Đà Nẵng phải mạnh về kinh tế, vững về chính trị, quốc phòng và an ninh

Thứ bảy, 23/05/2020 19:00

Chiều 23-5, Đoàn công tác của Trung ương do Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dẫn đầu đã có buổi làm việc với Thành uỷ Đà Nẵng về kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác của Đảng bộ thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay và tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Trương Quang Nghĩa đồng chủ trì buổi làm việc.



Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI; nghiêm túc khắc phục những khuyết điểm, vi phạm theo Thông báo Kết luận 292 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; tập trung giải quyết những vấn đề cơ bản, bền vững để tạo động lực tăng trưởng mới. Đặc biệt năm 2019, Ban Thường vụ Thành uỷ  đã tập trung triển khai Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị (khoá XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. “Đây là văn kiện có tính định hướng quan trọng, mở ra nhiều cơ hội, cơ chế phát triển Đà Nẵng trong thời gian đến”, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Văn Quảng cho biết.

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, kinh tế thành phố duy trì được nhịp độ tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) giai đoạn 2015-2020 ước tăng bình quân 7,45%/năm; GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) năm 2020 ước 4.495 USD, gấp 1,38 lần năm 2015. Giai đoạn 2015-2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện hơn 129,6 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 107% dự toán; tăng bình quân 15,5%.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thành uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện3 nhiệm vụ đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, đạt kết quả tích cực. Trong đó, phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại; tập trung thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin; đột phá về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và có trọng điểm; xây dựng và phát triển văn hoá, văn minh đô thị, xây dựng thành phố môi trường; đột phá về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng báo cáo tại hội nghị.

Liên quan đến kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng cho biết, đến nay đã có 3.081/3.086 tổ chức đảng dưới cơ sở tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ 99,83%; trong tháng 5-2020 sẽ hoàn thành đại hội cấp dưới cơ sở và cấp phường, xã hoặc tương đương. Có 272/536 tổ chức đảng cơ sở tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ hơn 50%, kế hoạch sẽ hoàn thành trước ngày 15-6-2020. Các đảng bộ cấp trên cơ sở theo kế hoạch hoàn thành đại hội trước ngày 31-7-2020 (sớm hơn 1 tháng so với quy định của Trung ương). Đối với Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, ông Quảng cho biết dự kiến sẽ được tổ chức giữa tháng 10-2020, và hiện công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội đang được tiến hành theo đúng trình tự, kế hoạch đề ra.

Theo đó, đến nay, Dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ thành phố đã được tổ chức lấy ý kiến của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 2; Đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ tới, phương án cơ cấu, số lượng Ban Chấp hành; Dự kiến giới thiệu 59 người để bầu 51 ủy viên, trong đó có 35 người đủ tuổi tái cử, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ đảm bảo quy định.

Thành ủy Đà Nẵng cũng đã thực hiện xong quy trình nhân sự tái cử, tiến hành các bước của quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu. Về cán bộ chủ chốt, Tiểu ban Nhân sự đã xây dựng phương án Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố từ nguồn cán bộ tại chỗ, dự kiển giới thiệu 1 Ủy viên BCH Trung ương Đảng Khóa XIII và 1 Ủy viên dự khuyết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Văn Quảng cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm. Nổi lên là việc xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế- xã hội lớn của miền Trung, một đô thị có bản sắc riêng, mang tầm vóc quốc tế vẫn chưa đạt được theo đúng yêu cầu. Vai trò động lực, sức lan toả của Đà Nẵng đối với sự phát triển của các tỉnh lân cận và khu vực Tây Nguyên còn hạn chế, liên kết phát triển vùng chưa đảm bảo…

Đoàn công tác của Ban Bí thư chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến làm sâu sắc hơn kết quả đạt được cũng như hạn chế, khuyết điểm và các giải pháp tháo gỡ, khắc phục, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đà Nẵng thời gian qua. Bày tỏ quan tâm, lắng nghe tâm tư của cán bộ đảng viên thành phố trong việc thực hiện Kết luận 292 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những khuyết điểm vi phạm của Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chia sẻ với những vấn đề mà Đà Nẵng đang phải đối mặt, đặc biệt là trong việc phát huy nguồn lực đất đai trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khẳng định rằng, Đảng bộ Đà Nẵng là Đảng bộ mạnh, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ, thành phố đã nhận thấy những khuyết điểm và đang từng bước tìm giải pháp khắc phục để xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng vững mạnh, đưa Đà Nẵng phát triển nhanh và bền vững.

Đánh giá cao kết quả của Đà Nẵng trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh Đà Nẵng đã và đang làm tốt quy trình nhân sự, xây dựng văn kiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định. Về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, ông Trần Quốc Vượng đề nghị từng cán bộ, đảng viên phải làm việc có kỷ cương, đúng quy chế, tích cực học tập theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, lấy tấm gương trung kiên, bất khuất của các thế hệ cha anh miền đất lửa khu V anh hùng để phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố trong thời gian tới.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ quận từ đầu nhiệm kỳ đến nay và việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

DOÃN HÙNG