KHAI MAC KỲ HỌP THỨ 8, HĐND TP ĐÀ NẴNG KHÓA VIII, NHIÊM KỲ 2011-2016:

Đà Nẵng sẽ tìm các động lực mới

Thứ năm, 12/12/2013 09:35

* Sẽ có nghị quyết về diện tích nhà ở
* Năm 2014, HĐND TP sẽ tập trung giám sát 6 vấn đề lớn
* Ông Nguyễn Thanh Sang, Giám đốc Sở Tài chính TP được bầu bổ sung giữ chức danh Ủy viên UBND TP khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

(Cadn.com.vn) - Ngày 11-12-2013, dưới sự chủ trì của  các đồng chí: Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Huỳnh Nghĩa, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH TP, Kỳ họp thứ 8 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã chính thức khai mạc.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Văn Hữu Chiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP;  Nguyễn Thanh Quang, UVBTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP; Võ Duy Khương, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP;  các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND; UBND TP; đại biểu các ban, ngành, đoàn thể; đại biểu HĐND 11 xã của H. Hòa Vang và 47/48 đại biểu HĐND TP khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016.

Đồng chí Trần Thọ - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Ảnh: KIM THANH

Phát huy tối đa nguồn lực

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh: Trong năm qua, tình hình KT-XH tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Suy thoái kinh tế chưa thực sự được khôi phục, đầu tư phát triển sản xuất bị thu hẹp, thị trường BĐS tiếp tục đóng băng, thiên tai, bão lụt diễn biến phức tạp... Trong bối cảnh chung đó, kinh tế thành phố vẫn có sự tăng trưởng so với năm 2012. Các công trình trọng điểm được hoàn thành đúng tiến độ, giá cả thị trường cơ bản ổn định, đời sống của nhân dân được quan tâm chăm lo.

Một số lĩnh vực tăng trưởng khá như: du lịch, thương mại, vận tải, thông tin truyền thông, công nghiệp, thủy sản nông lâm, thu thuế nội địa. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa  xã hội, TDTT, khoa học công nghệ được đảm bảo, chương trình nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh. Các chương trình an sinh xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo, chương trình thành phố “5 không”, “3 có” tiếp tục được duy trì và đạt được những kết quả tích cực, QP-AN được giữ vững...

Thường trực HĐND TP ghi nhận, trân trọng và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân TP. Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận rằng nhiều chỉ tiêu KT-XH năm 2013 chưa đạt được mức tăng trưởng theo nghị quyết HĐND TP, cần phân tích, đánh giá thấu đáo  nguyên nhân chủ quan để khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Chủ tịch HĐND TP khẳng định: Năm 2014 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng để phấn đấu hoàn thành tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XX, tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 75-KL/T.Ư của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện NQ33-NQ/T.Ư với mục tiêu: Phát triển Đà Nẵng theo hướng phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế, tìm ra các động lực mới để xây dựng thành phố trở thành 1 trong những đô thị lớn của cả nước, 1 trung tâm KT-XH lớn của miền Trung.

Tăng trưởng khoảng 7,3%

Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN năm 2013, đồng chí Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP cho biết: Thành phố đã nỗ lực thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Năm qua, GDP của TP ước tăng 7,3%; giá trị sản xuất (GTSX) các ngành dịch vụ ước tăng12%; GTSX  công nghiệp -xây dựng ước tăng 7,9%; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ước tăng 13,1%.

Tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 11.217,3 tỷ đồng, đạt 93,9% so với dự toán HĐND thành phố giao; giải quyết việc làm cho 3 vạn lao động. Nguồn thu nội địa từ thuế, phí, lệ phí đạt khá, đây là dấu hiệu tích cực về chuyển đổi cơ cấu nguồn thu theo hướng ổn định và bền vững, QP-AN được bảo đảm.

Năm 2014, TP triển khai thực hiện Đề án tổng thể Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Đẩy mạnh và phát triển đa dạng các ngành dịch vụ, tập trung các nhóm ngành: Du lịch, thương mại, tài chính - ngân hàng - bảo hiểm - tín dụng, vận tải - kho bãi - dịch vụ cảng, công nghệ thông tin, kinh doanh tài sản - bất động sản, khoa học và công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo chất lượng cao.

Đầu tư phát triển du lịch bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tăng cường tiềm lực QP-AN, giữ vững ổn định chính trị, phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự - xã hội và an toàn giao thông. Đấu tranh hiệu quả với các hoạt động lợi dụng khiếu kiện làm ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Mặt trận làm tốt công tác giám sát

Đồng chí Nguyễn Thanh Quang,  Chủ tịch UBMTTQVN TP cho biết: Năm 2013, UBMTTQVN các cấp chủ trì tổ chức 31 cuộc tiếp xúc cử tri (TXCT) của đại biểu Quốc hội, 134 cuộc TXCT của các tổ đại biểu HĐND TP và của đại biểu HĐND xã; tập hợp hơn 1.200 lượt ý kiến, kiến nghị đối với các bộ, ban, ngành của Trung ương; 163 vấn đề phản ánh, kiến nghị đối với H. Hòa Vang và các sở, ban, ngành TP. Trong năm, thành phố có 180.507/204.006 số hộ đạt gia đình văn hóa (tỷ lệ 75%); nguồn “Quỹ vì người nghèo” đã vận động được gần 20 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây dựng 183 nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sửa chữa 312 nhà bị xuống cấp.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố, UBMTTQVN TP đã tập hợp được 71 ý kiến của UBMTTQVN các cấp, các tổ chức thành viên, các Hội đồng tư vấn của Mặt trận. Cử tri mong muốn tại kỳ họp này, HĐND tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND và trả lời chất vấn của lãnh đạo các sở, ban, ngành; tích cực thảo luận để tìm ra giải pháp hữu hiệu, vì sự phát triển đi lên của thành phố.

Sẽ điều chỉnh một số loại phí

Theo tờ trình của UBND TP do đồng chí Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND TP trình bày,  mức thu phí tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm mới đề xuất là: Người lớn: 40.000 đồng/người/lượt (mức cũ 30.000 đồng/người/lượt). HS-SV (từ 16 tuổi trở lên): 5.000 đồng/người/lượt (bằng mức cũ). Trẻ em dưới 16 tuổi được miễn nộp phí.   Bảo tàng được trích để lại 70% và nộp ngân sách 30% số tiền phí tham quan thu được.

Về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, mức thu đề xuất tính theo tỷ lệ bằng 10% giá bán của 1m3 nước sạch chưa bao gồm thuế GTGT. Cơ quan thu phí được trích để lại 10% tổng số tiền phí thu được để chi phí phục vụ công tác thu, 90% số thu phí còn lại nộp vào ngân sách thành phố. UBND TP cũng đề nghị  HĐND TP cho bãi bỏ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

Các đại biểu HĐND biểu quyết nhất trí bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Thanh Sang - Giám đốc Sở Tài chính.

Các loại tội phạm giảm

Báo cáo của đồng chí Phan Trường Sơn, Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng cho biết:  Năm 2013,  các loại tội phạm như ma túy, TNGT, cố ý gây thương tích... giảm. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra các loại tội nghiêm trọng như: giết người với tính chất, mức độ của hành vi nguy hiểm và có nhiều đối tượng tham gia; lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng các phương thức môi giới làm thủ tục xin cấp, thuê, mua bán chung cư...

Ngành Kiểm sát đã khởi tố 92 vụ/132 bị can phạm tội ma túy;  355 vụ/508 bị can phạm tội xâm phạm sở hữu và trật tự quản lý kinh tế, tập trung vào các loại tội: Trộm cắp tài sản Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cướp tài sản, Cướp giật tài sản, Cưỡng đoạt tài sản... Trong tổng số 1.139 bị can mới khởi tố, có 83 bị can là người chưa thành niên, 152 bị can là nữ, 172 bị can tái phạm; 264 bị can có hộ khẩu ngoại tỉnh;  419 bị can không có nghề nghiệp.

VKSND Thành phố đề nghị HĐND TP chỉ đạo chính quyền thành phố công khai các thông tin liên quan đến việc thuê, mua chung cư, nhà ở xã hội một cách cụ thể chi tiết  và tổ chức quản lý việc sử dụng sau cấp để người dân cập nhật, tránh bị đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo. Đề nghị UBNDTP chỉ đạo các cơ quan hành chính như UBND xã phường, các Văn phòng đăng ký quyền sử đất, văn phòng công chứng lưu ý khi xác nhận, công chứng các hồ sơ liên quan để tránh gây thiệt hại cho người dân.

Giải quyết các loại án đạt tỷ lệ 98,5%

Theo báo cáo của đồng chí Nguyễn Thành, Phó Chánh án phụ trách TAND TP Đà Nẵng thì năm 2013, toàn ngành đã thụ lý là 5.282 vụ, việc; đã giải quyết 5.203 vụ, việc, đạt tỷ lệ 98,5%.  Số án bị hủy do lỗi chủ quan là: 23 vụ, giảm 1 vụ so với năm 2012. Toàn ngành đưa ra xét xử lưu động 154 vụ, tăng 74 vụ so với năm 2012.

Trong số 1.417 bị cáo bị kết án thì có 823 bị cáo bị kết án tù giam; tù chung thân 3 bị cáo, tử hình 1 bị cáo, 217 bị cáo bị kết án cho hưởng án treo. Qua thụ lý 1.562 vụ, việc, vụ việc dân sự, toàn ngành đã giải quyết 1.509 vụ việc, đạt tỷ lệ 99,6%.

Các vụ việc Hôn nhân gia đình giải quyết 2.017 vụ việc, đạt tỷ lệ 99,8%;  Các vụ việc kinh doanh thương mại, lao động, hành chính: giải quyết đạt từ 96,5% đến 100%. Tổng số người bị kết án đã có hiệu lực: 1.454 bị án, đã ra quyết định đối với 1.454 bị án, chiếm tỷ lệ 100%. Năm 2013, ngành Tòa án thành phố tiếp nhận 290 đơn khiếu nại, tố cáo. Đã giải quyết 287 đơn, đạt tỷ lệ 98,9%. Kết quả xét xử đảm bảo đúng chính sách pháp luật, bảo vệ được quyền, lợi ích chính đáng của các đương sự.

K.Thanh

(tổng hợp)