Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2024):

Đà Nẵng quyết tâm tăng tốc, bứt phá trong năm Giáp Thìn- 2024

Thứ bảy, 03/02/2024 06:55
Năm 2023 qua đi với bao khó khăn, bộn bề, song kết quả các mặt công tác của TP Đà Nẵng cơ bản giữ được ổn định, đạt một số kết quả tích cực. Bước vào năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng bộ TP Đà Nẵng quyết tâm đặt ra những mục tiêu để phấn đấu với kỳ vọng sẽ đưa nền kinh tế phát triển khởi sắc hơn...
Một góc Đà Nẵng.
Các đồng chí lãnh đạo TP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị lần thứ 14 nhằm đánh giá tình hình công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và cho ý kiến một số nội dung theo Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Những thành tựu đáng mừng

Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã tập trung triển khai quyết liệt nhiều biện pháp trong xây dựng thể chế và khắc phục các hạn chế, tồn tại nhiều năm; thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nhờ đó, một số ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu tăng trưởng khá, nhất là hoạt động dịch vụ, du lịch, xuất khẩu phần mềm. Quy mô nền kinh tế đạt hơn 134.000 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ đồng so với năm 2022 và cao hơn năm 2019. Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong 5 TP trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố Quy hoạch TP thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050.

TP Đà Nẵng tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với động lực là công nghệ cao, công nghiệp CNTT gắn với xây dựng nền kinh tế số, TP thông minh; tích cực phối hợp phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; tổng doanh thu ngành thông tin và truyền thông đạt hơn 17,5 ngàn tỷ đồng, tăng 8,1%; kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt gần 150 triệu USD, tăng 12%... Trong khi đó, nhiều dự án động lực, trọng điểm được khởi công; các chính sách an sinh xã hội luôn được chú trọng với nhiều chính sách nhân văn vượt trội, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, tổ chức Đảng cùng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, công tác xây dựng Đảng trong năm 2023 cũng đạt nhiều kết quả đáng mừng. Đáng chú ý, trong tạo nguồn và phát triển đảng viên, Đảng bộ TP Đà Nẵng đã kết nạp 1.844 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 3,09% số đảng viên đầu năm, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 61.530 người. Đây là kết quả thể hiện sự đoàn kết, quan tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tạo tiền đề quan trọng cho năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP.

Trong năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ TP diễn ra đầu tháng 12-2023, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP thông tin: Trong năm 2023, Công an TP đã chủ động tham mưu Thành ủy ban hành các chỉ thị, nghị quyết quan trọng về công tác phòng, chống kiểm soát tệ nạn ma túy; phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với người chưa thành niên. Cùng với đó, chỉ đạo triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm công nghệ cao, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười; không để phát sinh tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động lộng hành, các điểm, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội. Công tác đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đến tham nhũng, kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh, có tác dụng răn đe, “cảnh tỉnh” đối với một số lĩnh vực quản lý Nhà nước trên địa bàn TP và củng cố niềm tin của nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta. Nhờ đó, năm 2023, tình hình tội phạm tiếp tục được kiểm soát, kiềm chế và giảm 2,1% so với cùng kỳ.

Đà Nẵng trong mùa Lễ hội Pháo hoa Quốc tế.

Đặt nhiều mục tiêu để phấn đấu bứt phá

Năm 2024, TP Đà Nẵng xác định chủ đề là “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội” và đã đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu, như: Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tăng 8-8,5%; phấn đấu từ 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; giảm dần tổ chức đảng, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật; kết nạp đảng viên mới từ 3-4% số lượng đảng viên đầu năm…

Đây là năm có ý nghĩa rất quan trọng để thành phố hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Sau Tết Nguyên đán, Ban Kinh tế Trung ương sẽ phối hợp với TP báo cáo Bộ Chính trị kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43 và đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng thống nhất chủ trương ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết; trong đó, cho chủ trương sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119 của Quốc hội theo hướng: Cho phép TP Đà Nẵng áp dụng chính thức mô hình chính quyền đô thị và sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật để tháo gỡ các vướng mắc, bất cập khi thực hiện; áp dụng thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù tương tự như một số địa phương và có những cơ chế mang tính đột phá, phù hợp với TP trong thời gian đến nhằm tạo động lực phát triển mới, thu hút các nguồn lực để triển khai hiệu quả các định hướng, mục tiêu theo Nghị quyết số 43-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị”.

Tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 14 diễn ra cuối năm 2023, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định: Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng với cơ hội và thách thức đan xen. Là năm đòi hỏi phải có sự bứt phá mạnh mẽ để thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Nếu TP không có sự quyết tâm, không có mục tiêu lớn để phấn đấu thì thành phố sẽ tụt hậu rất xa và rất nhanh. Thành ủy, Đảng bộ TP thống nhất đặt mục tiêu tăng tưởng từ 8-8,5% năm 2024 thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, nhưng thực sự cũng là một thách thức rất lớn đối với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP. Để đạt được mục tiêu đề ra, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị toàn Đảng bộ cần phải tiếp tục quyết tâm, nỗ lực khắc phục những khó khăn, chủ động, quyết tâm hơn nữa trong hành động và phát huy cao độ tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm với nhiều biện pháp linh hoạt, có tính chất sáng tạo, đột phá hơn nữa. “Chúng ta phải khắc phục được những cái hạn chế thuộc về mặt chủ quan chúng ta đã nêu ra. Trên cơ sở đó, triển khai có hiệu quả Nghị quyết của năm 2024, nhất là chủ đề năm và mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 8 đến 8,5%”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Liên quan đến công tác xây dựng Đảng, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý cần thực hiện hiệu quả hơn nữa Kết luận số 366-KL/TU ngày 24-3-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Đồng thời đề nghị năm 2024, phải đặt ra chỉ tiêu phát triển đảng viên so với số lượng đảng viên đầu năm lên 4% chứ không phải mức 3% như mục tiêu đặt ra những năm trước đây. Cùng với đó, chú trọng phát triển các tổ chức 1ảng, đảng viên trong doanh nghiệp.

Một góc Đà Nẵng.

Trong công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên-Giám đốc Công an TP cho biết, năm 2024 toàn lực lượng sẽ tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo ANTT, trật tự an toàn xã hội. Cụ thể, tập trung triển khai quyết liệt các chuyên đề, kế hoạch, các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; kiên quyết không để hình thành tội phạm có tổ chức, các điểm, tụ điểm phức tạp về ANTT. Tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, kéo giảm tội phạm ngay từ cơ sở; nâng cao năng lực của công an xã, phường, lực lượng cốt cán tại khu dân cư trong công tác nắm tình hình, xử lý từ sớm các vấn đề ANTT, mâu thuẫn nổi lên ở cơ sở, không để phát sinh thành vấn đề lớn, phức tạp; chú trọng nhân rộng các mô hình hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tại các khu dân cư, trường học, cơ quan, doanh nghiệp…

Phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và các bài học kinh nghiệm trong năm 2023 là tiền đề quan trọng để Đảng bộ và chính quyền TP Đà Nẵng quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm Giáp Thìn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Công Hạnh