Đà Nẵng mổ xẻ công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư: Đặt lợi ích của dân lên trên hết

Thứ bảy, 12/03/2016 10:44

(Cadn.com.vn) - Cái được lớn nhất của công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư (GTĐBBTTĐC) là sự đồng thuận của nhân dân, được lòng dân tạo thắng lợi xây dựng Đà Nẵng như ngày hôm nay. Tuy nhiên, công tác GTĐBBTTĐC còn nhiều vấn đề cần được mổ xẻ để triển khai tốt hơn. Đó là nội dung được đưa ra tại Hội nghị chuyên đề về công tác GTĐBBTTĐC ngày 11-3 dưới sự chủ trì của  Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn.

Được lòng dân

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, từ khi trở thành thành phố trực thuộc trung ương đến nay, Đà Nẵng đã tập trung đẩy mạnh đô thị hóa trên diện rộng. Theo đó, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng luôn được chú trọng, công tác GTĐB và TĐC được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh sự đồng thuận cao của nhân dân cộng với nhiều cách làm hay, mạnh dạn đột phá tạo cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế đã đáp ứng được tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, tính đến nay trên địa bàn thành phố có 536 dự án đã và đang triển khai với tổng diện tích 74.526ha, giải tỏa gần 120 ngàn hộ dân, bố trí đất TĐC 30.759 lô đất và căn hộ chung cư, trong đó chỉ có 201 hộ dân không tự nguyện chấp hành bàn giao mặt bằng phải thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi đất. 

Đặc biệt, để đảm bảo quyền lợi cho người dân mỗi dự án đều thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng, nếu dự án lớn có liên quan đến nhiều địa phương do Phó Chủ tịch UBND TP làm Chủ tịch Hội đồng, dự án nhỏ và vừa trên địa bàn quận, huyện do Chủ tịch UBND quận, huyện làm Chủ tịch HĐGPMB và các ngành có liên quan, phường xã làm thành viên; công tác GTĐBGPMT được chuyên môn hóa cao, các chính sách bồi thường đều được quán triệt đầy đủ, thực hiện công khai, minh bạch nhờ vậy mà tình trạng ĐBTĐC được công bằng, nhanh chóng, giảm tình trạng khiếu kiện, khiếu nại của nhân dân đối với chính quyền thành phố.

Trưởng Ban dân vận Thành ủy Phạm Quý cho rằng, thắng lợi lớn nhất của công tác GPMBBTTĐC trong thời gian qua đó là nhận được sự đồng thuận rất lớn của nhân dân. Đối với những kiến nghị của nhân dân vượt thẩm quyền của Hội đồng, lãnh đạo thành phố tổ chức gặp gỡ, lắng nghe kiến nghị của dân từ đó xem xét hoàn cảnh thực tế của từng hộ dân giải tỏa và có những hỗ trợ thêm...

Là phường đặc thù giải tỏa trắng hoàn toàn, có nhiều chức sắc tôn giáo đến nay có diện mạo phố mới, ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch UBND P. Hòa Xuân cho biết, Hòa Xuân là phường được cả nước biết đến phường không có kiệt hẻm, các khu phố xây dựng nhà, kể cả khu phố tâm linh, nhà thờ, các công trình phúc lợi dân sinh được đầu tư xây dựng đồng bộ, cuộc sống người dân ở Hòa Xuân được ổn định mức thu nhập, hưởng thụ của người dân ngày càng khá lên. Ông Toàn khẳng định, công tác GPMBĐBTĐC của Đà Nẵng là phù hợp với lòng dân, thể hiện qua việc người dân không so bì, lãnh đạo thành phố thường xuyên tiếp dân, đối thoại với dân về các chế độ chính sách để dân hiểu và chấp thuận chủ trương.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Lợi cho dân là trên hết

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất cho biết ông làm công tác GTĐB ngay từ thời kỳ thành phố chỉnh trang đô thị đã qua 6 đời Chủ tịch UBND TP nên nắm rõ những ưu, nhược trong triển khai. Từ kinh nghiệm thực tế, ông Tiến đưa ra một số đề nghị cụ thể: Đối với các dự án mới triển khai cần tiến hành phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chi trả tại nơi giải tỏa để nhân dân khỏi phải đi lại; các phòng chuyên môn của Trung tâm phải cập nhật 10 ngày 1 lần quỹ đất TĐC thực tế gửi lãnh đạo thành phố; nhân viên chi trả đền bù và cán bộ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ phải hướng dẫn cụ thể toàn bộ thủ tục cho nhân dân, không thể lúc thế này lúc thế kia gây phiền hà cho dân; khi người dân đến Trung tâm nộp bản chính giá trị đền bù, cán bộ nào tiếp nhận đánh dấu vào đã thu nhận bản chính và phô-tô lại bản đó đưa cho dân, dân không phải đi sao lục; rà soát lại các chính sách bồi thường TĐC nhằm hạn chế những đối tượng lợi dụng hồ sơ của chính sách để trục lợi; có chính sách hỗ trợ hợp lý để người dân vùng giải tỏa có cuộc sống tốt đẹp hơn;... Đặc biệt ông Tiến mạnh dạn đề nghị lãnh đạo TP bố trí sắp xếp lại đội ngũ làm công tác GTĐB chuyên nghiệp, chính quy, có trách nhiệm, có đạo đức, cần cù, loại trừ những cá nhân có biểu hiện tiêu cực, đối xử không tốt với dân.

Theo ông Nguyễn Điểu- Giám đốc Sở TN-MT, để công tác ĐBBTTĐC diễn ra thuận lợi thì cần sớm thực hiện có hiệu quả quy hoạch sử dụng đất hàng năm, khai thác hợp lý, đầy đủ hiệu quả; chú trọng công tác thanh tra, giám sát các trường hợp khiếu nại của nhân dân; không nên cho phép nhà đầu tư tự thỏa thuận đền bù với người sử dụng đất sẽ dẫn đến không công bằng và không đồng bộ; rà soát các dự án không có tính khả thi hủy bỏ quy hoạch để người dân thực hiện các QSDĐ...

Là địa bàn trọng điểm về công tác giải tỏa đền bù, ông Huỳnh Cự, Phó Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn đề nghị công tác quy hoạch phải sát với thực tế, phải đi thực tế đến vị trí quy hoạch; đơn giá GTĐB cần sát với thực tế; cán bộ giải phóng mặt bằng phải hết lòng vì dân, phải giải quyết một cách chu đáo, đầy đủ quyền lợi của người dân. Cũng theo ông Cự, quỹ đất ở vị trí thuận lợi tương đối còn nhiều nên cần mở rộng ưu tiên bố trí cho gia đình chính sách, ưu tiên cho người có đất thu hồi sớm và bàn giao mặt bằng sớm, thu hồi đất.

 Ông Nguyễn Văn Tiến- Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất có nhiều kiến nghị đáng chú ý tại Hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến của một số đại biểu, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phạm Quý cho rằng, việc trọng dân, chú ý lắng nghe giải quyết vướng mắc của dân là rất quan trọng. Cái gì có lợi cho dân thì làm, không có lợi cho dân thì bỏ. Những điều làm được thì tiếp tục phát huy, cần có hành động thực sự có lợi cho dân chứ không cần lời xin lỗi dân!

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Văn phòng UBND TP nhanh chóng tổng hợp ý kiến làm đề xuất lãnh đạo thành phố sớm triển khai. Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, công tác GTĐBBTTĐC phải đặt lợi ích của dân lên trên hết, vì vậy các đơn vị có liên quan tập trung công tác chi trả đền bù đúng, đủ, sớm cho dân; các, sở, ngành địa phương cần tăng cường phối hợp để giải quyết, phân cấp mạnh cho cấp dưới để giải quyết nhanh gọn, hiệu quả và minh bạch; tăng chi trả đền bù chậm, đền bù hỗ trợ trượt giá cho dân...

Xuân Đương