Đà Nẵng siết chặt quản lý thị trường hàng hóa dịp Trung thu
Những ngày cận rằm tháng Tám, không khí Trung thu tràn ngập khắp các tuyến phố, khu dân cư tại thành phố Đà Nẵng. Từ những cửa hàng truyền thống, các gian hàng lưu động đến siêu thị, trung tâm thương mại, sản phẩm phục vụ Tết Trung như đồ chơi, lồng đèn, đầu lân, bánh trung thu… bày bán ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu thưởng thức và vui chơi của người dân. Song song với sự sôi động ấy, các cơ quan chức năng thành phố cũng tăng cường triển khai các biện pháp quản lý, kiểm tra nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa hàng giả, hàng kém chất lượng, giữ gìn niềm vui trọn vẹn cho ngày hội trăng rằm.
Thị trường bánh và đồ chơi Trung thu đa dạng, sức mua tăng cao
Bánh trung thu và đồ chơi trẻ em là những mặt hàng đặc trưng, được tiêu thụ mạnh trong dịp rằm tháng Tám. Tại các quầy hàng trên các tuyến đường lớn như 2-9, Hùng Vương, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng…, các thương hiệu lớn đều đã bày bán từ sớm với nhiều loại bánh phong phú: từ bánh nướng, bánh dẻo truyền thống đến các loại bánh hiện đại với nhân hạt sen, trà xanh, hạt chia, socola, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Giá cả cũng có nhiều phân khúc, từ bình dân vài chục nghìn đồng một chiếc cho đến những hộp bánh cao cấp trị giá hàng triệu đồng.
Không chỉ bánh, các sản phẩm đồ chơi trung thu cũng sôi động không kém. Nhiều cửa hàng bày bán mặt nạ giấy bồi; lồng đèn ông sao, giấy; trống lắc, cùng các loại đồ chơi hiện đại bằng nhựa có đèn phát sáng, nhạc điệu vui nhộn. Đặc biệt, xu hướng lựa chọn đồ chơi truyền thống đang quay trở lại, khi nhiều phụ huynh mong muốn con trẻ có những trải nghiệm gắn với ký ức tuổi thơ xưa.
Theo ghi nhận, sức mua trên thị trường đang tăng mạnh trong những ngày cận kề Trung thu. Nhiều cửa hàng bánh cho biết lượng khách tăng gấp đôi so với đầu tháng Tám âm lịch, chủ yếu tập trung vào các loại bánh hộp làm quà biếu gia đình, bạn bè, đối tác. Trong khi đó, các quầy hàng đồ chơi trẻ em cũng thu hút đông đảo phụ huynh và trẻ nhỏ, đặc biệt vào buổi tối.
Tuy nhiên, bên cạnh sự phong phú, đa dạng của thị trường, nỗi lo về chất lượng sản phẩm vẫn hiện hữu. Nhiều quầy hàng tự phát, bán các loại bánh không nhãn mác, không rõ nguồn gốc, hoặc đồ chơi giá rẻ không có thông tin nhà sản xuất, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của trẻ nhỏ.
Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm
Trước thực tế đó, thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp siết chặt quản lý thị trường hàng hóa mùa Trung thu. Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Ban An toàn Thực phẩm và lực lượng Công an thành phố thành lập các đoàn kiểm tra chuyên đề, tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, nguyên liệu, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, cùng các mặt hàng đồ chơi trẻ em.
Đại diện Chi cục trưởng Quản lý thị trường thành phố, cho biết, dịp Tết Trung thu năm nay, Chi cục trưởng Quản lý thị trường thành phố tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ thị trường bánh trung thu là mặt hàng có nhu cầu cao. Bên cạnh đó, các nhóm thực phẩm như bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát và đồ chơi trẻ em cũng được chú trọng. Mục tiêu là ngăn chặn thực phẩm nhập lậu, giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; loại bỏ sản phẩm quá hạn, bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng. Song song vơi đó là đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh.
Thực tế kiểm tra trong thời gian qua cho thấy nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng đã bị phát hiện. Tại Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ K.A.P. (phường Bàn Thạch), lực lượng Công an TP Đà Nẵng phát hiện gần 500 bánh trung thu thập cẩm chưa công bố sản phẩm theo quy định. Tại cơ sở bánh H.S. (xã Thăng Bình), gần 5.000 bánh nướng thành phẩm không công bố chất lượng, thiếu chứng từ nguyên liệu và có vi phạm về xử lý nước thải đã bị lập biên bản.
Ngoài ra, kiểm tra Công ty TNHH C.M.T. (xã Thăng Điền), CATP phát hiện hơn 4.000 bánh trung thu không có hóa đơn chứng từ, chưa công bố sản phẩm, cùng 6.000 sản phẩm bánh kẹo hết hạn. Còn tại cơ sở sản xuất bánh M.H. (cùng xã), gần 500 bánh trung thu thập cẩm chưa tự công bố sản phẩm, thiếu hóa đơn nguyên liệu cũng đã bị phát hiện.
Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Công an TP Đà Nẵng đã liên tiếp kiểm tra, xử lý hàng loạt vụ việc, góp phần ngăn chặn tình trạng sản xuất, kinh doanh bánh trung thu không đảm bảo chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Chị Phạm Thu Hà (trú phường Sơn Trà), một phụ huynh mua bánh trung thu cho con, chia sẻ: “Bánh trung thu là món quà gửi gắm tình cảm cho người thân, trẻ nhỏ nên tôi luôn ưu tiên mua tại cửa hàng uy tín để yên tâm về chất lượng. Tôi nghĩ người dân cũng cần thận trọng, đừng ham rẻ mà mua hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc, rất dễ gây hại cho sức khỏe”.
Trước sự phong phú của thị trường, các cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng chỉ nên mua sản phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc rõ ràng, có niêm yết giá. Người dân cần tránh hàng trôi nổi, hàng kém chất lượng để không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là trẻ em. Đồng thời, việc mua sắm tại các cửa hàng uy tín không chỉ đảm bảo an toàn mà còn góp phần hình thành thói quen tiêu dùng văn minh, giữ trọn niềm vui ngày hội trăng rằm.
Minh Quang









