Đà Nẵng phòng chống nCoV ở mức cao nhất

Thứ ba, 04/02/2020 08:27

Ngày 3-2, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ban hành kế hoạch về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. TP Đà Nẵng phân loại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV theo 4 cấp độ.

Theo đó, khi phát hiện trường hợp mắc bệnh đầu tiên tại Đà Nẵng (cấp độ 1), các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phương án, thành lập khu vực cách ly riêng biệt để khám và điều trị các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV; bố trí đủ giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, trang thiết bị phòng hộ cho cán bộ y tế; sẵn sàng tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân theo phương châm 4 tại chỗ. Các ca bệnh nghi ngờ sau khi cách ly, điều trị và chăm sóc tạm thời, được Trung tâm Cấp cứu vận chuyển bằng xe đến các đơn vị điều trị theo phương án thu dung, điều trị đã có, tiếp tục cách ly, theo dõi, điều trị. BV Phổi tiếp nhận cách ly bệnh nhân nghi ngờ; BV Đà Nẵng tiếp nhận điều trị bệnh nhân được chẩn đoán xác định bằng xét nghiệm, hoặc biến chứng nặng; BV Phụ sản Nhi Đà Nẵng tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân trẻ em dưới 16 tuổi…  Ngành y tế thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, bệnh nhân nặng, tử vong nghi do viêm đường hô hấp cấp nặng chưa rõ nguyên nhân, gửi mẫu bệnh phẩm về Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm xác định…

 Trường hợp phát hiện dưới 10 ca mắc bệnh tại TP Đà Nẵng (cấp độ 2), ngoài việc thực hiện các công tác như cấp độ 1, các đơn vị điều trị chuẩn bị khu vực cách ly được chia thành ba đơn nguyên: bệnh nhân nghi ngờ, bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định và khu lưu giữ bệnh nhân trước khi xuất viện để sẵn sàng thực hiện phương châm 4 tại chỗ, kịp thời ứng phó với các tình huống, diễn biến của dịch.

Nếu phát hiện trên 10 trường hợp mắc bệnh tại TP Đà Nẵng (cấp độ 3), ngoài việc thực hiện các công tác như cấp độ 1 và cấp độ 2, các Đội Cơ động phản ứng nhanh, các ngành liên quan tăng cường giám sát các chùm ca bệnh viêm đường hô hấp cấp có yếu tố dịch tễ liên quan tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng… Đồng thời, huy động tối đa lực lượng nhân viên y tế, sinh viên y khoa tham gia chống dịch. Sẵn sàng phương án mở rộng khoa điều trị, bổ sung kế hoạch thu dung điều trị, chuẩn bị sẵn sàng phương án triển khai bệnh viện dã chiến như cấp độ 2.

Trường hợp dịch bệnh lây lan rộng trong địa bàn TP Đà Nẵng với trên 150  ca mắc bệnh (cấp độ 4) thì ngoài việc thực hiện các công tác như các cấp độ trên, thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng để chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch, điều trị. Trong trường hợp vượt quá khả năng, báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch để có hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, huy động, vận động toàn thể lực lượng xã hội tham gia các hoạt động đáp ứng dịch bệnh.

LÊ HÙNG

Đang theo dõi 26 trường hợp nghi ngờ

BV Phổi Đà Nẵng tiếp nhận trường hợp nghi nghiễm nCoV do Trung tâm cấp cứu chuyển đến.

Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, đến 14 giờ ngày 3-2, Đà Nẵng có 37 mẫu xét nghiệm âm tính với nCoV, chưa có trường hợp dương tính. Hiện Đà Nẵng đang theo dõi 26 trường hợp (đều người Việt Nam) nghi ngờ bệnh do nCoV, sau khi cho 1 trường hợp người Trung Quốc được theo dõi, cách ly tại BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng xuất viện. Cộng dồn đến nay đã theo dõi 85 trường hợp tại bệnh viện, trong đó: 59 trường hợp đã xuất viện (34 người Việt Nam và 25 người nước ngoài)... “Ngành y tế thành phố giao BV Đà Nẵng tích cực hỗ trợ BV Phổi Đà Nẵng về nhân lực, vật tư, trang thiết bị y tế, các phương tiện bảo hộ, kiểm soát nhiễm khuẩn; chuyên môn, kỹ thuật thực hiện quy trình phân luồng, cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo những người trở về từ vùng có dịch tại Trung Quốc hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời”, Bs Nguyễn Tiên Hồng khẳng định.

L.H