Đà Nẵng sẵn sàng kết nối dữ liệu với Cổng TTĐT Chính phủ

Thứ bảy, 27/06/2015 07:23

(Cadn.com.vn) - Đó là đánh giá của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng về kết nối hệ thống thông tin giữa Văn phòng Chính phủ và TP Đà Nẵng vào chiều 26-6.

Đà Nẵng đã sẵn sàng?

Tại buổi làm việc, ông Lê Mạnh Hà và Phó Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Nguyễn Lê Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ TT-TT) Nguyễn Thành Phúc và  đại diện lãnh đạo Sở TT-TT TPHCM nhận xét, từ năm 2003 đến nay, TP Đà Nẵng đã tích cực đưa ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính (CCHC), nâng cao năng lực cạnh tranh và quản lý điều hành của chính quyền TP. Chính vì vậy, Đà Nẵng đã từng bước có được cơ sở hạ tầng để hoàn thiện mô hình chính quyền điện tử như: hệ thống mạng MAN, wifi công cộng, trung tâm dữ liệu…

Đặc biệt, Đà Nẵng đã cung cấp 1.196 dịch vụ công, với 498 dịch vụ công ở mức 3-4 được triển khai trên hệ thống. Các hệ thống quản lý văn bản điều hành đã thực hiện được việc liên thông ngang, ngành dọc giữa TP xuống phường xã, chạy trên nền tảng hạ tầng cáp quang, bảo đảm an toàn an ninh thông tin; có độ dự phòng cao, an ninh an toàn thông tin khi kết nối gặp sự cố, xâm hại…

Điều này giúp Đà Nẵng có được nguồn dữ liệu lưu trữ tập trung và cung cấp dịch vụ kết nối giữa công dân, doanh nghiệp và chính quyền. Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn có cổng TTĐT TP kết nối với 24 trang TTĐT của sở ban ngành, 8 trang TTĐT của quận huyện, 33 trang TTĐT của phường, xã cùng các ứng dụng dùng chung… nên tăng cường khả năng liên thông, đảm bảo tính thống nhất trong trao đổi thông tin.

Tuy vậy, Đà Nẵng vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc kết nối, trích xuất dữ liệu từ các hệ thống thông tin của Bộ, ngành Trung ương cho địa phương. Đặc biệt là việc truy xuất dữ liệu đối với các vấn đề liên quan đến Bộ GT-VT, Bộ KH-ĐT, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan…

Quang cảnh buổi làm việc.

Cổng TTĐT Chính phủ là trung tâm kết nối

Cổng TTĐT Chính phủ sẽ được chọn làm hạt nhân liên kết nhằm việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. Hiện nay, Cổng đã có sự kết nối với 178 đầu mối đến các bộ, ngành, UBND… và sẽ mở rộng, kết nối thêm 86 văn phòng của các tỉnh, văn phòng một số bộ, ngành trung ương tại địa phương trong năm nay.

Tất cả các dữ liệu tập trung triển khai chạy trên nền công nghệ điện tử đám mây, thực hiện hồ sơ công việc trong hệ thống văn phòng và các bộ, ngành, tỉnh, thành thông qua văn bản điện tử; thực hiện kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và quá trình thực hiện của bộ - ngành, địa phương… Ngoài ra, hệ thống Cổng đã tích hợp truyền thông đa phương tiện như chương trình Đối thoại trực tuyến, Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời và có 10.000 tài khoản email của VPCP và các cơ quan liên quan…

Theo kế hoạch, Cổng TTĐT Chính phủ sẽ triển khai bộ chỉ tiêu thống nhất của 3 cấp chính quyền phục vụ chỉ đạo điều hành, trích xuất dữ liệu tại các đơn vị, địa phương. Tiếp đến, sẽ triển khai hệ thống Cổng Thông tin 4 cấp, cơ quan ban ngành hành chính 4 cấp. Tuy nhiên, do hiện nay, mỗi bộ, ngành, địa phương đều sử dụng một hệ thống riêng nên sự phối hợp giữa các bộ ngành để thống nhất dữ liệu khá gian nan.

Vậy nên, hạ tầng Cổng TTĐT Chính phủ có vai trò thống nhất dữ liệu của các đơn vị khi triển khai ngành dọc, kết nối với Văn phòng Chính phủ, hướng tới mục tiêu thống nhất ứng dụng của các Bộ, ngành, khẩn trương tích hợp liên thông hồ sơ công việc, để trong thời gian ngắn, văn bản gởi giữa các địa phương được xử lý nhanh chóng.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết nhận định, vai trò của việc kết nối dữ liệu ngành dọc đối với TP và việc kết nối với Cổng TTĐT Chính phủ là rất cần thiết. Đà Nẵng đã sẵn sàng cho công tác kết nối này. Nhưng để kết nối thành công, Cổng TTĐT Chính phủ sẽ đặc tả về mặt thông tin nhằm bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống và việc trao đổi dữ liệu giữa địa phương. Ông mong rằng, kết nối sẽ đồng bộ và kế thừa dữ liệu với Cổng TTĐT của các Bộ, ngành Trung ương.

Với kiến nghị này, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà  đề nghị nhanh chóng xúc tiến việc kết nối liên thông về mặt công nghệ với Văn phòng Chính phủ thông qua Cổng TTĐT Chính phủ. Và, bước đầu là kết nối giữa Văn phòng UBND, HĐND TP Đà Nẵng với Văn phòng Chính phủ trong việc truy xuất dữ liệu, văn bản phục vụ công việc điều hành của Chính phủ. Cùng với đó, TPHCM cũng sẽ kết nối chung vào hệ thống này và dự kiến sẽ triển khai thí điểm vào tháng 8 tới đây.

Lê Anh Tuấn