Đà Nẵng nên mạnh dạn triển khai những cách làm riêng trong xử lý TTATGT

Thứ bảy, 08/08/2015 07:52

(Cadn.com.vn) - Ngày 7-8, Đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương (CAT.Ư) do Trung tướng Tô Thường, Tổng cục trưởng (Bộ CA) làm trưởng đoàn làm việc với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, nhằm đánh giá kết quả sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 18 ngày 4-9-2012 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” trên địa bàn TP.

Về phía Đà Nẵng, các đồng chí Trần Thanh Vân, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP tiếp và làm việc với đoàn.

Trung tướng Tô Thường phát biểu tại buổi làm việc.

Ùn tắc, TNGT được kéo giảm

Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng nêu rõ: Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 18, công tác bảo đảm TTATGT đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng tích cực của các ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ đảng viên và quần chúng.

Các cơ quan thi hành pháp luật về đảm bảo TTATGT đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, đề xuất và triển khai hiệu quả các biện pháp, giải pháp đảm bảo TTATGT; nhờ đó, tình hình TTATGT trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, TNGT được kiềm chế, kéo giảm, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép.

Trong số 550 vụ TNGT xảy ra, làm chết 317 người, bị thương 450 người, có 14 vụ TNGT đường sắt, làm chết 15 người, bị thương 4 người. So với cùng thời gian liền kề, TNGT đường bộ giảm 692 vụ (550/1.242 vụ); giảm 54 người chết và giảm 817 người bị thương; TNGT đường sắt tăng 6 vụ, tăng 8 người chết và tăng 2 người bị thương.

Qua công tác TTKS, xử lý vi phạm, đấu tranh phòng chống tội phạm, các lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản 175.812 trường hợp vi phạm TTATGT, xử phạt 149.349 trường hợp, chuyển kho bạc Nhà nước gần 87 tỷ đồng; tạm giữ hàng ngàn ô-tô, mô-tô, tước quyền sử dụng GPLX 16.405 trường hợp.

Đặc biệt, đã gửi thông báo người vi phạm luật giao thông đến nơi cư trú, công tác, học tập theo Thông tư số 38 của Bộ CA 17.466 trường hợp, trong đó có khoảng 60% đơn vị có trường hợp vi phạm có phản hồi trở lại với cơ quan hữu trách. Cùng thời gian, đã phát hiện, đấu tranh làm rõ 2 băng nhóm cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức ép buộc khách đi trên tuyến đường dài, 40 vụ trộm cắp tài sản, 6 vụ tiêu thụ tài sản; phối hợp với QLTT kiểm tra, phát hiện 1.372 xe chở hàng hóa không rõ hóa đơn, chứng từ trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, ngoài các giải pháp, sáng kiến hay trong công tác đảm bảo TTATGT, Đà Nẵng đang duy trì một cách làm khá hiệu quả, đó là tại tất cả các buổi sinh hoạt ở tổ dân phố, khu dân cư, đều phải tổ chức đánh giá, nhận xét về triển khai 4 đầu việc, gồm: Công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; quản lý nhập cư; đảm bảo vệ sinh môi trường và ANTT, TTATGT. Chính điều này đã từng bước nâng cao ý thức của mỗi người dân trong việc tham gia giao thông tránh các hành vi vi phạm.

CBCS Trạm CSGT Hòa Nhơn (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) kiểm tra (ảnh lớn), xử lý (ảnh nhỏ) một trường hợp vi phạm TTATGT. Ảnh: Nguyễn Lê 

Nên duy trì cách làm riêng, giải pháp hay

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Tô Thường đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Đà Nẵng, nhất là công tác chỉ đạo, lãnh đạo; việc triển khai thực hiện ở cơ sở; kết quả huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông; một số biện pháp mới trong quản lý Nhà nước về lĩnh vực giao thông. Trung tướng Tô Thường đánh giá, Đà Nẵng là một trong những địa phương điển hình trong công tác đảm bảo TTATGT.

Nhiều cách tuyên truyền hay, mới, táo bạo đã được triển khai rộng rãi, được cả nước biết đến. Tuy vậy, Trung tướng Tô Thường lưu ý, việc thực hiện Chỉ thị 18 cũng còn bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục, như ý thức, vai trò của một số cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành quy tắc giao thông; vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong thực hiện chỉ thị có nơi, có đơn vị, địa phương chưa cao.

Theo Trung tướng Tô Thường, thực tế thời gian qua, câu chuyện ATGT vẫn đang là nỗi lo lớn của các cấp, các ngành trên cả nước, bởi mỗi năm vẫn dao động trên dưới 10.000 chết do TNGT; đó là nỗi đau dai dẳng cho toàn xã hội. Cùng với cả nước, Đà Nẵng cần triển khai mạnh hơn nữa các biện pháp để TTATGT đi vào nếp mới.

“Tôi mong Đà Nẵng sẽ kiên trì, mạnh dạn hơn nữa trong xử lý vi phạm TTATGT, nhất là cách làm riêng, giải pháp hay như thu xe, xử điểm những lỗi vi phạm nặng, án TNGT; có thông báo và kỷ luật cán bộ khi tham gia giao thông vi phạm. Có như thế mới tạo ra được ý thức tốt cho người tham gia giao thông, xây dựng Đà Nẵng là điểm đến an toàn, văn minh, làm tấm gương cho các địa phương khác học tập” – Trung tướng Tô Thường nhấn mạnh.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW, Trung tướng Tô Thường đề nghị Thành ủy Đà Nẵng sớm chỉ đạo cấp, ngành, chính quyền địa phương tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị nhằm đánh giá, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật về giao thông; tăng cường kiểm tra, giám sát lĩnh vực công tác quản lý Nhà nước về TTATGT như đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; khám sức khỏe định kỳ đối với lái xe, quản lý xe chở khách, tàu khách, góp phần đưa nội dung, tinh thần Chỉ thị 18 ăn sâu vào đời sống chính trị, xã hội.

Công Hạnh