bệnh viện trên địa bàn TP đang điều trị cho hơn 800 bệnh nhân mắc COVID-19. Bên cạnh phòng chống dịch, công tác tiêm vaccine cũng được ngành y tế TP đẩy nhanh tiến độ. Tổng số vaccine mà Đà Nẵng tiếp nhận đến thời điểm này là 684.356 liều. Ngành y tế đã tiêm 530.967 liều, trong đó 456.447 người tiêm mũi 1 và 74.520 người tiêm mũi 2.

Bác sĩ Trần Thanh Thủy – Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, căn cứ vào tình hình dịch bệnh, ngành y tế sẽ xây dựng kế hoạch xét nghiệm phù hợp trong thời gian tới. Cụ thể, sẽ tiếp tục thực hiện xét nghiệm cho các đối tượng cung ứng dịch vụ với tần suất 3 ngày/lần. Tại vùng đỏ, tiếp tục xét nghiệm toàn dân. Riêng các vùng còn lại xét nghiệm 50% đại diện hộ gia đình 7 ngày/lần. Nếu tình hình diễn biến tốt sẽ kéo dài thời gian 14 ngày/lần trong 1 tháng cho đến khi phủ vaccine toàn dân. 

Ngành y tế Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ tiêm để sớm phủ vaccine toàn dân. 

Xem xét áp dụng  biện pháp mới

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhìn nhận, kết quả trên đã phản ánh những nỗ lực, cố gắng của người dân và cả hệ thống chính trị, khẳng định các biện pháp phòng chống dịch của TP là đúng đắn. Tuy nhiên, con số này chưa phải bền vững bởi nguy cơ từ các nguồn lây trong cộng đồng vẫn còn. Bên cạnh đó, nguy cơ dịch xâm nhập từ bên ngoài vào TP luôn hiện hữu. “Vì thế, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Vào những thời điểm này rất cần thể hiện sự quyết tâm bởi phấn đấu đạt được đã khó nhưng giữ vững thành quả còn khó hơn”, ông Quảng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu tiếp tục siết chặt các biện pháp kiểm soát, đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra từ các khu dân cư, nơi làm việc, cơ sở sản xuất, mua bán lương thực thực phẩm… Tiếp tục duy trì và có kế hoạch kỹ lưỡng hơn về xét nghiệm tầm soát, sớm phát hiện F0, không để dịch bệnh lây lan. Tiếp tục siết chặt kiểm soát người có biểu hiện ho, sốt. Một trong những việc cần làm thường xuyên là tuyên truyền để người dân ý thức trong việc khai báo khi có biểu hiện mắc COVID-19.
Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch. Đặc biệt, nhanh chóng hoàn thiện và thí điểm áp dụng thẻ xanh, thẻ vàng. “Những người đã được tiêm 2 mũi vaccine sẽ được cấp thẻ xanh. Ngoài ra, nếu người dân có kết quả xét nghiệm âm tính trong ngày được đẩy lên app thì người đó có quyền dùng để lưu thông thay cho giấy đi đường. Sở Y tế cũng cần cung cấp số liệu những F0 đã khỏi bệnh để đưa lên app. Những trường hợp này coi như tương ứng với người đã tiêm 2 mũi vaccine để xây dựng thẻ xanh”, ông Quảng chỉ đạo đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu xây dựng thẻ xanh cho doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ yêu cầu phòng chống dịch.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến tốt, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cũng ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thời gian qua. Ông yêu cầu rà soát, lập danh sách để TP khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân xứng đáng.

Theo Chủ tịch UBND TP, hiện TP đang xem xét triển khai biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới trong những ngày tới. TP cân nhắc áp dụng triển khai 1 trong 3 phương án. Cụ thể, phương án 1, trên tinh thần quyết định 2985 đang triển khai tiếp tục mở rộng thêm các hoạt động phù hợp; phương án 2, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như năm 2020 đã triển khai, cho mở cửa lại các hoạt động, chỉ tạm dừng một số hoạt động như karaoke, vũ trường, bar... ; phương án 3, sử dụng thẻ xanh, thẻ vàng để cho những người đảm bảo các điều kiện được hoạt động.

PHI NÔNG