Đà Nẵng sôi động đầu tư, kinh tế tư nhân giữ vai trò chủ lực

Thứ sáu, 11/07/2025 08:20

Dòng vốn tư nhân đổ vào Đà Nẵng thời gian qua khá sôi động với hàng loạt dự án lớn được khởi công, tăng tốc thi công. Điều này khẳng định kinh tế tư nhân giữ vai trò trụ đỡ, là động lực tăng trưởng chính cho kinh tế thành phố.

Dự án TTC Plaza Đà Nẵng tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng đang triển khai.
Dự án TTC Plaza Đà Nẵng tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng đang triển khai.

Loạt dự án lớn đồng loạt khởi công

Trong 21.858 tỷ đồng tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 6 tháng qua thì nguồn vốn khu vực tư nhân chiếm gần 15 ngàn tỷ đồng, tăng gần 57% cùng kỳ. Hàng loạt dự án lớn được triển khai xây dựng tạo không khí đầu tư sôi động. Nổi bật như dự án TTC Plaza Đà Nẵng là một trong những dự án phức hợp thương mại trọng điểm trong thời gian tới tại trung tâm thành phố với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Dự án được thiết kế theo dạng hình khối độc đáo, tạo điểm nhấn kiến trúc sang trọng và hiện đại với kỳ vọng không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo thành phố, thu hút du khách trong và ngoài nước mà còn đáp ứng toàn diện các nhu cầu đa dạng từ mua sắm, ẩm thực cho đến văn hóa, giáo dục, giải trí của người dân địa phương. Hay như dự án Khu căn hộ du lịch, thương mại dịch vụ Sunsea Towers là một tổ hợp bao gồm trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp và nhà ở kết hợp khách sạn, tọa lạc tại khu vực trung tâm du lịch của thành phố Đà Nẵng trên diện tích khoảng 4.000m², gồm 2 tòa tháp cao 25 tầng, tổng mức đầu tư 1.140 tỷ đồng. Dự án Olalani Riverside Tower là một tổ hợp khu căn hộ cao cấp ven sông Hàn, nằm tại phường Sơn Trà với tổng mức đầu tư 7.650 tỷ đồng, bao gồm 3 tòa tháp đôi, mỗi tòa cao từ 26-37 tầng, cung cấp khoảng 2.500 căn hộ. Các căn hộ có diện tích từ 110-191m², đạt tiêu chuẩn 5 sao. Ngoài ra, dự án còn có các khu nhà ở thấp tầng như nhà phố liền kề và biệt thự. Hiện dự án đã thực hiện 1.434 tỷ đồng, tương đương 18,7% tổng mức đầu tư.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố cho biết, thời gian qua thành phố đã tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc pháp lý của các dự án, các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư sớm khởi công các công trình, dự án nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Nhiều dự án bất động sản được triển khai thi công đồng loạt, cùng với đó việc ban hành thông báo các dự án có nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán đã thúc đẩy các hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản tăng mạnh. Điển hình như dự án Center Point Đà Nẵng, dự án Căn hộ công viên ven sông Hàn, khu căn hộ cao cấp Đà Nẵng Marina, dự án TTC Plaza Đà Nẵng, dự án tổ hợp The Estuary Tuyên Sơn, dự án Couple Sun Ponte, dự án Bắc Cường Tower, dự án Symphony Tower, dự án Danang Landmark Tower...

Đầu tư tư nhân dẫn dắt tăng trưởng

Theo ông Trần Văn Vũ- Trưởng Thống kê, Thống kê thành phố Đà Nẵng, trong năm 2025, nhiều dự án có quy mô lớn do doanh nghiệp tư nhân triển khai đã góp phần đáng kể vào mức tăng của vốn đầu tư thực hiện. Nổi bật như dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân 37.728 tỷ đồng; The Nam Khang Resort Residences 2.625 tỷ đồng; Tổ hợp căn hộ, khách sạn Nobu Residences Đà Nẵng 3.687 tỷ đồng; Khu đô thị thương mại - dịch vụ thể thao cao cấp New Town 4.889 tỷ đồng; Tổ hợp khu vui chơi giải trí Bà Nà 11.000 tỷ đồng... Các dự án này không chỉ có quy mô lớn, mà còn có tiến độ triển khai nhanh, giải ngân vốn hiệu quả, đóng góp tích cực vào kết quả đầu tư chung của thành phố. Đồng thời, khu vực kinh tế tư nhân cũng thể hiện rõ sự linh hoạt và khả năng phục hồi mạnh mẽ, khi nhiều doanh nghiệp chủ động mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng như bất động sản, du lịch, thương mại, sản xuất dược phẩm…, qua đó góp phần thúc đẩy sự sôi động và lan tỏa của thị trường đầu tư ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố.

Ngoài các dự án tư nhân vốn trong nước thì hàng loạt dự án vốn FDI cũng đổ vào Đà Nẵng, khiến bức tranh đầu tư càng thêm sôi động. Nổi bật như Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không KP Vina của Công ty TNHH KP Aerospace Việt Nam, với sản lượng thiết kế 684 sản phẩm/năm, đánh dấu bước đi chiến lược của ngành công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao tại Đà Nẵng; Nhà máy điện tử Foxlink Đà Nẵng (giai đoạn 1) của Công ty TNHH Điện tử Foxlink Đà Nẵng, một dự án quan trọng trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử có giá trị xuất khẩu cao. Thống kê cho thấy 1.992 tỷ đồng vốn FDI đã thực hiện đầu tư tại thành phố trong 6 tháng qua, tăng hơn 41% cùng kỳ. Sự tăng trưởng vượt bậc này phản ánh tín hiệu phục hồi tích cực của khu vực doanh nghiệp FDI sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi những biến động của kinh tế toàn cầu. Đặc biệt, nhiều biện pháp hỗ trợ từ chính quyền thành phố như cải thiện thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận đất đai, nguồn lực, chính sách thu hút đầu tư và hỗ trợ sau cấp phép… đã bước đầu phát huy hiệu quả, tạo niềm tin cho nhà đầu tư nước ngoài yên tâm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương.

Có thể thấy, kinh tế tư nhân đang từng bước khẳng định vai trò là lực lượng chủ lực trong hoạt động đầu tư trên địa bàn thành phố, thể hiện rõ qua tỷ trọng chiếm tới 68,5% trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 6 tháng qua. Cũng trong thời gian này, thành phố thu hút 122 triệu USD vốn FDI, gần 18 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước. Động lực tăng trưởng chủ yếu trong dòng vốn đầu tư tư nhân, trước hết là môi trường đầu tư tại Đà Nẵng không ngừng được cải thiện với hàng loạt chính sách khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình đẩy mạnh đầu tư, sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật, qua đó tạo nền tảng thuận lợi để thu hút đầu tư mạnh mẽ.

HẢI QUỲNH