Đà Nẵng mở tour du lịch đến với đàn voi rừng hoang dã
Tuyến du lịch “Hành trình Di sản: Mỹ Sơn – Nông Sơn – Quế Phước – Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Voi” không chỉ là sự hợp tác giữa các địa phương và ngành du lịch, mà còn là bước khởi đầu cho một mô hình, sản phẩm du lịch mới.
Ngày 30-7, tại xã Quế Phước, Sở VH-TT&DL thành phố Đà Nẵng phối hợp với UBND xã Quế Phước tổ chức buổi Tọa đàm “Định hướng phát triển du lịch trên địa bàn xã Quế Phước, giai đoạn 2026 - 2031”. Tại tọa đàm, đại biểu nghe báo cáo kết quả khảo sát, báo cáo đề dẫn và các tham luận, chuyên đề về tiềm năng, lợi thế tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan, văn hóa, lịch sử; đề xuất hướng phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng, trải nghiệm gắn với đặc trưng địa phương.
Đặc biệt, trong khuôn khổ buổi tọa đàm diễn ra Lễ ký kết tuyến du lịch “Hành trình Di sản: Mỹ Sơn – Nông Sơn – Quế Phước – Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Voi”. Đây không chỉ là sự hợp tác giữa các địa phương và ngành du lịch, mà còn là bước khởi đầu cho một mô hình phát triển mới: lấy bảo tồn thiên nhiên làm nền tảng, lấy cộng đồng làm trung tâm và lấy văn hóa bản địa làm bản sắc; mở ra cơ hội liên kết, quảng bá và hình thành các tuyến, tour kết nối, góp phần thu hút du khách đến Quế Phước nói chung và Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Voi nói riêng.
Ông Lê Hoàng Sơn – Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng cho biết, Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Voi thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng, hiện đơn vị đang từng bước xây dựng những sản phẩm du lịch sinh thái mang đậm dấu ấn thiên nhiên và trách nhiệm. Trong tương lai gần, nơi đây sẽ không đơn thuần là điểm đến để tham quan, mà sẽ trở thành không gian để mỗi du khách trải nghiệm – khám phá – thấu hiểu và chung tay bảo vệ rừng.
Theo đó, những sản phẩm đang được định hướng phát triển gồm: Trải nghiệm tìm hiểu hệ sinh thái và môi trường sống của đàn voi hoang dã thông qua các chương trình giáo dục môi trường, không làm ảnh hưởng đến tập tính tự nhiên của động vật; Khám phá những cung đường rừng nguyên sinh, lắng nghe câu chuyện về đa dạng sinh học và công tác bảo tồn.
Đồng thời trải nghiệm văn hóa bản địa, ẩm thực truyền thống, nghề thủ công và đời sống của cộng đồng địa phương; cũng như các hoạt động trekking, quan sát thiên nhiên, nhiếp ảnh và nghiên cứu khoa học có kiểm soát.
“Điều đặc biệt nhất của mô hình này chính là người dân địa phương sẽ trở thành chủ thể của sự phát triển. Khi cộng đồng được hưởng lợi từ du lịch thông qua dịch vụ lưu trú, hướng dẫn, ẩm thực, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương, thì cánh rừng sẽ trở thành tài sản quý giá cần được gìn giữ, thay vì là nguồn tài nguyên để khai thác. Bảo tồn không còn là trách nhiệm của riêng lực lượng kiểm lâm hay Ban Quản lý rừng, mà sẽ trở thành sinh kế bền vững của cộng đồng và trải nghiệm ý nghĩa của mỗi du khách”- ông Lê Hoàng Sơn nhấn mạnh.
TRẦN TÂN
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tiếp tục đoạt giải cao tại đấu trường quốc tế
Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Khắc Toàn giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố Đà Nẵng
Hoàn thiện những khâu cuối cho đêm khai mạc Hội thao Công an Nhân dân năm 2026
Sẵn sàng cho ngày hội lớn của lực lượng Công an nhân dân tại Đà Nẵng
Tàu sân bay Hoa Kỳ USS George Washington thăm TP Đà Nẵng













