Đà Nẵng phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 8 đến 8,5% trong năm 2024

Thứ bảy, 09/12/2023 06:55
Ngày 8-12, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 14 nhằm đánh giá tình hình công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đồng chủ trì Hội nghị.
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên phát biểu tại Hội nghị
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh chủ trì Hội nghị.

Một số ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu tăng trưởng khá

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá: Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ TP xác định chủ đề là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”, theo đó, đã tập trung triển khai quyết liệt nhiều biện pháp trong xây dựng thể chế và khắc phục các hạn chế, tồn tại nhiều năm. Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong 5 TP trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố Quy hoạch thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050; nhiều quy hoạch phân khu đã được hoàn thành và thông qua. Đây là tiền đề quan trọng để TP triển khai các dự án trong thời gian đến. Trong năm qua, TP tập trung tháo gỡ, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy thu hút đầu tư trong nước đạt gần 50.000 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư FDI đạt hơn 180 triệu USD (tăng 35,7% so với năm 2022). TP tập trung chỉ đạo và quyết liệt thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán thuộc thẩm quyền của TP; đã hoàn thành 20/27 kiến nghị theo kết luận của Thanh tra Chính phủ (đạt gần 75%); thực hiện được 156/214 kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (đạt hơn 70%), kiến nghị về xử lý tài chính đã thực hiện được 2.230/2.361,5 tỷ đồng (đạt gần 95%).

Trong khi đó, năm 2023 tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) được tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt, nhất là vào các thời điểm diễn ra các sự kiện quan trọng; qua đó, cơ bản bảo đảm giữ vững quốc phòng- an ninh, TTATXH. Tuy nhiên, tình hình tội phạm trên địa bàn đang có diễn biến phức tạp, cần có chủ trương, giải pháp quyết liệt, hiệu quả để ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý kịp thời. “Ban Thường vụ Thành ủy dự kiến chủ đề năm 2024 là: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội” và xác định phấn đấu mức tăng trưởng GRDP là 8 - 8,5%. Tôi yêu cầu các đại biểu tập trung nhận định, đánh giá, dự báo tình hình để cho ý kiến về chủ đề năm 2024 và kịch bản tăng trưởng cùng các định hướng, giải pháp, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2024”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, năm 2023, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; bảo đảm tiến độ, chất lượng sơ kết giữa nhiệm kỳ và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cần tập trung từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên được triển khai khá quyết liệt và chuyển biến tích cực vào những tháng cuối năm. Thành ủy đề ra một số chủ trương, giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương và khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn trong cán bộ, công chức, viên chức.

TP chủ động báo cáo, làm việc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương để đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) theo Nghị quyết số 43-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3-11-2022 về phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng- an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đặc biệt, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong 5 TP trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố Quy hoạch TP thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050; các quy hoạch phân khu đang được khẩn trương hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Song song đó, thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nhờ đó, một số ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu tăng trưởng khá, nhất là hoạt động dịch vụ, du lịch, xuất khẩu phần mềm; thu ngân sách phấn đấu đạt 100% dự toán; các công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo. Đến cuối năm 2023, có 30/38 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng, 19/27 dự án khởi công mới theo cam kết, phấn đấu đến 31-1-2024, giải ngân 95% kế hoạch vốn đầu tư công...

Phải có sự bứt phá mạnh mẽ

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay, sau phiên họp Hội nghị Thành ủy (mở rộng), Ban Chấp hành Đảng bộ TP sẽ họp để thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng để triển khai trong năm 2024 và cả nhiệm kỳ, gồm: Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và thông qua Nghị quyết, Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy năm 2024 và các đề án, chương trình quan trọng thuộc thẩm quyền theo Quy chế làm việc; cho ý kiến về một số nội dung quan trọng trình kỳ họp HĐND TP cuối năm 2023, như: Dự toán thu, chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2024; Báo cáo điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025; Báo cáo rà soát, điều chỉnh, bổ sung các dự án trọng điểm, động lực TP giai đoạn 2021-2025. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị đại biểu tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, tham gia góp ý vào các nội dung trọng tâm, góp phần vào thành công của hội nghị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng với cơ hội và thách thức đan xen, là năm đòi hỏi phải có sự bứt phá mạnh mẽ để thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, nếu như TP không có sự quyết tâm, không có mục tiêu lớn để phấn đấu thì sẽ tụt hậu rất xa và rất nhanh. Chủ đề Năm 2024 mà Thành ủy thống nhất lựa chọn và mục tiêu tăng tưởng từ 8-8,5% thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, nhưng cũng là một thách thức rất lớn. Vì vậy, để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết năm 2024, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị toàn Đảng bộ cần phải tiếp tục quyết tâm, nỗ lực khắc phục những khó khăn, chủ động, quyết tâm hơn nữa trong hành động và phát huy cao độ tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm với nhiều biện pháp linh hoạt, có tính chất sáng tạo, đột phá hơn nữa. “Đặc biệt, chúng ta phải khắc phục được những cái hạn chế thuộc về mặt chủ quan chúng ta đã nêu ra. Trên cơ sở đó, triển khai có hiệu quả Nghị quyết của năm 2024, nhất là chủ đề năm và mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 8 đến 8,5%”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Công Hạnh

Hội nghị thống nhất đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2024: Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tăng 8-8,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 4.900 USD; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 5-6%; Tổng thu ngân sách Nhà nước vượt từ 3-5% so với dự toán Trung ương giao; Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 6-7%. Phấn đấu từ 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; giảm dần tổ chức đảng, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật; kết nạp đảng viên mới từ 3-4% số lượng đảng viên đầu năm...

Kiên quyết không để hình thành tội phạm có tổ chức trên địa bàn Đà Nẵng

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, năm 2023, Công an TP chủ động tham mưu Thành ủy ban hành các chỉ thị, nghị quyết quan trọng về công tác phòng, chống kiểm soát tệ nạn ma túy; phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với người chưa thành niên.Đồng thời, chỉ đạo triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự, ma túy, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười; không để phát sinh tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động lộng hành, các điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Hoạt động của lực lượng 911, 8394 được tăng cường.

Đặc biệt, việc tổ chức tuần tra, chốt chặn của lực lượng 911, các tổ tuần tra lưu động của Công an các quận, huyện đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả số thanh thiếu niên sử dụng xe máy độ, chế, dùng hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, có tác dụng tích cực trong đấu tranh với tội phạm đường phố. Lực lượng Công an các đơn vị, địa phương tập trung khám phá nhiều chuyên án lớn về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Công tác đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đến tham nhũng, kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh, có tác dụng răn đe, “cảnh tỉnh” đối với một số lĩnh vực quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố và củng cố niềm tin của nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta. Năm 2023, tình hình tội phạm tiếp tục được kiểm soát, kiềm chế và giảm 2,1% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Công an TP, một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng do các yếu tố kinh tế - xã hội, như tội phạm lừa đảo, cướp ngân hàng, thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng, sử dụng xe độ, chế gây mất an ninh trật tự. Tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn đáng lo ngại. Tội phạm liên quan đến kinh tế, chức vụ với phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, thiệt hại cho xã hội ngày càng lớn, phần nào làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với một số lĩnh vực quản lý Nhà nước...

Để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật, năm 2024, Công an TP tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp công tác.Trong đó, tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, kéo giảm tội phạm ngay từ cơ sở; tập trung vào nâng cao năng lực của công an xã, phường, lực lượng cốt cán tại khu dân cư trong công tác nắm tình hình, xử lý từ sớm các vấn đề an ninh trật tự, mâu thuẫn nổi lên ở cơ sở, không để phát sinh thành vấn đề lớn, phức tạp.Các mô hình hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tại các khu dân cư, trường học, cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục chú trọng nhân rộng.Công an TP tập trung triển khai quyết liệt các chuyên đề, kế hoạch, các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; kiên quyết không để hình thành tội phạm có tổ chức, các điểm, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Cùng với đó, xử lý quyết liệt, không khoan nhượng đối với các đối tượng hoạt động manh động, lộng hành, coi thường pháp luật, chống người thi hành công vụ...