Đà Nẵng quy hoạch 5 nghĩa trang để di dời mồ mả, phát triển đô thị
Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa tiến hành khảo sát và báo cáo hiện trạng, thống kê số lượng mồ mả, nghĩa trang ở vùng đồng bằng phía nam trung tâm thành phố. Đây là căn cứ để nghiên cứu, đề xuất UBND TP Đà Nẵng lập quy hoạch tổng thể hệ thống nghĩa trang trên địa bàn, phục vụ phát triển đô thị trong thời gian tới.
Nhiều khu mộ không đảm bảo quy định về khoảng cách ly môi trường
Theo kết quả khảo sát, tại khu vực từ tuyến quốc lộ 1A đến bờ biển của các xã, phường có tổng cộng 394.471 ngôi mộ cần di dời. Số mộ này nằm chủ yếu trên địa bàn các địa phương gồm Điện Bàn Đông, Điện Bàn, Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây, Duy Nghĩa, Nam Phước, Xuân Phú, Thăng Bình, Thăng An, Thăng Điền, Thăng Trường, Quảng Phú, Bàn Thạch, Tam Kỳ, Hương Trà, Tam Xuân, Tam Anh, Tam Hải và Núi Thành.
Với hiện trạng các nghĩa trang phù hợp với quy hoạch ở vùng đồng bằng phía nam trung tâm thành phố (khu vực từ tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam đến ven biển, từ phường Điện Bàn Bắc và Điện Bàn Đông đến giáp ranh tỉnh Quảng Ngãi) hiện có khoảng 256 nghĩa trang với tổng diện tích khoảng 1.420ha, tương ứng khoảng 1,461 triệu ngôi mộ. Các nghĩa trang chủ yếu phân bố rải rác, xen lẫn trong khu dân cư và các khu vực quy hoạch phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ. Đáng chú ý, nhiều nghĩa trang không đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình kỹ thuật và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng của Bộ Xây dựng. Nhiều khu mộ không đảm bảo các quy định về khoảng cách ly môi trường và khoảng cây xanh cách ly. Theo đánh giá của Sở Xây dựng, tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. Đây cũng là yếu tố làm gia tăng khó khăn trong công tác quản lý và tổ chức không gian phát triển đô thị, KT-XH theo quy hoạch của thành phố.
Đề xuất quy hoạch 5 nghĩa trang, di dời toàn bộ mồ mả vùng đông
Qua khảo sát, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đề xuất quy hoạch 5 nghĩa trang tập trung để làm cơ sở triển khai các bước đầu tư, di dời khoảng 394.471 mộ nói trên đồng thời đáp ứng nhu cầu địa táng của nhân dân đến năm 2045, phục vụ yêu cầu mở rộng sau năm 2045.
Theo phương án đề xuất, quy hoạch nghĩa trang tại khu vực Đại Nghĩa thuộc xã Đại Lộc với diện tích quy hoạch khoảng 97ha (có thể mở rộng khoảng 200ha), trong đó có 21ha phục vụ di dời 35.599 mộ tại các phường: Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây, Điện Bàn, Điện Bàn Đông. Tại địa điểm này có thể phục vụ nhu cầu địa táng với dự báo đến năm 2035 khoảng 16ha, năm 2045 khoảng 18ha. 42ha còn lại của nghĩa trang tại khu vực Đại Nghĩa phục vụ nhu cầu địa táng cho nhân dân các xã, phường khu vực lân cận như: Hà Nha, Vu Gia, Thu Bồn, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, An Thắng, Hòa Tiến với dự báo đến năm 2035 khoảng 20ha, năm 2045 khoảng 22ha.
Tại xã Xuân Phú, nghĩa trang khu vực Quế Xuân 2 có diện tích quy hoạch khoảng 110ha (có thể mở rộng khoảng 300ha), trong đó có 62ha phục vụ di dời 103.453 mộ tại các xã, phường: Nam Phước, Duy Nghĩa, Xuân Phú, Thăng Bình, Thăng An và 34ha phục vụ nhu cầu địa táng đến năm 2045; 14ha còn lại phục vụ nhu cầu địa táng cho nhân dân các xã khu vực lân cận như: Duy Xuyên, Quế Sơn Trung, Đồng Dương đến năm 2045. Đối với nghĩa trang nhân dân tại khu vực Tam Vinh thuộc xã Chiên Đàn, đề xuất quy hoạch mở rộng đến 125ha (có thể mở rộng đến 200ha), trong đó có 77ha phục vụ di dời 127.563 mộ tại các xã, phường: Thăng Điền, Thăng Trường, Bàn Thạch, Quảng Phú, Tam Kỳ, Hương Trà và 32ha phục vụ nhu cầu địa táng; 16ha còn lại phục vụ nhu cầu địa táng cho nhân dân các xã khu vực lân cận như: Thăng Phú, Tây Hồ, Phú Ninh, Tiên Phước.
Nghĩa trang nhân dân tại khu vực Tam Anh Nam thuộc xã Tam Anh (đã được đầu tư xây dựng 26,8ha) được đề xuất quy hoạch với diện tích khoảng 55ha (có khả năng mở rộng đến 150ha), trong đó có 42ha phục vụ di dời 69.388 mộ tại các xã Tam Anh, Tam Xuân và 11ha phục vụ địa táng; 2ha còn lại phục vụ nhu cầu địa táng của nhân dân xã Đức Phú. Tại xã Núi Thành, nghĩa trang tại khu vực Tam Nghĩa được quy hoạch 50ha (có thể mở rộng khoảng 200ha), trong đó có 35ha phục vụ di dời 58.468 mộ ở các xã Núi Thành, Tam Hải và 12ha phục vụ địa táng; 3ha còn lại phục vụ nhu cầu địa táng của nhân dân ở xã Tam Mỹ.
Trước mắt, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đề xuất UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư 2 nghĩa trang nhân dân tại khu vực Tam Anh Nam (xã Tam Anh) và Tam Vinh (xã Chiên Đàn) đã có trong quy hoạch. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp với các xã, phường thống kê, kiểm đếm số lượng mồ mả trong các nghĩa trang phù hợp với quy hoạch làm cơ sở đề xuất, tham mưu UBND thành phố kế hoạch đầu tư nghĩa trang để di dời toàn bộ mồ mả ở vùng đông đến các nghĩa trang xây dựng mới. Trong thời gian tới, UBND các xã, phường tăng cường quản lý hiện trạng các nghĩa trang, đảm bảo không phát sinh các vị trí chôn cất mới không phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt. Để đảm bảo tính đồng bộ trong tương lai, không đầu tư mới, mở rộng hoặc đề xuất đầu tư mới và mở rộng đối với các nghĩa trang không đảm bảo quy chuẩn; đồng thời lập kế hoạch đóng cửa, di dời nghĩa trang, các phần mộ riêng lẻ xen lẫn trong khu dân cư, các nghĩa địa tập trung trên địa bàn đến năm 2030 theo thứ tự ưu tiên từ vùng đông sang vùng tây của thành phố.
Đông A






