Đà Nẵng sẽ là điểm đến của khởi nghiệp và sáng tạo

Thứ ba, 21/02/2017 09:36

(Cadn.com.vn) - Đó là chia sẻ của TS Huỳnh Huy Hòa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp, Trưởng nhóm biên soạn Đề án Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng.

 TS Huỳnh Huy Hòa

P.V: TS có thể đánh giá hoạt động khởi nghiệp của Đà Nẵng đến thời điểm này?

TS Huỳnh Huy Hòa: Hiện nay hoạt động khởi nghiệp ở Đà Nẵng khá sôi động. Ngày càng nhiều ý tưởng kinh doanh, các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp từ cộng đồng doanh nghiệp (DN), các trường đại học và đặc biệt sự chung tay của chính quyền thành phố. Thành phố đã tổ chức được các buổi tọa đàm, hội thảo, hội nghị, đặc biệt như sự kiện Startup Fair 2016,...; thành lập Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp, Vườn ươm DN thành phố (DNES); kết nối, thiết lập quan hệ hợp tác với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ đầu tư, trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước (Đại sứ quán Israel, Australia, Mỹ, Đức, SWISS EP (Thụy Sĩ), IPP (Phần Lan), Chương trình Sáng kiến hỗ trợ khu vực tư nhân vùng Mekong (MBI)-ADB...) nhằm huy động tổng hợp các nguồn lực hỗ trợ cho khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, thành phố cũng chuẩn bị ban hành Đề án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp khẳng định vai trò của chính quyền trong hỗ trợ, xây dựng cơ chế, chính sách nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, kết nối, thúc đẩy, nâng cao nhận thức, kiến thức và đam mê về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, xây dựng hình ảnh thành phố - điểm đến của khởi nghiệp và sáng tạo là một điều kiện cực tốt cho DN khởi nghiệp nói chung, đặc biệt là giới trẻ khởi nghiệp khi chọn Đà Nẵng.

P.V: Những khó khăn của hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn thành phố hiện nay?

TS Huỳnh Huy Hòa: Theo tôi Đà Nẵng có một số khó khăn cần phải đặc biệt quan tâm như:

Thứ nhất, Đà Nẵng có hơn 18 ngàn DN nhưng có đến hơn 98% là nhỏ và vừa (SMEs) tác động không nhỏ trong việc hình thành và phát triển quy mô, chất lượng các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp.

Thứ hai, hiện tại các dự án, DN khởi nghiệp ít có cơ hội tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ của ngân hàng, quỹ đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm nên không có vốn đầu tư công nghệ, cơ sở hạ tầng, đặc biệt đối với các bạn trẻ có ý tưởng khởi nghiệp, phần đông là các sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường hoặc mới tốt nghiệp luôn gặp nhiều khó khăn để biến ý tưởng của mình trở thành hiện thực.

Thứ ba, hoạt động nghiên cứu khoa học, ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên, giới trẻ Đà Nẵng nhìn chung vẫn còn thiếu kết nối với thực tiễn, khó thương mại hóa, nhiều sinh viên chưa được trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp.

Thứ tư, dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp dù bắt đầu xuất hiện nhưng chưa nhiều, nhất là không gian làm việc chung, không gian sáng chế, các tổ chức hỗ trợ tư vấn về pháp lý, tài chính, marketing, sở hữu trí tuệ...

P.V: Mục tiêu chính của Đề án Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2030?

TS Huỳnh Huy Hòa: Tầm nhìn đến năm 2030, Đà Nẵng trở thành điểm đến của khởi nghiệp và sáng tạo của khu vực ASEAN. Theo đó, thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm khởi nghiệp và sáng tạo, phát triển bền vững của cả nước, có hệ sinh thái khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo với hệ thống pháp lý hoàn thiện, môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và tái khởi nghiệp trên cơ sở đổi mới sáng tạo và mô hình kinh doanh mới.

Cụ thể, thành phố nỗ lực hoàn thiện, triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ, phát triển khởi nghiệp của Chính phủ và thành phố; Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp thành phố kết nối với Cổng thông tin khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia; Hỗ trợ được khoảng 200 dự án, 100 DN khởi nghiệp trên địa bàn thành phố thương mại hóa được sản phẩm, trong đó, ít nhất 20% DN gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư; Thành lập 8 - 10 vườn ươm DN bao gồm các vườn ươm tại trường đại học, vườn ươm tư nhân hoặc theo hình thức đối tác công tư.; Phấn đấu 100% các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề... có câu lạc bộ hoạt động đổi mới sáng tạo và 100% các trường đại học, cao đẳng có chương trình giảng dạy về khởi nghiệp, có câu lạc bộ khởi nghiệp hay đổi mới sáng tạo; Thành lập và hoạt động hiệu quả Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp TP Đà Nẵng và thu hút được 3-5 Quỹ đầu tư mạo hiểm đặt văn phòng đại diện tại Đà Nẵng.

Với những lợi thế của mình từ điều kiện tự nhiên, đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hình ảnh “thành phố 4 an”... việc truyền thông quảng bá hình ảnh “Thành phố Đà Nẵng - điểm đến của khởi nghiệp và sáng tạo”, tổ chức hoạt động quảng bá khởi nghiệp nhân dịp các sự kiện lớn, không chỉ tạo cho người dân Đà Nẵng nhận thức mới, những luồng khí mới về thành phố khởi nghiệp mà còn góp phần thu hút các nhà đầu tư, các dự án, các ý tưởng đến với Đà Nẵng như là một địa phương đi đầu trong việc vừa chú trọng phát huy nội lực vừa đẩy mạnh thu hút tiềm năng khởi nghiệp đến với Đà Nẵng.

P.V: TS có lời khuyên nào trong cho các bạn khởi nghiệp năm 2017?

TS Huỳnh Huy Hòa: Năm 2017 sẽ là năm khởi nghiệp thực sự của những người trẻ ở nhiều ngành, đa dạng các dịch vụ phục vụ đời sống xã hội. Để triển khai dự án khởi nghiệp, cần nghiên cứu kỹ, tận dụng tối đa những chính sách ưu đãi về thuế, vốn vay và chính sách thể chế chung của nhà nước đang hỗ trợ cho khởi nghiệp. Tôi cho rằng, bạn trẻ cần định hướng xây dựng mô hình kinh doanh bài bản, khoa học và nhân văn ngay từ khi mới bắt đầu, theo tiêu chí sáng tạo, ứng dụng khoa công nghệ và tìm sự hỗ trợ, tư vấn chuyên môn từ các tổ chức nghề nghiệp trong ngành nghề, dịch vụ đang khởi nghiệp.

P.V: Xin cảm ơn TS.

 Xuân Đương
(thực hiện)