Đà Nẵng- nguồn vốn bản địa dồi dào cho các doanh nghiệp khởi nghiệp

Thứ sáu, 29/06/2018 09:00

Hôm nay (29-6), tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng, hơn 2.000 người là những "nhà khởi nghiệp" và các chuyên gia, nhà đầu tư tham dự Hội nghị và Triển lãm khởi nghiệp Đà Nẵng (Surf 2018). Tại đây, 50 chuyên gia, diễn giả nổi tiếng về lĩnh vực khởi nghiệp sẽ có những chia sẻ tại hội nghị và hơn 70 gian hàng triển lãm các sản phẩm - dịch vụ đổi mới sáng tạo của các dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp tham gia Surf 2018.

Chủ tịch ADB (đứng thứ 2 từ phải qua) thăm DNES trước ngày diễn ra Surf 2018. 

Khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo hay cộng đồng khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp- Những khái niệm không còn quá xa lạ đối với những bạn trẻ tại TP Đà Nẵng trong những năm gần đây. Tuy mới "3 tuổi đời", từ năm 2015 đến nay, hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đà Nẵng đã đạt được nhiều bước tiến vượt bậc nhờ sự ra đời của Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp TP Đà Nẵng (DSC).

Nói về hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, cho biết: "Xuất phát từ nhận thức về vai trò của hoạt động khởi nghiệp, hoạt động đổi mới sáng tạo, chúng tôi đã rất nhanh chóng đưa ra quyết định thành lập DSC... Chúng tôi cũng đã hỗ trợ, thúc đẩy, xúc tiến việc tạo ra và kết nối các nguồn lực về ngân sách, tài chính, con người để hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ cho hoạt động của Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng, hỗ trợ cho hoạt động của DSC cũng như thúc đẩy khởi nghiệp tại Đà Nẵng".

Có thể thấy lãnh đạo chính quyền TP Đà Nẵng rất quan tâm và dành sự hậu thuẫn chắc chắn cho hoạt động khởi nghiệp và muốn xây dựng TP Đà Nẵng trở thành một thành phố khởi nghiệp. Việc chính quyền thành phố đang hướng đến xây dựng "thành phố Đà Nẵng- Điểm đến của khởi nghiệp và sáng tạo" nhằm khơi dậy khát vọng và niềm tin mạnh mẽ của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, học sinh, sinh viên... Ưu điểm đầu tiên của Đà Nẵng để phát triển khởi nghiệp là nguồn nhân lực chất lượng, luôn có sẵn những tài năng không thua kém bất cứ địa phương nào trên cả nước. Hằng năm, Đà Nẵng cung cấp hàng chục ngàn lao động trẻ được đào tạo bài bản, có chất lượng trong nhiều lĩnh vực cho thành phố và các địa phương trong khu vực. Do đó, Đà Nẵng muốn trở thành một trong những trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, phát triển bền vững của cả nước, có hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với hệ thống pháp lý hoàn thiện, môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và tái khởi nghiệp trên cơ sở đổi mới sáng tạo trong khoa học, công nghệ và mô hình kinh doanh mới.

Dự án camera 360, một trong 7 dự án xuất sắc vào vòng chung kết cuộc thi thuyết trình dự án khởi nghiệp 2018.

Đặc biệt, chính quyền thành phố luôn đồng hành cùng cộng đồng khởi nghiệp bên cạnh việc triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ ban hành. Thành phố xây dựng và xúc tiến các chương trình liên kết hợp tác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp thông qua và mở rộng các mạng lưới với các đối tác trong nước và quốc tế về nhà đầu tư, nhà tư vấn, các vườn ươm, chương trình tăng tốc quốc tế để trao đổi, học tập mô hình hoạt động; tăng cường quan hệ xây dựng quan hệ hợp tác với các thành phố và quốc gia để học tập và trao đổi kinh nghiệm phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng cơ chế hợp tác, thu hút nguồn lực, nguồn đầu tư cộng đồng thông qua hợp tác công tư, đối ứng, đối tác dự án...

Sau 3 năm, Đà Nẵng đang dần hình thành một hệ sinh thái khởi nghiệp lành mạnh và là một trong những yếu tố quyết định, tạo động lực, tạo môi trường cho cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển. Đơn cử như Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES), không gian làm việc chung quy mô lớn đầu tiên tại Đà Nẵng (DNC) với các hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ươm tạo, các chương trình đào tạo tinh thần khởi nghiệp... Bên cạnh đó, Đà Nẵng nằm ở vị trí chính giữa Việt Nam, là cửa ngõ phía Đông của Hành lang Kinh tế Đông - Tây, nằm trên trục giao thông Bắc - Nam của quốc gia về đường bộ, đường sắt, có vị trí thuận lợi về các tuyến đường biển, đường hàng không quốc tế. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, thành phố này đã dần xây dựng cho mình các lợi thế với cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại và tiếp tục được quan tâm phát triển nên hội đủ điều kiện tự nhiên, KT-XH thuận lợi để hoạt động khởi nghiệp tại Đà Nẵng phát triển nhanh và bền vững. Điều đó cho thấy không có nguồn lực nào trong khởi nghiệp mạnh hơn nguồn lực của cả địa phương, quốc gia (và quốc tế). Đà Nẵng đang lấy cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 làm bệ phóng nhằm sớm biến khu vực miền Trung này thành "nơi đáng sống" không chỉ cho những tài năng trẻ địa phương mà còn cho cả nước và thế giới với khát vọng khởi nghiệp, muốn thể hiện mình trong vận hội mới của đất nước.

QUANG PHÚC

Điểm nhấn của SURF 2018 là cuộc thi thuyết trình dự án khởi nghiệp cho các dự án tham gia. Các dự án tham gia phải trình bày ý tưởng khởi nghiệp (sử dụng slide và thuyết trình bằng tiếng Anh) về những vấn đề: Dự án giải quyết vấn đề gì của thị trường; Giải pháp/công nghệ cốt lõi của dự án; Độ lớn thị trường; Đối thủ cạnh tranh và lợi thế của dự án; Mô hình kinh doanh, chiến lược đưa sản phẩm ra thị trường và nhu cầu đầu tư; Kế hoạch tài chính và tăng trưởng người dùng/khách hàng/doanh thu...

Danh sách các đội thi tham dự vòng chung kết, gồm: 1- Camera 360 cho xe ô-tô (Thiết bị an toàn cho xe ô-tô, giúp quan sát điểm mù xung quanh xe); 2- BGift (dịch vụ đặt lịch hẹn tại các địa điểm và thương hiệu làm đẹp chất lượng với phụ nữ); 3- An Vui (Giải pháp quản lý tổng thể cho các nhà xe du lịch); 4- Ikkai Inc (Phát triển nền tảng giúp kết nối công ty có nhu cầu tuyển dụng với các ứng viên phù hợp); 5- TOB (Sản phẩm kết hợp tất cả từ xe nôi, xe cũi, xe tập đi trong 1 sản phẩm duy nhất tích hợp công nghệ TOB); 6- EduSi (Nền tảng cùng chia sẻ và tiếp cận các kiến thức về khoa học theo cách trực quan và lý thú nhất); 7- Xedike (Cung cấp chỗ ngồi trống trên các chuyến xe dưới 9 chỗ đi từ các thành phố).

P.V